Chỉ mong học sinh không bị điểm liệt

31/05/2015 06:49 GMT+7

Liên quan đến kết quả kỳ thi thử, có trường 100% học sinh (HS) rớt tốt nghiệp (Thanh Niên ngày 30.5 đã phản ánh), ông Nguyễn Minh Trí, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho rằng vấn đề lo ngại nhất đó là 3 môn thi bắt buộc toán, văn và ngoại ngữ, tỷ lệ HS bị dưới điểm 5 khá cao, trong đó môn toán có tỷ lệ điểm liệt cao nhất.

Liên quan đến kết quả kỳ thi thử, có trường 100% học sinh (HS) rớt tốt nghiệp (Thanh Niên ngày 30.5 đã phản ánh), ông Nguyễn Minh Trí, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho rằng vấn đề lo ngại nhất đó là 3 môn thi bắt buộc toán, văn và ngoại ngữ, tỷ lệ HS bị dưới điểm 5 khá cao, trong đó môn toán có tỷ lệ điểm liệt cao nhất.

Theo ông Trí, từ nay đến lúc diễn ra kỳ thi chính thức tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 không còn dài, do vậy Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cũng như các trường không có kỳ vọng HS sẽ đạt kết quả cao đối với 3 môn toán, văn và ngoại ngữ. Hiện tại Sở GD-ĐT Quảng Ngãi chỉ đạo các trường tập trung phụ đạo kiến thức cho HS, tránh tình trạng bị điểm liệt để dẫn đến không xét đậu tốt nghiệp.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.