Chiến sự đến tối 6.7: 'Trùm' Wagner đã về Nga; Mỹ bí mật đối thoại với Nga?

06/07/2023 19:27 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đang ở Nga và có vẻ không bị đe dọa hay bị bắt.

Trang The Kyiv Independent ngày 6.7 đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương trong các cuộc tấn công tại 10 tỉnh trong một ngày qua.

Tại thành phố Lviv của tỉnh cùng tên ở miền tây Ukraine, một vụ tấn công tên lửa vào rạng sáng 6.7 khiến 4 người thiệt mạng và 34 người bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường nhằm tìm kiếm người sống sót. Vụ tấn công phá hủy 2 tầng trên cùng của một tòa chung cư 4 tầng.

Chiến sự đến tối 6.7: 'Trùm' Wagner đã về Nga; Mỹ bí mật đối thoại với Nga? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công tại Lviv ngày 6.7

AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia buồn với gia đình các nạn nhân và tuyên bố sẽ có màn đáp trả cho vụ việc này.

Trưởng đại diện Liên Hiệp Quốc tại Ukraine Denise Brown ra tuyên bố chia buồn với gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh phải bảo vệ tính mạng dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự theo luật nhân đạo quốc tế.

Nga chưa lập tức bình luận nhưng trước nay luôn tuyên bố chỉ tấn công mục tiêu quân sự.

Chiến sự đến tối 6.7: 'Trùm' Wagner đã về Nga; Mỹ bí mật đối thoại với Nga? - Ảnh 2.

Các phương tiện bị phá hủy trong vụ tấn công tại Lviv

REUTERS

Tổng thống Ukraine trách phương Tây

Đài CNN ngày 5.7 phát sóng đoạn phỏng vấn độc quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã bị hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga “làm chậm lại”.

Nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra nuối tiếc vì lẽ ra có thể bắt đầu cuộc phản công sớm hơn nếu việc chuyển giao vũ khí của phương Tây khi đó được tiến hành nhanh hơn.

Tổng thống Zelensky tiếc vì Ukraine phản công quá muộn

Trong ngày 6.7, ông Zelensky đến thủ đô Sofia của Bulgaria để hội đàm cùng Thủ tướng Nikolai Denkov và Tổng thống Rumen Radev. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ thảo luận việc hỗ trợ phòng thủ, việc hội nhập của Ukraine với châu Âu-Đại Tây Dương, hội nghị thượng đỉnh NATO, các cam kết an ninh và việc thi hành công thức hòa bình.

"Trùm" Wagner đang ở Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người tháng trước đã làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của Wagner, cho biết thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã trở về Nga.

Chiến sự đến tối 6.7: 'Trùm' Wagner đã về Nga; Mỹ bí mật đối thoại với Nga? - Ảnh 4.

Ông Yevgeny Prigozhin tại Rostov-on-Don (Nga) hôm 24.6

AFP

"Còn về Prigozhin, ông ấy đang ở St. Petersburg. Ông ấy không ở trên lãnh thổ Belarus", ông Lukashenko trả lời CNN trong cuộc họp báo ngày 6.7. "Sáng nay Prigozhin ở đâu? Có lẽ ông ấy đang đi Moscow". Hôm 27.6, ông Lukashenko xác nhận ông Prigozhin đang ở Belarus sau khi đồng ý chấm dứt cuộc nổi loạn chống các lãnh đạo quân đội Nga. Còn trong cuộc họp báo ngày 6.7, Tổng thống Belarus gợi ý rằng ông Prigozhin có vẻ không gặp nguy cơ từ lực lượng an ninh Nga.

Ông Prigozhin trở về Nga, chưa rõ số phận nhóm lính đánh thuê

Thông tin đặt ra dấu hỏi về hiệu lực của thỏa thuận chấm dứt nổi loạn hôm 24.6. Theo đó, ông Prigozhin đồng ý sang Belarus và sẽ không bị điều tra. Các thành viên Wagner được quyền chọn ký hợp đồng với quân đội, về nhà hoặc sang Belarus.

Khi được hỏi về thỏa thuận này, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 6.7 nói rằng mọi tuyên bố của Tổng thống Belarus và Kremlin về Wagner vào hôm 24.6 vẫn giữ nguyên hiệu lực, theo TASS.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Nga chiếu đoạn video về cuộc đột kích của cảnh sát tại văn phòng và nơi ở của ông Prigozhin tại St. Petersburg. Đoạn video cho thấy cảnh sát đã tịch thu nhiều đồ có giá trị như vàng, các cọc tiền USD, tóc giả, súng đạn và nhiều hộ chiếu được cho là của ông Prigozhin nhưng với những cái tên khác.

Mặt khác, Tổng thống Lukashenko cho biết rằng các thành viên Wagner chưa chuyển sang Belarus mà vẫn đang ở căn cứ của họ gần tiền tuyến tại Ukraine. Ông nói rằng việc Wagner có sang Belarus hay không và với số lượng bao nhiêu là chuyện của tương lai gần, sẽ được ông bàn bạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga nói NBC đăng tin sai lệch về cuộc đàm phán xung đột Ukraine

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nói không hề lo ngại nếu Wagner đóng quân tại Belarus. "Tôi không nghĩ là Wagner sẽ nổi loạn và chĩa súng vào giới chức Belarus. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên đời nhưng tôi không thấy khả năng đó vào lúc này", Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh. Thay vào đó, ông cho rằng Wagner có thể đồn trú tại Belarus và tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh với kinh nghiệm của họ.

Cựu quan chức Mỹ bí mật đối thoại với Nga về Ukraine?

NBC News ngày 6.7 dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với những người Nga nổi tiếng được cho là thân cận với Điện Kremlin. Trong ít nhất một trường hợp, họ đã đối thoại với Ngoại trưởng Sergei Lavrov với mục đích đặt nền móng cho các cuộc đàm phán tiềm năng để kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo đó, Ngoại trưởng Lavrov đã gặp các thành viên của nhóm cựu quan chức Mỹ trong vài giờ vào tháng 4 ở New York.

Nga phủ nhận thông tin ông Tập cảnh báo ông Putin về vũ khí hạt nhân

Chương trình nghị sự của cuộc họp là một số vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, như số phận các vùng do Nga nắm giữ mà Ukraine có thể không bao giờ giành lại được, và việc tìm kiếm một lối thoát ngoại giao có thể chấp nhận được cho cả hai bên.

Trong số những người đối thoại với ông Lavrov có ông Richard Haass, một cựu nhà ngoại giao và là Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một viện nghiên cứu chính sách tại Mỹ. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của chuyên gia châu Âu Charles Kupchan và chuyên gia về Nga Thomas Graham, cả hai đều là cựu quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ, là nhà nghiên cứu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 6.7 gợi ý rằng việc đối thoại nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine có thể bắt đầu vào mùa thu này, Reuters đưa tin. Ông Lukashenko cho rằng Tổng thống Ukraine đã nhận ra không thể giành chiến thắng và đang bắt đầu yêu cầu phương Tây cung cấp tiền bạc và vũ khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.