Chém chết vợ ông chủ, nghi phạm bị người dân đánh nhập viện

Trần Cường
Trần Cường
09/01/2023 10:11 GMT+7

Sau khi dùng dao chém 3 người thương vong, Hưởng bị người dân khống chế, đánh bị thương phải nhập viện. Hiện, công an vẫn chưa thể làm việc với Hưởng để điều tra vụ án.

Sáng 9.1, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã cử lực lượng giám sát Đặng Văn Hưởng (29 tuổi, trú xã Sa Lý, H.Lục Ngạn, Bắc Giang) đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ án

công an cung cấp

Hưởng là nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 8.1, Hưởng cầm dao đến nhà tìm anh Phạm Văn T. (44 tuổi, trú xã Quỳnh Sơn, H.Yên Dũng, Bắc Giang). Tại đây, anh T. không có nhà, Hưởng đã xảy ra xô xát với người thân anh T.

Hưởng dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị T. (44 tuổi, vợ anh T.); anh Phạm Văn L. (38 tuổi, em trai anh T.) và chị Nguyễn Thị N. (38 tuổi, vợ anh L.).

3 nạn nhân bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Do vết thương nặng, chị T. đã tử vong.

Sau khi gây án, Hưởng bị người dân khống chế, dùng dây thừng trói lại. Một số người bức xúc đã đánh Hưởng bị thương nặng. Hưởng được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu.

Theo công an, Hưởng xuống H.Yên Dũng làm công nhân, khi hết việc Hưởng được anh T. nhận về làm.

Hiện, công an vẫn chưa thể làm việc với Hưởng vì nghi phạm này đang phải điều trị tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.