Quang cảnh ở trước cửa sân Mỹ Đình không ồn ào như thời đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup vào cuối năm ngoái. Ban tổ chức chỉ bố trí một địa điểm bán duy nhất ngay cổng chính sân vận động chứ không phải phát tích kê rồi người mua lại di chuyển sang cửa khác để lấy vé.
Nếu trước đây, dòng người xếp hàng đông như kiến cỏ, thậm chí kéo dài cả cây số thì sáng 10.5, đếm sơ bộ cũng chỉ khoảng 40, 50 người. Phần đông là dân phe vé. VFF phát hành vé với 4 mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng. Các anh chị phe vé ôm phần lớn vé có mệnh giá cao nhất và cãi nhau chí chóe vì không muốn lấy vé rẻ. Còn người đi mua, đa phần là sinh viên, chỉ thích loại 100.000 đồng, 200.000 đồng.
Đến 11 giờ trưa 10.5, chợ đen vãn, người mua vé thưa thớt. Xem ra vé có vẻ ế!
8 giờ 30 phút sáng 10.5, các anh chị phe một tay bám chặt vào song sắt cửa, một tay ôm mớ tiền với mục đích ‘thu hút’ sự chú ý của người bán. Nhân viên bán vé giữ rất đúng nguyên tắc: ‘Bây giờ chưa đến giờ bán. Yêu cầu trật tư. Đến đúng 9 giờ sẽ khắc bán'
|
|
Có thời điểm, nhân viên bán vé phải dừng 'giao dịch' vì dân phe làm ồn như chợ vỡ
|
Nai nịt gọn gàng chống nắng để bám trụ đến cùng
|
Chợ đen hoạt động ngay sau khi Ban tổ chức bán vé
|
Trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, băng rôn trận đấu được căng dày đặc. Cho đến hôm nay, lượng người đặt mua vé qua đường công văn vẫn không đông
|
Người hâm mộ đứng mua vé dưới cái nóng gắt
|
Dân phe chào hàng
|
|
Đứng trên đôi giày cao gót để xếp hàng mua vé, thật là phục bạn gái này!
|
Bạn nam thanh niên đã mua đươc vé và lần đầu tiên được bước chân vào sân Mỹ Đình
|

tin liên quan
Lương Xuân Trường bất an về chấn thương đầu gốiNgười hâm mộ VN đã khá lo lắng khi vào khuya muộn ngày 8.5, trên trang fanpage cá nhân, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chia sẻ tâm trạng tương đối bất an: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tình hình chấn thương của mình trong thời gian qua, nhưng tôi chưa thể chắc chắn thời điểm quay lại sân cỏ bởi đang gặp chấn thương khá phức tạp. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình, giả sử đời cầu thủ của mình là 10 năm nhưng thời gian chấn thương hết 5 năm mất rồi thì sẽ thế nào nhỉ?”.
Bình luận (0)