Chiến đấu cơ Mỹ ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược Nga bay gần Alaska

Văn Khoa
Văn Khoa
15/02/2023 21:25 GMT+7

Quân đội Mỹ nói rằng nhiều máy bay quân sự Nga, trong đó có máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược, đã bị lực lượng phòng không Bắc Mỹ ngăn chặn khi chúng bay qua không phận quốc tế gần Alaska.

Trong tuyên bố ghi ngày 14.2, Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) nói rằng những chiếc máy bay quân sự nói trên của Nga được xác định vào ngày 13.2 đã không bay vào không phận của Mỹ hoặc Canada và không gây ra mối đe dọa nào, theo Reuters. NORAD còn khẳng định những chuyến bay đó của Nga hoàn toàn không liên quan đến một số vật thể bí ẩn trên không mà đã bị quân đội Mỹ bắn hạ ở Bắc Mỹ vừa qua.

"NORAD đã đoán trước được hoạt động này của Nga và theo kế hoạch, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn... Hai máy bay chiến đấu F-16 của NORAD đã ngăn chặn máy bay Nga", NORAD nói trong tuyên bố.

Chiến đấu cơ Mỹ ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược Nga bay gần Alaska - Ảnh 1.

Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 15.2 cho thấy chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC cất cánh trong chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ trên vùng biển trung lập của biển Chukchi và Okhotsk

Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của NORAD. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 15.2 nói rằng nước này đã thực hiện nhiều chuyến bay trên vùng biển quốc tế trong những ngày gần đây, bao gồm cả ở biển Bering giữa Alaska và Nga. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng hai trong số các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC của nước này đã bay qua biển Bering cùng với các chiến đấu cơ Su-30.

Các lực lượng an ninh Bắc Mỹ đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong những tuần gần đây sau khi một khinh khí cầu bị nghi do thám của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ và đã bị chiến đấu cơ F-22 bắn hạ vào chiều 4.2.

Tiêm kích Hà Lan chặn máy bay trinh sát Nga tiếp cận không phận NATO

Tuy Nga từng thực hiện các chuyến bay qua biển Bering trước đây, nhưng các nước láng giềng trong khu vực đã trở nên lo ngại hơn về hoạt động quân sự của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.