Chiến hạm Nga - Trung Quốc tập trận chống ngầm trên biển Hoa Đông

31/12/2022 10:09 GMT+7

Quân đội Nga và Trung Quốc đã kết thúc một tuần tập trận hải quân chung , trong đó hai bên thực hành diễn tập chung chống tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập thông tin liên lạc ở biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.12 cho biết cuộc tập trận mang tên "Tương tác Hàng hải 2022" đã kết thúc sau 7 ngày, trong đó có hoạt động hiệp đồng chiến đấu phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương giả định.

Bên cạnh đó, hoạt động tập trận còn bao gồm diễn tập "giải thoát một con tàu bị bắt giữ" cũng như các nhiệm vụ liên lạc và cứu hộ, bộ này cho biết thêm.

Các bản tin trước đó của truyền thông Trung Quốc cũng tuyên bố cuộc diễn tập sẽ có “tác dụng răn đe đối với việc [Mỹ] đồng thời trấn áp Trung Quốc và Nga”.

Cuộc tập trận "Tương tác Hàng hải 2022" của Trung Quốc và Nga diễn ra trong 7 ngày tại biển Hoa Đông

bộ quốc phòng nga

Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận được tổ chức ở vùng biển gần các thành phố ven biển Chu San và Thai Châu, tức gần Đài Loan hơn so với các cuộc tập trận hằng năm trước đó.

Nhóm hải quân Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương dẫn đầu, được hỗ trợ bởi hai tàu hộ tống và một khinh hạm, trong khi phía Trung Quốc do tàu khu trục Tế Nam dẫn đầu.

Bắc Kinh và Moscow đã tiến hành nhiều đợt tập trận cùng nhau trong năm nay. Trong đó, có các chuyến bay của máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân diễn ra cùng lúc với chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như các cuộc tuần tra bằng máy bay ném bom trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông vào tháng trước.

Hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ năm 2005 dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một khối an ninh khu vực, còn và cuộc tập trận "Tương tác Hàng hải" đã được thực hiện hằng năm trong 10 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.