Chiến sự đến tối 8.9: Ukraine giành lại một phần Kharkiv, Belarus tập trận biên giới

08/09/2022 19:00 GMT+7

Ukraine giành lại một phần lãnh thổ ở Kharkiv sau chiến dịch quân sự bất ngờ, trong khi Belarus tổ chức tập trận gần biên giới của Ba Lan và Ukraine

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố vào ngày 8.9 để ăn mừng chiến thắng ở Kharkiv

bộ quốc phòng ukraine

Thắng lợi bất ngờ ở Kharkiv

Ngày 8.9, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở Washington D.C, Mỹ) ghi nhận Ukraine đã lấy lại 400 km2 lãnh thổ ở phía đông Kharkiv.

Trong báo cáo phân tích mới nhất về tình hình chiến sự Ukraine, Viện trên cho hay lực lượng Ukraine nhiều khả năng vận dụng chiến thuật tấn công bất ngờ để tiến quân ít nhất 20 km vào lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát.

Phản công hiệu quả, Ukraine một ngày giành lại 400 km2 lãnh thổ?

Quân đội Ukraine được cho đã khai thác thời điểm Nga đang tiến hành tái phân bổ lực lượng sang miền nam, nơi Ukraine đang tổ chức phản công, để mở đợt tấn công hiệu quả và đoạt lại một dải đất ở phía tây bắc thành phố Izum.

Các chuyên gia nhận định diễn biến ở Kharkiv đang đe dọa hoạt động tiếp viện và hệ thống liên lạc của Nga gần Izium. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào các mục tiêu về hậu cần, đường dây liên lạc và thiết bị quân sự ở Kherson.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng nhiều khả năng lực lượng Ukraine đã phá hủy cầu phao của Nga ở Darivka, cắt đứt một trong những tuyến đường then chốt nối liền chiến tuyến phía bắc và phía nam của quân Nga gần sông Dnieper.

Việc Ukraine tấn công chính xác và có hệ thống nhằm vào nút giao thông trọng yếu được cho sẽ tiếp tục trì hoãn năng lực của Nga trong việc triển khai các đơn vị và cung cấp hậu cần cho phía đông.

Ngoại trưởng Mỹ đến Kyiv

Chiều 8.9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ đến Kyiv vào thời điểm Mỹ công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá gần 2,7 tỉ USD cho Ukraine và các nước láng giềng trước nguy cơ từ Nga, theo AFP.

Đây là chuyến công du Ukraine thứ hai của ông Blinken kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng.

NATO nói xung đột Ukraine đang vào vào giai đoạn then chốt

Xem thêm: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ đến Kyiv

Gói hỗ trợ quân sự tập trung vào chương trình Mỹ cho vay hoặc viện trợ các nước mua vũ khí do nước này sản xuất. Phân nửa giá trị gói viện trợ chi cho Ukraine và phần còn lại dành cho 18 quốc gia khác, trong đó có Moldova, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania và Bosnia.

Thông báo mới nhất nâng tổng viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine lên 15,2 tỉ USD kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Đạn pháo Excalibur

bộ quốc phòng mỹ

Mỹ bí mật giao đạn pháo dẫn đường Excalibur cho Ukraine

Hãng Bloomberg ngày 8.9 dẫn tài liệu chi ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Lầu Năm Góc đã âm thầm chuyển giao dòng đạn pháo chính xác nhất của mình là Excalibur cho Ukraine.

Đạn pháo thông minh Excalibur là loại vũ khí dẫn đường bằng tín hiệu vệ tinh, cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác chỉ sai số trong vòng 2 m.

Excalibur lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến dịch trừ khử thủ lĩnh Abu Jurah của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Iraq vào năm 2007. Kể từ đó, Excalibur được mệnh danh là đạn pháo chính xác nhất từ trước đến nay của Mỹ.

Ukraine dùng tên lửa phương Tây bắn chìm tàu Nga chỉ một tuần sau huấn luyện

Xem thêm: Mỹ âm thầm chuyển giao dòng đạn pháo dẫn đường chính xác nhất Excalibur cho Ukraine

Theo một thông tin khác cho thấy vũ khí Mỹ góp phần tăng cường năng lực quân sự của Ukraine, ông William LaPlante, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, xác nhận “lính Ukraine đã đến Mỹ tham dự cuộc tập huấn sử dụng vũ khí vào cuối tuần trong dịp lễ Memorial Day (năm nay rơi vào 30.5), và đến một hay 2 tuần sau đó thì tàu Nga đã bị bắn chìm (tức vào tháng 6)”.

Nga rút khỏi đảo Rắn vào cuối tháng 6

Planet Labs PBC

Vũ khí được Ukraine sử dụng trong trường hợp này là tên lửa đối hạm Harpoon, và bệ phóng được một đồng minh của Mỹ viện trợ cho chính quyền Kyiv. Bệ phóng tên lửa nguyên bản sử dụng cho tàu chiến đã được lấy khỏi một chiến hạm của đồng minh Mỹ và cải tiến để có thể khai hỏa từ một xe tải, theo Defense News.

Bài báo trên trang Defense News nêu danh tính của tàu hải quân Nga chìm khi trúng tên lửa Harpoon của Ukraine là Vasiliy Bekh, một loại tàu lai dắt của hải quân Nga.

Xem thêm: Ukraine dùng tên lửa phương Tây bắn chìm tàu Nga chỉ một tuần sau huấn luyện

Belarus tập trận gần biên giới Ukraine, Ba Lan

Belarus đã khởi động cuộc diễn tập quân sự tại thành phố Brest, gần biên giới với Ba Lan và Ukraine.

Đồng minh của Nga cũng triển khai hoạt động tập trận gần thủ đô Minsk và vùng Vitebsk ở đông bắc, theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Belarus.

Belarus cho hay các cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 14.9 và tập trung diễn tập chiến thuật “giải phóng lãnh thổ bị quân địch tạm chiếm” và giành lại quyền kiểm soát các khu vực biên giới.

Ukraine thừa nhận đã tấn công căn cứ Nga ở Crimea

Theo Al-Jazeera, giới chức Ba Lan và Ukraine đang theo dõi sát sao các hoạt động tập trận của Belarus. Phạm vi diễn tập quân sự chỉ cách thủ đô Warsaw của Ba Lan khoảng 200 km về hướng đông và cách Lviv của Ukraine khoảng 300 km về hướng bắc.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.