Chị Phùng Tố Linh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

23/10/2023 13:26 GMT+7

Trong 2 ngày 22 - 23.10, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 sinh viên toàn tỉnh.

Tại phiên sáng 23.10, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh đoàn Thanh Hóa... đã tham dự đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hội Sinh viên Việt Nam đã chinh phục được những nhiệm vụ, sứ mệnh chưa từng có - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

MINH HẢI

Theo ông Tùng, các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh về công tác thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức, luôn đánh giá cao vị trí, vai trò và tiềm năng to lớn của thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng. Cũng theo ông Tùng, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng tầm trí tuệ của dân tộc; đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng nhiệm kỳ qua là một nhiệm kỳ đặc biệt với rất nhiều những khó khăn thử thách do dịch bệnh Covid-19 gây ra; tình hình thiên tai diễn biến phức tạp; sự chuyển đổi phương thức đào tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã chinh phục được những nhiệm vụ, sứ mệnh chưa có tiền lệ.

Hội Sinh viên Việt Nam đã chinh phục được những nhiệm vụ, sứ mệnh chưa từng có - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội

MINH HẢI

"Trong thời gian cao điểm của đại dịch Covid-19, rất nhiều cán bộ, viên sinh đã xung kích tham gia trên mọi mặt trận phòng chống dịch, đó là chuỗi ngày đêm vượt gian khó, là hình ảnh sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khổ, không ngần ngại đi theo tiếng gọi khi Tổ quốc, quê hương cần", anh Triết nói.

Cũng theo anh Triết, với vị thế hiện tại và mục tiêu trong tương lai của tỉnh Thanh Hóa, đòi hỏi Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phải không ngừng sáng tạo, đột phá, đồng bộ trong hoạt động để định hướng, đồng hành một cách hiệu quả với sinh viên; góp phần quan trọng trong sự phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, văn minh.

Hội Sinh viên Việt Nam đã chinh phục được những nhiệm vụ, sứ mệnh chưa từng có - Ảnh 3.

Các đại biểu sinh viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

MINH HẢI

Anh Triết lưu ý trong nhiệm kỳ tới Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần tối ưu hóa vai trò chủ thể của sinh viên trong hoạt động Hội. Đặc biệt trong 5 năm tới, thế hệ sinh viên có đặc điểm về tính cách, tư tưởng, lối sống và năng lực với nhiều bản sắc riêng như tinh thần sáng tạo, đề cao tính khác biệt cá nhân, tư duy phản biện tốt do thay đổi chương trình giáo dục. Vì vậy, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần triển khai những giải pháp cụ thể để thực hiện phương châm tổ chức Hội là người bạn, người đồng hành tin cậy, thân thiết nhất của sinh viên.

Riêng phong trào "Sinh viên 5 tốt", anh Triết cho rằng cần lan toả, triển khai sâu rộng đến sinh viên toàn tỉnh; chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần tập trung đổi mới phương thức, đẩy mạnh hiệu quả các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng, lối sống đẹp, tình yêu nghề nghiệp trong sinh viên.

Hàng ngàn việc tốt cho cộng đồng

Tính đến tháng 9.2023, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa có 4 hội cấp trường đại học, cao đẳng trực thuộc, trong đó có 12 liên chi hội, 254 chi hội với tổng số 10.576 hội viên.

Hội Sinh viên Việt Nam đã chinh phục được những nhiệm vụ, sứ mệnh chưa từng có - Ảnh 5.

Chị Phùng Tố Linh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

MINH HẢI

Nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều kết quả nổi bật, đóng góp công sức, trí tuệ cho xã hội, cho sự phát triển của tỉnh nhà như: vận động đóng góp được hơn 1,5 tỉ đồng tặng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương gương sinh viên tiêu biểu; tìm kiếm được hơn 60.000 phòng trọ giá rẻ và 35.000 suất ăn giá rẻ, miễn phí để hỗ trợ cho thí sinh tham gia các kỳ thi; hỗ trợ xây dựng, tu sửa 100 km đường giao thông liên thôn; nạo vét 90 km kênh mương; xây lắp 37 km đường điện; tổ chức thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá gần 5 tỉ đồng...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lấy phương châm hành động là "Sinh viên Thanh Hoá: Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Hội nhập", và đề ra 11 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật, như phấn đấu có 10 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư; có 1 công trình nghiên cứu khoa học; 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Đại hội đã bầu 26 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028; chị Phùng Tố Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023 tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại đại hội, 3 tập thể và 14 cá nhân cũng đã được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.