Chiến đấu cơ Nga rơi lúc cất cánh ở Syria

10/10/2017 18:31 GMT+7

Một chiến đấu cơ Su-24 của Nga vừa rơi tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria sau khi trượt đường băng, khiến tất cả thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

"Vào ngày 10.10, một chiếc Su-24 trượt khỏi đường băng và rơi trong lúc cất cánh để thực hiện nhiệm vụ tác chiến từ căn cứ không quân Hmeymim”, Đài RT dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Phi hành đoàn của Su-24, gồm một phi công và người vận hành vũ khí, không kịp nhảy ra ngoài nên đã thiệt mạng. Theo thông cáo, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là lỗi kỹ thuật.
Máy bay quân sự Nga được triển khai tới căn cứ Hmeymim thuộc tỉnh Latakia, phía tây Syria từ tháng 9.2015, khi Moscow phát động chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này. Hiện nay, chiến đấu cơ Nga thực hiện 150 cuộc không kích/ngày ở miền đông Syria để chống IS.
Sự cố nói trên đã nâng số quân nhân Nga thiệt mạng tại Syria lên 37 người, trong đó có một vị tướng, theo AFP.

tin liên quan

Tướng Nga tử trận ở Syria
Trung tướng Valery Asapov, một trong các cố vấn quân sự hàng đầu của Nga ở Syria, thiệt mạng do trúng đạn pháo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.