Chiến đấu cơ Hàn Quốc vô tình bắn pháo sáng giữa chuyến thăm của bộ trưởng Mỹ

04/02/2023 19:14 GMT+7

Một chiến đấu cơ KF-16 của Hàn Quốc đã vô tình bắn pháo sáng trong một chuyến bay mới đây.

Báo Hankyoreh mới đây dẫn lời một quan chức không quân Hàn Quốc cho biết một chiến đấu cơ KF-16 của nước này đã bất ngờ bắn pháo sáng sau một chuyến bay.

Chiến đấu cơ KF-16 của Hàn Quốc bắn pháo sáng trong một dịp kỷ niệm năm 2019

Chiến đấu cơ KF-16 của Hàn Quốc bắn pháo sáng trong một dịp kỷ niệm năm 2019

Ảnh chụp màn hình Hankyoreh

Vị quan chức nói rằng sự cố xảy ra vào trưa 31.1, khi chiếc KF-16 vừa hoàn thành nhiệm vụ và bay về căn cứ không quân Seasan, tỉnh Chungcheong Nam.

Quả pháo đã rơi tự do và cháy hết bình thường. Đây là một loại đạn mồi bẫy, thường được sử dụng để đánh lừa các vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại của đối phương.

Sự cố bắn nhầm xảy ra trong ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm Hàn Quốc và dự các sự kiện quan trọng như gặp tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Paul LaCamera, gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup.

Triều Tiên cảnh báo tập trận Mỹ-Hàn đẩy tình hình đến "cực độ lằn ranh đỏ"

Trước đây, không quân Hàn Quốc cũng gặp phải những sự cố phơi bày điểm yếu về tính sẵn sàng. Ngày 2.11.2022, một chiếc KF-16 được huy động ứng phó một vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa, nhưng 1 quả không phóng được. Một chiến đấu cơ F-15K sau đó được lệnh phóng một quả tên lửa tầm xa nhưng cũng thất bại.

Ngày 26.12 cùng năm, một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 bị rơi khi cất cánh để thực hiện nhiệm vụ bắn hạ máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.