Các tổ chức môi trường và người dân địa phương lo ngại công trình này sẽ làm tổn hại hệ sinh thái địa phương và đe dọa sức khỏe.
Trang tin Eleven Myanmar dẫn lời ông Saw Thar Boe thuộc Tổ chức Mạng lưới sông ngòi Myanmar cho biết: “Hiện tại, người dùng Facebook tham gia chiến dịch chuyển sang ảnh đại diện “Không điện than ở Kayin” sau cuộc họp với chính quyền địa phương hôm 21.6”.

tin liên quan
Nạn phá thai 'lậu' của phụ nữ trẻ MyanmarBất chấp lệnh cấm và truyền thống “cái ngàn vàng”, hàng ngàn phụ nữ trẻ Myanmar "ăn cơm trước kẻng" vẫn tìm đến những cơ sở phá thai trái phép.
|
|
Bình luận (0)