Chelsea nhận thêm cú sốc về HLV Tuchel sau trận thua đậm Leeds

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/08/2022 07:01 GMT+7

HLV Thomas Tuchel đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội có hành vi không đúng mực vì những bình luận của ông về trọng tài Anthony Taylor sau trận hòa 2-2 của Chelsea ở vòng 2 Ngoại hạng Anh với Tottenham .

HLV của Chelsea không hài lòng với các quyết định trước cả hai bàn thắng của Tottenham ở trận đấu ngày 14.8 và nói sau trận đấu rằng "có lẽ sẽ tốt hơn" nếu Taylor không làm trọng tài trong các trận đấu của “The Blues” một lần nữa.

HLV Tuchel (trái) đối mặt với án phạt khác sau khi bị cấm chỉ đạo 1 trận vì vụ xung đột với HLV Conte

AFP

HLV Tuchel đã bị phạt 35.000 bảng và bị cấm chỉ đạo 1 trận vì các cuộc xung đột trực tiếp với HLV Antonio Conte của Spurs tại Stamford Bridge. Cả hai nhà cầm quân này đều bị phạt thẻ đỏ ở trận này và Conte bị phạt 15.000 bảng.

Nhìn lại 4 điểm nhấn ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh

FA hiện đã thêm cáo buộc về hành vi không đúng mực vì những bình luận của ông Tuchel trong cuộc họp báo sau trận đấu "ngụ ý thiên vị và/hoặc nghi ngờ tính trung thực của trọng tài trận đấu, và/hoặc làm cho trận đấu trở nên tồi tệ. Thomas Tuchel sẽ có thời gian đến ngày 25.8 để đưa ra phản hồi", FA cho biết trong một tuyên bố.

Nhà cầm quân người Đức đã rất tức giận khi Tottenham ngược dòng để có được một trận hòa với cú đánh đầu của Harry Kane ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

HLV của “The Blues” cho rằng đã có một pha phạm lỗi và việt vị trong tình huống mang về bàn thắng cho đội khách trước khi Pierre-Emile Hojbjerg ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. Chelsea cũng không hài lòng khi trọng tài Taylor chẳng có hành động nào trước tình huống của Cristian Romero (Tottenham) kéo tóc Marc Cucurella khi họ chờ đợi một quả phạt góc mang đến bàn thắng của Kane. Hành động của Romero đã được VAR kiểm tra và loại bỏ.

HLV Tuchel đứng thẫn thờ khi chứng kiến Chelsea thua đậm Leeds

AFP

Mike Dean, người phụ trách VAR cho trận đấu, sau đó cho biết ông đã mắc sai lầm khi không yêu cầu Taylor xem lại sự việc trên màn hình bên sân. Điều đó có thể dẫn đến một thẻ đỏ cho Romero vì hành vi bạo lực.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu Taylor có nên làm trọng tài ở các trận Chelsea một lần nữa hay không, Tuchel trả lời: “Có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi cũng có VAR để giúp đưa ra quyết định chính xác. Từ khi nào các cầu thủ được cho phép kéo tóc cầu thủ đối phương, từ khi nào vậy? Tôi không nghĩ rằng chỉ một số người hâm mộ nghĩ rằng: Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng toàn bộ phòng thay đồ của chúng tôi, mọi người đều nghĩ như vậy. Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ biết điều gì đang xảy ra khi họ có mặt trên sân”. Khi được hỏi liệu các cầu thủ Chelsea có lo lắng khi trọng tài Taylor điều khiển trận đấu hay không, Tuchel nói thẳng: "Dĩ nhiên rồi”.

Động thái mới nhất của FA khiến Chelsea đối mặt với khó khăn chồng chất khi HLV Tuchel có thể tiếp tục nhận án phạt nặng khác. Nếu không kháng cáo thành công, "The Blues" sẽ nhận thêm cú sốc khác sau trận thảm bại 0-3 trước Leeds ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, trận đấu mà họ chứng kiến trung vệ tân binh Koulibaly bị phạt thẻ đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.