Chị Trần Thị Thu tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị với 100% số phiếu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/09/2022 15:38 GMT+7

Với 100% số phiếu, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2022, tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 15.9, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị diễn ra trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ

Thanh lộc

Đại hội đã bầu ra 29 ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới. Sau đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị lần thứ nhất, bầu 9 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa 13. Chị Trần Thị Thu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa 13; các anh Mai Văn Nam, Phạm Xuân Khánh tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra các chức danh.

Thanh lộc

Hội nghị cũng đã bầu 7 thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa 13, anh Phạm Xuân Khánh được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Chị Trần Thị Thu tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị

Thanh lộc

Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục tổ chức các diễn đàn thảo luận, trao đổi, hiến kế các giải pháp phát triển phong trào, hoạt động tổ chức Đoàn.

Trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp bên lề đại hội

Sáng 15.9, trong khuôn khổ đại hội Đoàn toàn tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động “Trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp” với sự tham gia của các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên từ 9 huyện, thị, thành phố. Có 70 thanh niên khởi nghiệp tham gia trưng bày 100 sản phẩm khởi nghiệp nổi bật và mang đặc trưng văn hóa của các địa phương. Tiêu biểu như: Chuỗi sản phẩm nông sản sạch đạt chuẩn OCOP của đoàn viên Trần Thị Lan (Triệu Phong); các thực phẩm khô mang đặc trưng núi rừng của thanh niên Hồ Thị Họa My, các loại trà của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hùng Anh (huyện Đakrông); bột diếp cá, bột tía tô, bột rau má sấy lạnh và các loại rượu của thanh niên Nguyễn Đức Việt-HTX Nông nghiệp sạch Đông Triều; dụng cụ sinh hoạt được làm thủ công từ tre Krong Aho của Đoàn xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.