Chiếc Apple Watch đắt nhất vào danh sách 'lỗi thời'

04/10/2023 10:25 GMT+7

Apple coi mẫu Apple Watch đầu tiên đã lỗi thời, bao gồm cả phiên bản đắt đỏ nhất được làm bằng vàng nguyên khối với giá khởi điểm 10.000 USD.

Theo GearRice, tất cả mẫu Apple Watch thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2015 đều đã được Apple thêm vào danh sách các sản phẩm lỗi thời vào ngày 30.9. Đáng chú ý nhất trong số này có cả mẫu Apple Watch Edition bằng vàng 18 karat có giá khởi điểm 10.000 USD. Danh sách cụ thể các sản phẩm lỗi thời bao gồm tất cả thành viên "Apple Watch Series 0", gồm Apple Watch, Apple Watch Sport và Apple Watch Edition, sử dụng vật liệu thép không gỉ, nhôm và vàng.

Chiếc Apple Watch đắt nhất bắt đầu trở nên 'lỗi thời' - Ảnh 1.

Giá quá cao khiến Apple Watch Edition trở nên ế ẩm

CHỤP MÀN HÌNH

Apple coi một thiết bị là lỗi thời khi đã hơn 7 năm trôi qua kể từ khi hãng ngừng bán nó. Apple Watch Series 0 đã bị ngừng sản xuất vào năm 2016, chỉ một năm sau khi được công bố, tức 7 năm đã trôi qua. Việc phân loại là thiết bị lỗi thời có nghĩa Apple sẽ không sửa chữa thiết bị và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ không thể đặt mua phụ tùng thay thế nữa. Vì vậy, nếu sản phẩm đó bị hỏng sẽ không còn có thể sửa chữa chính thức được.

Được biết, Apple Watch Edition bằng vàng đã không nhận được sự thành công kể từ sau khi ra mắt do giá thành cao. Đó có thể là lý do giải thích tại sao công ty không còn tung ra một sản phẩm đắt đỏ như vậy nữa.

Ngay cả khi thay thế sản phẩm này bằng phiên bản bằng gốm với giá khởi điểm 1.299 USD, dòng sản phẩm này cũng không quá thành công khiến Apple ngừng bán chúng vĩnh viễn. Giờ đây, công ty đã tung ra Apple Watch Ultra - một thiết bị lớn hơn, độ bền cao và thiết kế hướng đến các vận động viên thể thao mạo hiểm với giá khởi điểm 799 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.