Hai ô tô chặn đường 'kèn cựa' nhau trên đường: Ai đúng, ai sai?

03/09/2022 10:43 GMT+7

Chiếc ô tô màu trắng vượt ẩu, lấn làn đã bị một ô tô khác màu đen cố tình chặn lại. Hai tài xế sau đó cố tình “thi gan” và kèn cựa nhau mãi đến khi có người đến can ngăn mới chịu bỏ đi.

Một đoạn video đang lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông mới đây, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người phải phì cười, khi hai tài xế ô tô không chịu nhường đường, cố tình “kèn cựa” nhau trên đường.

Chết cười tình huống 2 tài xế ô tô chặn đường nhau kiểu "dê đen dê trắng"
facebook

Theo hình ảnh trích xuất từ đoạn video được một người dân quay lại bằng điện thoại di động và đăng tải trên mạng xã hội mới đây, vụ việc xảy ra trên một đoạn dốc thuộc địa bàn TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này, một ô tô màu trắng hiệu Mazda đang di chuyển từ trên dốc xuống, nhưng tài xế vượt ẩu, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều. Cùng lúc, ở chiều ngược lại xuất hiện một ô tô hạng sang màu đen hiệu BMW đang đi đúng làn đã nhất quyết không nhường đường, chặn đầu không cho ô tô Mazda di chuyển.

Sau đó một lúc lâu, hai tài xế vẫn cố “thi gan”, kèn cựa nhau không bên nào nhường bên nào. Chỉ đến khi một người đàn ông đến quay phim và can ngăn, tài xế ô tô màu đen hiệu BMW mới chịu lách sang phải và tiếp tục di chuyển.

Tình huống hai tài xế ô tô "thi gan", nhất quyết không chịu nhường nhau

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem qua đều phì cười với tình huống “dê đen dê trắng” của hai tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bức xúc trước hành vi lái xe cẩu thả và thái độ cố chấp của tài xế xe Mazda. Facebook Sâm Trần bất bình: “Thằng xe trắng đi bố láo quá”. Tài khoản Thanh Nguyen cho rằng: “Ông tài xế xe màu trắng dốt mà cứ tưởng mình vĩ đại”. Nick name Sang Nguyễn Cao bình luận: “Đi ra đường sợ nhất những thành phần như tài xế xe trắng này. Đã sai lại còn thái độ hống hách. Quá nguy hiểm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.