Chiến đấu cơ Checkmate của Nga sẽ có phiên bản không người lái?

17/11/2021 14:30 GMT+7

Tập đoàn phát triển nhà nước của Nga thông báo đang nghiên cứu một phiên bán không người lái của mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi Su-75 Checkmate vừa được giới thiệu vào tháng 7.

Trong một video quảng cáo được công bố vào hôm 15.11, tập đoàn Rostec và tập đoàn hàng không vũ trụ UAC của Nga đã giới thiệu những hình ảnh của chiến đấu cơ thế hệ 5 mang tên Checkmate. Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh một phiên bản không có buồng lái. Thế chỗ phi công là máy tính sẽ giúp chiến đấu cơ tự cơ động chiến đấu, nhờ đó không còn nguy cơ phi công bị bắt hoặc hy sinh.

Hình ảnh Checkmate không người lái trong video quảng cáo

chụp màn hình clip

Vào hồi tháng 7, phiên bản có người lái của Sukhoi Su-75 đã được công bố với hình dáng tương tự như chiến đấu cơ F-35 của Mỹ nhưng được quảng bá là rẻ hơn và tiên tiến hơn.

Máy bay chiến đấu một động cơ này có thể bay nhanh gấp hai lần tốc độ âm thanh và có đặc tính tàng hình.

Các chuyến bay thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2023, với các phiên bản khác, ví dụ như phiên bản không người lái, sẽ được phát triển đến năm 2025. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu một năm sau đó.

Checkmate được thiết kế có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và được trang bị các khoang chứa vũ khí dạng mô đun có khả năng mang nhiều loại tên lửa, súng và bom.

Thêm hình ảnh chiến đấu cơ mới của Nga: so sánh Checkmate và Su-57

Các nhà phát triển cho biết Checkmate sẽ nhanh hơn, có tầm bay xa hơn, dấu hiệu radar nhỏ hơn và có thể mang nhiều vũ khí hơn F-35.

Ông Sergey Chemezov, Tổng giám đốc điều hành của Rostec, mong muốn chiến đấu cơ này sẽ có giá từ 25-30 triệu USD, bằng nửa giá so với các đối thủ cạnh tranh từ Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.