Chiến sự đến tối 12.3: Ukraine thừa nhận đang ‘câu giờ’ ở Bakhmut

Khánh An
Khánh An
12/03/2023 18:00 GMT+7

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng nước này đang cố thủ ở Bakhmut nhằm tranh thủ thời gian cho đợt phản công sắp tới.

Chiến sự đến tối 12.3: Ukraine thừa nhận đang ‘câu giờ’ ở Bakhmut - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine cố thủ ở Bakhmut

REUTERS

Trang Kyiv Independent ngày 12.3 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay lực lượng nước này sẽ tiếp tục quyết giữ thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk trước khi tiến hành một đợt phản công.

"Nếu chúng tôi rút khỏi Bakhmut, điều đó sẽ thay đổi gì? Nga sẽ kiểm soát Bakhmut và tiếp tục tấn công Chasiv Yar, nên mọi thành phố sau Bakhmut có thể chịu đựng số phận tương tự", ông phát biểu với báo giới.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 381, Ukraine cắn răng cố thủ Bakhmut; Nga kể tên 6 vũ khí hiệu quả

Trả lời câu hỏi liệu lực lượng Ukraine có thể kiên trì trong bao lâu, ông từ chối trả lời mà chỉ so sánh họ với "những người giữ nhà".

Một số chuyên gia quân sự thắc mắc về ý nghĩa của việc tiếp tục phòng thủ thành phố Bakhmut, nhưng tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết điều đó giúp tranh thủ thời gian cho đợt phản công sắp tới.

"Cần tranh thủ thời gian để xây dựng lực lượng dự trữ và tiến hành phản công, điều sẽ không còn xa", ông cho biết.

Ngoại trưởng Kuleba kêu gọi Đức tăng tốc hỗ trợ đạn dược và bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích phương Tây. Theo ông, việc thiếu đạn dược là vấn đề số 1 trong nỗ lực đẩy lùi quân Nga.

Cuộc chiến tiêu hao

Quân đội Ukraine ngày 12.3 cho hay đã đẩy lùi 92 cuộc tấn công của phía Nga tại 5 khu vực trong vòng 24 giờ qua.

Ukraine cố thủ ở Bakhmut chờ đợi phản công Nga

Theo đó, Nga đang tập trung nỗ lực tấn công về hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka và Shakhtarsk ở tỉnh Donetsk.

Lực lượng Nga còn phóng 5 quả tên lửa nhằm vào thành phố Zaporizhzhia, tiến hành 12 cuộc không kích và nã hàng chục loạt pháo về phía Ukraine, nhằm vào thành phố Kherson.

Không quân Ukraine tấn công 6 cuộc nhằm vào các căn cứ tạm thời của Nga, trong khi lực lượng pháo binh nhắm trúng 4 căn cứ tạm thời, một kho đạn và 2 trạm chiến tranh điện tử của đối phương.

Trang Kyiv Independent ngày 12.3 đưa tin quân đội Ukraine cho biết phía Nga tổn thất hơn 500 binh sĩ trong một ngày tại Bakhmut, thành phố ở vùng Donetsk là tâm điểm xung đột trong nhiều tháng.

Phát ngôn viên Serhiy Cherevaty của lực lượng Ukraine ở miền đông cho hay trong số đó có 221 binh sĩ thiệt mạng và 314 người bị thương. Ông không thông tin về tổn thất phía Ukraine.

Lầu Năm Góc tìm cách giúp MiG của Ukraine bắn tên lửa đối không của Mỹ

Theo ông Cherevaty, lực lượng 2 bên đã giao tranh 53 đợt trong khu vực, bao gồm 23 đợt tại thành phố bị tàn phá này trong vòng 24 giờ tính đến ngày 11.3. Phía Nga oanh kích 157 lần tại mặt trận Bakhmut.

Trả lời câu hỏi về việc tiếp tế các binh sĩ, quan chức này cho hay quân đội Ukraine đang làm mọi thứ để cung cấp đạn dược, lương thực và nguồn cung y tế.

Nga chưa bình luận về con số Ukraine đưa ra. Hãng TASS đưa tin các đơn vị tấn công của Không quân Nga đã giành lợi thế tại Bakhmut, tạo thế để tiến lên thêm, theo trung tá về hưu Andrey Marochko của lực lượng dân quân phe ly khai Luhansk thân Nga.

Tháp canh của Nga bị phá hủy

Trong một diễn biến khác, lực lượng đặc nhiệm Kraken của tình báo quân đội Ukraine cho biết đã phá hủy 2 tháp canh của Nga tại các vùng Bryansk và Kursk gần biên giới Ukraine.

Hàn Quốc thu lợi khủng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Một đoạn phim của lực lượng này cho thấy các tháp canh bị tên lửa chống tăng phá hủy. Một tháp canh nằm tại làng Krupets ở tỉnh Kursk của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 7 km. Tháp canh còn lại bị phá hủy tại làng Troebortnoe ở tỉnh Bryansk của Nga, cách biên giới khoảng 3 km.

Theo quân đội Ukraine, các tháp canh của Nga tiến hành do thám sâu đến 15 km vào lãnh thổ Ukraine. Trước đó hôm 5.3, lực lượng Kraken cũng cho biết đã phá hủy một tháp canh ở vùng Bryansk của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Hãng TASS tối 11.3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng phòng không Nga bắn rơi 4 rốc két HIMARS và Uragan, đánh chặn 4 tên lửa chống radar HARM của Ukraine.

Ngoài ra, Nga nói phía Ukraine còn tổn thất 11 UAV tại các vùng Kharkiv, Luhansk, Donetsk và Zaporizhzhia.

Ukraine bắt cựu quan chức khiến máy bay vận tải lớn nhất thế giới bị phá hủy

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ đầu chiến dịch, phía Ukraine đã tổn thất tổng cộng 400 máy bay, 218 trực thăng, 3.384 UAV, 411 hệ thống tên lửa phòng không, 8.264 xe tăng và xe bọc thép chiến đấu khác, 1.055 giàn phóng rốc két đa nòng cùng các thiết bị khác.

Ukraine chưa bình luận về những con số trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.