Chiến sự đến tối 2.7: Điều kiện để Ukraine hòa đàm

02/07/2023 19:17 GMT+7

Trong lúc quân đội Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch phản công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu lên điều kiện để chính quyền Kyiv ngồi vào bàn hòa đàm với phía Nga.

Chiến sự đến tối 2.7: Điều kiện để Ukraine hòa đàm - Ảnh 1.

Hình ảnh do quân đội Ukraine cung cấp cho thấy khói bốc lên từ một xe tăng Nga ở phía bắc Bakhmut

REUTERS

Diễn biến gần Bakhmut

Hôm 2.7, Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một trạm liên lạc viễn thông của Ukraine kết nối vệ tinh Starlink và một trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của địch quân gần Bakhmut.

Quân Nga cũng đẩy lùi đợt tấn công của phía Ukraine gần làng Berkhovka ở ngoại ô thành phố.

Bakhmut 'chia lửa' với chiến trường phía nam Ukraine

Cũng tại mặt trận này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) dẫn các nguồn tin Ukraine tiết lộ quân đội của chính quyền Kyiv đã triển khai các đợt phản công dọc theo 4 khu vực ở Bakhmut, trang The Kyiv Independent đưa tin.

Trong khi cho biết Nga đã đưa quân tiếp viện đến phạm vi Bakhmut, viện Mỹ nhận định rằng chiến dịch phản công của Ukraine ở đây có thể buộc Nga phải đưa ra quyết định khó khăn là liệu có nên rút các lực lượng phòng thủ ở những mặt trận khác để chi viện cho nơi này hay không.

Nga chưa bình luận về nhận định trên.

Còn tại Kyiv, giới chức Ukraine cho biết Nga vào rạng sáng 2.7 đã triển khai đợt tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình đối với thành phố thủ đô Ukraine. Đây cũng là đợt tấn công đầu tiên của Nga tại Kyiv sau 12 ngày.

Các hệ thống phòng không của Ukraine thành công bắn hạ toàn bộ UAV của đối phương, theo Reuters.

Ukraine 'để dành' xe tăng phương Tây sau những tổn thất trong phản công

Trong khi đó, Bộ chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine thông báo chiến sự ác liệt đã diễn ra gần cầu Antonivsky bắc qua sông Dnipro ở địa phận tỉnh Kherson. Lực lượng Ukraine đang tìm cách triển khai các đơn vị ở bờ đông con sông nhưng chưa thành công.

Chiến sự đến tối 2.7: Điều kiện để Ukraine hòa đàm - Ảnh 2.

Lính Nga nạp đạn cối ở mặt trận thuộc Luhansk

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Điều kiện để Ukraine hòa đàm

Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở Kyiv hôm 1.7, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu lên điều kiện hòa đàm với Nga. Đó là Ukraine phải giành lại quyền kiểm soát các biên giới mà Kyiv cho rằng được quốc tế công nhận.

Những đường biên giới bao gồm Crimea, Donbass và các khu vực Zaporizhzhia, Kherson. Phía Nga chưa bình luận về khả năng này.

Ukraine kêu gọi NATO bật đèn xanh tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7

Ông Zelensky cũng nêu lên ước muốn của Ukraine được kết nạp làm thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). NATO đã mời Ukraine tham gia hội nghị của khối ở Vilnius, thủ đô Lithuania, vào hai ngày 11-12.7 và ông Zelensky đang kỳ vọng có tin tốt lành vào thời điểm hội nghị NATO diễn ra.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine tiếp tục cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng đang chực chờ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga. Ông cáo buộc chính quyền Moscow có âm mưu cho nổ cục bộ tại nhà máy. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc này.

Chiến sự đến tối 2.7: Điều kiện để Ukraine hòa đàm - Ảnh 3.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez họp báo với Tổng thống Zelensky khi thăm Kyiv hôm 1.7

AFP

Nga hủy triển lãm hàng không Maks

Nga đã hủy triển lãm ngành hàng không-vũ trụ quốc tế Maks, lẽ ra tổ chức từ ngày 25-30.7, và quyết định chuyển sang tổ chức vào năm 2024.

Trong báo cáo tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng nguyên nhân Nga phải hủy Maks 2023 là do các quan ngại an ninh sau khi nước này xảy ra một số vụ tấn công bằng UAV.

Chiến đấu cơ Su-27 hạm đội Nga diễn tập bắn tên lửa trên biển Baltic

Ngày 2.5, hai chiếc UAV đã phát nổ bên trên Điện Kremlin, mà theo chính quyền Moscow thủ phạm đến từ Ukraine.

Vào tháng 2, Nga cho biết 1 UAV được cho là của Ukraine đã rơi ở thành phố Kolomna, cách trung tâm Moscow khoảng 110 km.

Theo truyền thống, triển lãm Maks luôn được tổ chức ở địa điểm gần Moscow, vì thế làm dấy lên quan ngại an ninh nếu sự kiện vẫn được diễn ra như bình thường, theo báo The Guardian dẫn phân tích của Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ Quốc phòng Anh cũng đề cập đến "sự mất tích" của tướng Sergei Surovikin, Tham mưu trưởng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và hiện là Phó tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lần cuối cùng tướng Surovikin lộ diện là trước khi lực lượng lính đánh thuê Wagner tổ chức nổi loạn hôm 24.6.

Nga bác bỏ các đồn đoán của phương Tây liên quan đến sự vắng mặt của tướng Surovikin.

Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.