Chiến sự chiều 13.3: Hàng chục người thiệt mạng tại căn cứ ở Lviv

13/03/2022 18:40 GMT+7

Cuộc không kích nhắm vào cơ sở quân sự của Ukraine tại Lviv đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytsky chiều 13.3 thông báo ít nhất 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương trong cuộc không kích của Nga nhắm vào cơ sở huấn luyện quân sự ở thành phố Yavoriv, gần biên giới Ba Lan.

Một tòa nhà tại Chernihiv bị tấn công ngày 13.3

Reuters

Cuộc tấn công nhắm vào Trung tâm Gìn giữ hòa bình và An ninh quốc tế vào rạng sáng 13.3 và lực lượng Nga bị cáo buộc đã phóng hơn 30 tên lửa hành trình vào căn cứ này. Nga chưa bình luận gì về vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho hay các giáo viên quân sự nước ngoài từng làm việc tại đây nhưng không nói rõ những người này có đang hiện diện tại căn cứ hay không.

Xem thêm: Ukraine nói quân Nga phóng tên lửa dồn dập vào cơ sở quân sự phía tây, gần Ba Lan

Xe tăng của lực lượng thân Nga tại Donetsk

Reuters

Vụ đụng độ xảy ra giữa bối cảnh lực lượng Nga đang tăng cường đánh vào khu vực miền tây Ukraine. Một sân bay tại Lutsk ở tây bắc Ukraine bị thiệt hại nặng trong cuộc tấn công ngày 11.3. Sân bay quân sự tại thành phố Ivano-Frankivsk ở miền tây cũng bị tấn công tên lửa rạng sáng 13.3.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga đang tìm cách bao vây lực lượng Ukraine tại miền đông và vòng qua thành phố Mykolayiv ở miền nam để tiến về hướng Odessa ở phía tây. Chính quyền Ukraine cho biết 9 người thiệt mạng do các vụ oanh tạc tại Mykolayiv.

Nga tiếp tục pháo kích, Tổng thống Zelensky kêu gọi ngừng bắn

Cùng ngày, chính quyền Ukraine thông báo đoàn xe cứu trợ từ Zaporizhzhia đang tiến về thành phố cảng Mariupol, nơi bị phong tỏa nhiều ngày và người dân sống trong cảnh thiếu thốn, theo CNN.

Tại Kyiv, chính quyền thành phố cho hay đã trích ra một kho dự trữ lương thực đủ để sử dụng trong 2 tuần, đề phòng trường hợp bị lực lượng Nga phong tỏa. Chính quyền thông báo có 2 triệu cư dân chọn ở lại, theo Reuters.

Ảnh vệ tinh được công bố ngày 12.3 cho thấy vụ cháy tại Mariupol

AFP

Liên quan nỗ lực đối thoại, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak thông báo đang hoàn tất ngày giờ và chương trình nghị sự cho vòng đàm phán tiếp theo với Nga. Ông Podolyak nói đang làm việc với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ cho việc kết nối.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.3 bày tỏ hy vọng giới lãnh đạo phương Tây tham gia các cuộc đàm phán Nga - Ukraine, nhấn mạnh không chỉ Nga mà giới lãnh đạo của các nước khác nên cung cấp sự đảm bảo về an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga ngừng bắn, mở đường kết thúc chiến sự

Xem thêm: Ông Zelensky: Đàm phán Ukraine-Nga tiếp diễn, sự hỗ trợ của phương Tây đều có giá

Trong một diễn biến liên quan, Ấn Độ ngày 13.3 thông báo dời đại sứ quán tại Ukraine sang Ba Lan do tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng. Từ ngày 1.3, đại sứ quán Ấn Độ được thiết lập tại Lviv sau khi sơ tán khỏi Kyiv do xung đột.

Xem thêm diễn biến liên quan đến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.