Chiến sự đến tối 9.6: Ukraine có thể đẩy lùi Nga ở Severodonetsk với một điều kiện

09/06/2022 18:43 GMT+7

Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine nói cục diện ở thành phố Severodonetsk sẽ có thể thay đổi trong 2-3 ngày với sự giúp đỡ của phương Tây.

Ukraine cần gì để lật ngược tình thế ở Severodonetsk?

Thống đốc tỉnh Luhansk Serhiy Haidai nói Ukraine hiện tại không thể sơ tán người ra khỏi Severodonetsk nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt, nhưng nếu phương Tây có thể cung cấp vũ khí tầm xa, Ukraine có thể "dọn dẹp Severodonetsk trong 2 hoặc 3 ngày", theo The Guardian.

Ngoại ô Severodonetsk

epa

"Kẻ địch đang ra sức đánh chiếm khu công nghiệp nơi chúng tôi đang kiểm soát", ông nói trên Telegram ngày 9.6. "Nếu chúng tôi nhanh chóng có được vũ khí tầm xa của phương Tây, các cuộc pháo kích qua lại sẽ bắt đầu, Nga sẽ thua trước phương Tây".

Giao tranh vẫn dữ dội ở "tâm điểm" mặt trận Donbass

"Nga vẫn duy trì các chiến thuật nguyên thủy của họ: bắn pháo hạng nặng, sau đó cố gắng phá vòng vây. Điều tương tự cũng xảy ra ở Rubizhne và Popasna vốn đã bị phá hủy", ông cho biết.

Theo Thị trưởng Severodonetsk, ông Oleksandr Stryuk, lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát khu công nghiệp cũng như các khu vực lân cận thành phố, và tình hình "khó khăn nhưng có thể kiểm soát được". Theo đó, các tuyến phòng thủ vẫn được giữ vững bất chấp hỏa lực dữ dội của pháo binh Nga. Ông cho hay khoảng 10.000 dân thường vẫn đang ở trong thành phố, theo Reuters.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng của họ đã giành lại một số lãnh thổ từ lực lượng Nga trong một cuộc phản công ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine. Các tuyên bố chưa được xác minh độc lập.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky: Số phận Donbass sẽ được quyết định ở Severodonetsk

Hải quân Nga tập trận ở biển Baltic giữa căng thẳng với NATO

Nga tập trận ở Baltic

Bộ Quốc phòng Nga thông báo "60 tàu chiến mặt nước, thuyền và tàu hỗ trợ, hơn 40 máy bay và trực thăng, cũng như 2.000 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt của hạm đội Baltic" ngày 9.6 đã tham gia cuộc tập trận ở biển Baltic, ngoài Kaliningrad.

Kaliningrad là vùng đất thuộc Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, bên bờ biển Baltic. Động thái diễn ra giữa lúc NATO tổ chức cuộc tập trận thường niên BALTOPS cũng tại khu vực Baltic với 14 thành viên liên minh và hai nước Phần Lan, Thụy Điển.

Xem thêm: Tàu chiến Mỹ đến Thụy Điển và lời cảnh báo dành cho Nga

Tổng thống Ba Lan chỉ trích lãnh đạo Đức, Pháp vì điện đàm với Tổng thống Putin

Trong một cuộc phỏng vấn được tờ Bild của Đức, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chỉ trích gay gắt cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Duda so sánh tình hình hiện tại với Thế chiến 2.

Xem thêm: Tổng thống Pháp nói lãnh đạo Nga mắc 'lỗi lầm lịch sử'

Ukraine, Hungary đấu khẩu, nói lãnh đạo "có vấn đề tâm thần"

Nghi vấn Nga tung 4 tiêm kích đa nhiệm tàng hình Su-57 ở Ukraine

RIA Novosti ngày 9.6 dẫn nguồn thạo tin nói về sứ mệnh có sự góp mặt của 4 chiếc Su-57 vừa được Nga triển khai tại Ukraine, theo đó các máy bay liên kết và phối hợp tiêu diệt các hệ thống phòng không của đối phương.

Nguồn tin cho biết việc kết hợp mạng lưới 4 máy bay trong một không gian thông tin duy nhất đã gia tăng hiệu quả tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. Đồng thời, thông qua sứ mệnh này, phía Nga cũng xác nhận được Su-57 có mức độ phản xạ radar thấp.

Nga tung đội hình 4 tiêm kích đa nhiệm tàng hình Su-57 ở Ukraine?

Nếu được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên mẫu tiêm kích tàng hình này sử dụng trong thực tế chiến đấu.

Xem thêm: Nga tung đội hình 4 tiêm kích đa nhiệm tàng hình Su-57 ở Ukraine?

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.