Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc chỉ trích

Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc chỉ trích

02/08/2024 05:26 GMT+7

Hãng Reuters ngày 1.8 đưa tin một tàu chiến của Canada vừa đi qua eo biển Đài Loan, trong động thái được Canada gọi là cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bộ Quốc phòng Canada cho biết tàu hộ tống HMCS Montreal “gần đây đã thực hiện chuyến đi thường lệ” qua eo biển này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair, điều này nhằm tái khẳng định cam kết của Canada đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao quát.

Đề cập kế hoạch của Canada trong khu vực, được công bố năm 2022, ông Blair cho hay: “Như đã nêu trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi, Canada đang tăng cường sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 31.7 và phía Đài Loan hoàn toàn kiểm soát tình hình khi con tàu di chuyển xuống phía nam. Cơ quan này cho biết “tình hình là bình thường”.

Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc chỉ trích- Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh phân tích đường đi của tàu khu trục HMCS Montreal thuộc Hải quân Hoàng gia Canada qua eo biển Đài Loan, ngày 31.7.2024

SCSPI

Trong khi đó, đại tá Lý Hy, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Trung Quốc, cho rằng tàu khu trục Canada đã “quấy rối và phá vỡ tình hình, đồng thời làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”.

Ông nói thêm rằng quân đội Trung Quốc luôn trong tình trạng báo động cao và “sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa và hành động khiêu khích”.

Trước đó hồi tháng 6, Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Canada cho hay hai tàu chiến của các nước này đã đi qua eo biển Đài Loan trong sứ mệnh chung.

Hạm đội số 7 của Mỹ cho biết tàu khu trục USS Chung Hoon và tàu hộ tống HMCS Montreal của Hải quân Hoàng gia Canada “thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 3.6 (giờ địa phương) qua vùng biển nơi quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển cả được áp dụng theo luật pháp quốc tế”.

Theo Hạm đội 7, “việc các tàu Chung Hoon và Montreal đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.