Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden gây quỹ 71 triệu USD trong quý 3

15/10/2023 21:14 GMT+7

Hôm nay 15.10, đội ngũ phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden và đảng Dân chủ cho biết đã vận động được 71 triệu USD trong quý gần đây nhất.

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden gây quỹ 71 triệu USD trong quý 3.2023 - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố tái tranh cử vào cuối tháng 4

AFP

Khoản tiền trên (với quý 3 từ tháng 7 đến tháng 9) cũng xấp xỉ số tiền 72 triệu USD mà Tổng thống Biden và đảng Dân chủ vận động trong quý trước đó, từ tháng 4 đến tháng 6.

Reuters dẫn lời giới quan sát cho hay giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 trước năm bầu cử thường có truyền thống khá chậm chạp về khoản huy động nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử của các ứng viên.

Tính đến cuối tháng 9, nỗ lực tái tranh cử của chính quyền đảng Dân chủ có sẵn 91 triệu USD tiền mặt, một phần đến từ các tổ chức gây quỹ liên kết với đảng này.

Đội ngũ quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông Biden, trụ sở tại thành phố quê hương của Tổng thống Mỹ đương nhiệm là Wilmington (bang Delaware), cho hay sẽ sử dụng tiền gây quỹ để thuê nhân viên, tổ chức vận động tranh cử trên toàn quốc và triển khai các chiến dịch quảng cáo.

Ông Biden dự đoán sẽ "tái đấu" ông Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2024

Để so sánh, ông Donald Trump khi còn là Tổng thống Mỹ và Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa đã thu về 125 triệu USD tiền vận động trong chiến dịch tái tranh cử vào quý 3/2019. Con số này hơn xa chiến dịch tái tranh cử hiện tại của ông Biden.

Còn ông Barack Obama và Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ gây quỹ được 70 triệu USD trong năm 2011 khi triển khai nỗ lực tái tranh cử. Nếu tính yếu tố lạm phát, Tổng thống Biden cũng không gây quỹ nhiều bằng người tiền nhiệm Obama.

Tổng số tiền vận động tái tranh cử vừa được công bố hôm 15.10 không thể so sánh trực tiếp với các đối thủ đảng Cộng hòa, vì số tiền này bao gồm các tài khoản của đảng Dân chủ do những đồng minh của ông Biden đang kiểm soát.

Bên cạnh đó, đảng Cộng hòa vẫn đang trong quá trình chọn ứng viên đại diện đảng tham gia bầu cử Mỹ năm 2024. Và hiện số tiền ủng hộ dành cho đảng này đang phân ra cho các ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Hồi đầu tháng 10, ông Trump công bố chiến dịch tranh cử của mình huy động được hơn 45,5 triệu USD từ tháng 7 đến tháng 9. Đối thủ gần nhất là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis huy động được 15 triệu USD trong cùng giai đoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.