Chiến sự đến tối 2.6: Kyiv, lãnh thổ Nga lại bị tấn công

02/06/2023 19:33 GMT+7

Thủ đô Kyiv của Ukraine hứng đợt tấn công thứ 6 trong vòng 6 ngày, trong khi nhiều vụ tấn công tiếp tục xảy ra tại các tỉnh của Nga gần với Ukraine.

Giới chức thủ đô Kyiv của Ukraine cho biết thành phố đã hứng chịu đợt tấn công mới bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) trong đêm 1.6 và rạng sáng 2.6. Không quân Ukraine thông báo đã bắn rơi 15 tên lửa hành trình và 21 UAV.

Hai người dân, gồm một em bé 11 tuổi và người đàn ông 68 tuổi bị thương, phải nhập viện do trúng mảnh vỡ rơi xuống. Năm ngôi nhà tại vùng thủ đô cũng bị hư hại.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 463 có diễn biến gì nóng?

Đây là đợt tấn công thứ 6 trong vòng 6 ngày qua và là đợt thứ 20 từ đầu tháng 5 tại Kyiv. Thị trưởng Vitali Klitschko đã ra lệnh phải thiết lập các hầm trú ẩn, hoạt động 24/24 giờ trên khắp thủ đô sau khi có thông tin cho rằng 3 người thiệt mạng ngày 1.6 do trúng mảnh vỡ tên lửa đã không thể vào hầm trú ẩn vì nơi này bị khóa.

Chiến sự đến tối 2.6: Kyiv, lãnh thổ Nga lại bị tấn công - Ảnh 1.

Một vụ nổ tại thành phố Berdyansk do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia

REUTERS

Trong số 3 nạn nhân có một em bé 9 tuổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh cáo nếu các quan chức địa phương không bảo vệ được người dân thì họ sẽ bị truy tố.

Trong ngày 2.6, nhiều vụ tấn công xảy ra tại các vùng của Nga gần với Ukraine khi chiến sự được cho là đang lan từ khu vực biên giới hai nước vào lãnh thổ Nga. Tỉnh trưởng các vùng Kursk và Smolensk thông báo các UAV đã tấn công làm hư hại một số ngôi nhà và cơ sở năng lượng. Các quan chức tại Bryansk và Belgorod nói hai vùng này bị pháo kích, riêng tại Belgorod làm 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Chiến sự đến tối 2.6: Kyiv, lãnh thổ Nga lại bị tấn công - Ảnh 2.

Hình ảnh do nhóm "Binh đoàn Tự do của Nga" công bố, nói rằng họ tấn công mục tiêu quân sự của Nga tại làng Novaya Tavolzhanka ở Belgorod

REUTERS

Cùng ngày, nhóm vũ trang "Binh đoàn Tự do của Nga" ủng hộ Ukraine nói đang chiến đấu chống Nga bên ngoài ngôi làng Novaya Tavolzhanka tại Belgorod, một ngày sau khi Moscow tuyên bố đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công qua biên giới. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Có người chết vì nơi trú bom đóng cửa giữa không kích, Tổng thống Ukraine bức xúc

Nga có UAV cảm tử mới

Hãng TASS ngày 2.6 dẫn thông báo của Cục thiết kế Oko của Nga cho biết loại UAV cảm tử mới tên là Privet-82 đã vượt qua các cuộc kiểm tra tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đang chuẩn bị được triển khai thực chiến.

UAV có tầm hoạt động 30 km, có thể đạt vận tốc 140 km/giờ và mang theo lượng vũ khí nặng 5,5 kg. Tính đến thời điểm hiện tại, có 12 chiếc đã được đưa sang Ukraine và Oko đang liên lạc thường xuyên với các đơn vị sẽ nhận loại UAV này.

Mặt khác, Cục thiết kế Oko cũng nói đã thử nghiệm phiên bản trinh sát của Privet-82 và sẽ điều chỉnh bộ phận camera trước khi sản xuất.

Tổng thống Pháp Macron: Xung đột giúp NATO "thức tỉnh", cần đảm bảo an ninh cho Ukraine

Trung Quốc, Mỹ nói về đối thoại hòa bình

Ông Lý Huy, Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ngày 2.6 cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn ngăn cản các bên trong xung đột tại Ukraine có thể ngồi xuống đối thoại. Tuy nhiên, ông khẳng định không phải các bên không có điểm đồng thuận nào và cả Nga lẫn Ukraine vẫn chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa đối thoại.

Vị quan chức cho biết Ukraine và Nga đã cảm ơn Trung Quốc về nỗ lực thúc đẩy đối thoại. Mặt khác, ông Lý đưa ra những chỉ trích nhắm đến phương Tây vì gửi vũ khí cho Ukraine. "Nếu chúng ta thật sự muốn dừng cuộc chiến, cứu mạng người và đạt hòa bình, chúng ta nên ngừng gửi vũ khí ra chiến trường. Những bài học đau đớn về cách cuộc khủng hoảng Ukraine diễn tiến đến tình trạng hiện tại đáng được tất cả các bên đánh giá lại sâu sắc", ông Lý nói.

Chiến sự đến tối 2.6: Kyiv, lãnh thổ Nga lại bị tấn công - Ảnh 3.

Ông Lý Huy trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 2.6

AFP

Hồi tháng 5, vị quan chức đã có chuyến công du 12 ngày đến Kyiv, châu Âu và Moscow nhằm thúc đẩy đối thoại. Ông thừa nhận chuyến đi khó có thể mang lại kết quả tức thì và cho hay Trung Quốc sẵn sàng cân nhắc cử một phái đoàn khác đến các nước liên quan để thúc đẩy đối thoại. "Đó là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối cùng", ông Lý nói về chuyến thăm.

Mỹ trả đũa Nga liên quan hiệp ước hạt nhân

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ và Ukraine đang làm việc cùng các đồng minh khác để xây dựng sự đồng thuận cho các thành phần cốt lõi của nền hòa bình "công bằng và lâu dài" tại Ukraine.

Phát biểu tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, ông Blinken nói Mỹ khuyến khích các nước khác như Brazil, Trung Quốc đưa ra sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột, nhưng những đề xuất đó phải tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán hòa bình thực chất là một nước Ukraine mạnh hơn, có khả năng ngăn ngừa và phòng thủ trước các cuộc tấn công trong tương lai.

Mỹ tìm mua thuốc nổ để chế đạn pháo

Reuters ngày 2.6 dẫn hai nguồn tin tiết lộ Mỹ đang tìm một nhà cung cấp thuốc nổ TNT từ Nhật Bản để có nguyên liệu chế tạo đạn pháo 155 mm. Tokyo có quy định nghiêm ngặt trong việc xuất khẩu các sản phẩm, thiết bị dùng cho mục đích quân sự nhưng nguồn tin tiết lộ Washington có cách để lách quy định này.

Nguồn tin cho hay Nhật đã thông báo với Mỹ là họ sẽ cho phép xuất khẩu TNT vì thuốc nổ là sản phẩm không chỉ dùng cho mục đích quân sự mà còn cho công nghiệp.

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

Phía Nhật Bản từ chối bình luận về thông tin trên, theo Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nhật bản Yoshimasa Hayashi ngày 2.6 nói Tokyo và các đối tác cùng chí hướng phải đoàn kết và duy trì cấm vận Nga cho đến khi nước này chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.