Chỉ huy hải quân Mỹ đề cao vai trò của Ấn Độ trong việc đương đầu Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2022 16:30 GMT+7

Sĩ quan hải quân cấp cao nhất của Mỹ mới đây khẳng định Ấn Độ sẽ là một đối tác quan trọng của Mỹ trong tương lai, đóng một vai trò quan trọng trong việc đương đầu với sức mạnh của Trung Quốc , theo tờ Nikkei Asia hôm nay 27.8.

"Tôi đã dành nhiều thời gian cho chuyến thăm Ấn Độ hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác, vì tôi xem họ sẽ là đối tác chiến lược của chúng ta trong tương lai”, đô đốc Michael Gilday, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, phát biểu tại một hội thảo do Quỹ Heritage tại Washington D.C tổ chức vào ngày 25.8. Ông Gilday đề cập chuyến thăm 5 ngày đến Ấn Độ của ông vào tháng 10.2021.

Tham mưu trưởng hải quân Mỹ Michael Gilday (trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Karambir Singh ở New Delhi ngày 12.10.2021

Reuters

“Chiến trường Ấn Độ Dương ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với chúng ta”, đô đốc Gilday nhấn mạnh. Ông nói một cuộc chiến tiềm tàng chống lại Trung Quốc có thể sẽ mang tính xuyên khu vực. “Bạn không thể nghĩ về Trung Quốc qua lăng kính của Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Bạn phải nhìn vào Ấn Độ Dương, bạn phải nhìn vào sáng kiến Vành đai và Con đường…Bạn phải xem xét các lỗ hổng của Trung Quốc”, ông Gilday phát biểu tại hội thảo.

Hiện nay, các chiến lược gia Mỹ được cho là đang quan tâm đến ý tưởng theo đó các cuộc đụng độ biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya đặt ra một vấn đề hai mặt đối với Bắc Kinh, theo Nikkei Asia.

Vào tháng 6, khi các nhà lãnh đạo của Bộ tứ kim cương, gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, đang họp tại Nhật Bản, cựu quan chức Lầu Năm Góc Elbridge Colby nhận định với Nikkei Asia rằng dù Ấn Độ sẽ không trực tiếp góp mặt trong một trận chiến liên quan Đài Loan, nhưng nước này có thể khiến Trung Quốc phải chú ý đến biên giới ở vùng Himalaya.

“Những gì Mỹ và Nhật Bản cần ở Ấn Độ là trở nên mạnh nhất có thể ở khu vực Nam Á và thu hút sự chú ý của Trung Quốc một cách hiệu quả để Trung Quốc gặp phải vấn đề ở mặt trận thứ hai”, ông Colby bình luận. Trong khi đó, Ấn Độ cũng thu được lợi ích tương tự từ những khó khăn của Trung Quốc khi đối mặt với một liên minh Mỹ-Nhật mạnh mẽ xung quanh Đài Loan, theo ông Colby.

Máy bay chiến đấu Ấn Độ bay trên một dãy núi ở Leh, thuộc vùng Ladakh, nơi Ấn Độ có tranh chấp biên giới với Trung Quốc

Reuters

Một cuộc tập trận chung trên vùng núi giữa Mỹ và Ấn Độ, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10, được xem như là việc chú trọng vào khả năng mở mặt trận thứ hai để đương đầu Trung Quốc. Cuộc tập trận thường niên này, mang tên Yudh Abhyas (tạm dịch “Thực tiễn chiến tranh”) sẽ được tổ chức tại bang Uttarakhand của Ấn Độ từ ngày 18-31.10.

Tuy Ấn Độ đã đăng cai tổ chức cuộc tập trận Yudh Abhyas ở Uttarakhand trước đây, bao gồm các cuộc tập trận diễn ra trong năm 2014, 2016 và 2018, các cuộc tập trận đó đều diễn ra cách biên giới Trung Quốc hơn 300 km.

Theo báo chí Ấn Độ, cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra ở độ cao hơn 3.000 m trong vùng Auli của Uttarakhand, cách Đường Kiểm soát thực tế (LAC), biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, chưa đầy 100 km.

Trong một bài bình luận có tựa đề “Ấn Độ có quyền lợi trong phòng thủ của Đài Loan" được Nikkei Asia đăng gần đây, chuyên gia Brahma Chellaney cho rằng các hoạt động của Ấn Độ trên dãy Himalaya có thể giúp ích cho việc phòng thủ của Đài Loan. Những hoạt động đó sẽ "trói buộc một lực lượng Trung Quốc” vốn có thể được sử dụng để chống lại Đài Loan, nhưng chiến lược hai mặt như vậy phải được phối hợp với Mỹ, theo ông Chellaney.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Mỹ ‘bên bờ vực’ chiến tranh với Nga và Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.