Chém chết em ruột vì miếng đất thổ cư

19/10/2014 03:40 GMT+7

Khoảng 7 giờ 15 ngày 18.10, tại ấp Tân Hóa (xã Hòa Thành, TP.Cà Mau, Cà Mau) xảy ra vụ giết người . Nạn nhân là Nguyễn Thành Tùng (34 tuổi, ngụ ấp Tân Hóa). Hung thủ là Nguyễn Thành Nhỏ (36 tuổi, ngụ cùng ấp, anh ruột của nạn nhân), bị công an bắt sau khi rời khỏi hiện trường gây án khoảng 1 km.

Tại cơ quan điều tra, Nhỏ thừa nhận hành vi giết em ruột vì mâu thuẫn đất đai. Trước đó, Nhỏ được mẹ ruột là bà Hồ Thanh Thảo cho một nền thổ cư, nhưng cách đây khoảng 4 tháng bà Thảo đã lấy đất lại. Bị lấy lại đất, Nhỏ cho rằng chính Tùng (đang sống chung với bà Thảo) to nhỏ để mẹ lấy lại đất của mình, nên khi cùng vợ đến làm cỏ trên nền nhà bà Thảo đã cho, thấy Tùng đang nằm trên võng trước nhà, Nhỏ cầm dao xông vào chém liên tiếp 3 nhát làm Tùng chết tại chỗ.

Gia Bách

>> Ném lựu đạn vào nhà em ruột
>> Giết em ruột vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh án chung thân
>> Bắt nghi can đâm chết em ruột
>> Đánh chết em ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.