Chiến sự đến trưa 1.4: Nga tăng viện từ Georgia, khôi phục sơ tán tại Mariupol

01/04/2022 12:56 GMT+7

Lực lượng Nga tại hai vùng lãnh thổ ly khai ở Georgia được cho là đang chi viện cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga rút khỏi nhà máy Chernobyl

Binh sĩ Nga đã giao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cho phía Ukraine và đã rút toàn bộ lực lượng khỏi đây sau hơn một tháng.

Quân nhân Ukraine kiểm tra xe quân sự Nga bị phá hủy ở ngoại ô Kyiv

Reuters

Một số binh sĩ bị phơi nhiễm phóng xạ mức cao trong lúc đào hào tại khu rừng thuộc khu vực cấm quanh nhà máy điện hạt nhân cũ, theo AP. Phía Nga còn bị cáo buộc bắt một số thành viên vệ binh quốc gia Ukraine theo làm con tin. Phía Nga chưa bình luận gì về những thông tin này.

Xem thêm: Binh sĩ Nga bị phơi nhiễm phóng xạ tại Chernobyl?

Nga đưa quân từ Georgia sang

Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá tình hình chiến sự ở miền nam và ở Donbass vẫn còn vô cùng khó khăn. Ông cảnh báo Nga có thể tấn công mạnh mẽ Donbass sau khi rút khỏi Kyiv.

Anh nói Nga chuyển quân mới đến Ukraine, Tổng thống Zelensky 'lột lon' 2 tướng

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoảng 1.200 - 2.000 binh sĩ Nga từ Georgia đang được tái tổ chức thành 3 nhóm chiến thuật để tăng cường chiến dịch tại Ukraine.

Nga công nhận 2 vùng lãnh thổ ly khai Nam Ossetia và Abkhazia tại Georgia vào năm 2008 và duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây. AFP trước đó đưa tin Nam Ossetia đã đưa lực lượng tham gia chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Xem thêm: Nam Ossetia muốn sáp nhập vào Nga

Lực lượng thân Nga tại Mariupol

Reuters

Tiếp tục sơ tán tại Mariupol, khôi phục đàm phán

Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ mở hành lang sơ tán từ Mariupol sang Zaporizhzhia từ sáng 1.4 theo đề nghị của lãnh đạo Pháp và Đức. Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho hay còn khoảng 100.000 dân thường mắc kẹt tại Mariupol.

Cũng trong ngày 1.4, quan chức hai bên sẽ khôi phục đàm phán thông qua cuộc gọi trực tuyến. Cuộc gọi sẽ tập trung vào những đề xuất hòa bình được Ukraine đưa ra trong cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ mới đây.

Nga - Ukraine đấu khẩu quanh nguy cơ thủy lôi ở biển Đen

Tổng thống Ukraine sa thải hai tướng an ninh

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo sa thải hai tướng an ninh vì cáo buộc làm phản. Ông nói hiện chưa có thời gian để xử lý toàn bộ những kẻ làm phản “nhưng dần dần tất cả sẽ bị trừng phạt”.

Theo CNN, hai người bị sa thải là cựu lãnh đạo Cục An ninh nội địa Naumov Andriy Olehovych và ông Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych, cựu lãnh đạo Văn phòng Cơ quan An ninh Ukraine tại tỉnh Kherson.

Xem thêm: Ukraine sa thải 2 quan chức an ninh, đánh giá chiến sự khó khăn

Ukraine nói ngành công nghiệp quốc phòng đã bị Nga phá hủy

Mỹ duy trì lực lượng tại Ba Lan, Địa Trung Hải

Người phát ngôn John Kirby của Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã quyết định duy trì lực lượng thuộc Sư đoàn lính dù 82 của Mỹ tại Ba Lan thêm một thời gian nữa. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman cũng sẽ tiếp tục hoạt động tại Địa Trung Hải.

Hai lực lượng này được triển khai để phản ứng lại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện có khoảng 7.000 binh sĩ Mỹ tại Ba Lan.

Ông Kirby nói bất kể kết quả cuộc chiến Ukraine ra sao, môi trường an ninh tại châu Âu sẽ đổi khác và Mỹ sẽ cân nhắc khả năng triển khai lực lượng quân sự hiện diện lâu dài hơn, lớn hơn tại châu Âu.

Nga cấm vận giới lãnh đạo châu Âu để đáp trả "hành vi không thân thiện"

Lãnh đạo EU bị cấm đến Nga

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bị cấm đến Nga nhằm đáp trả “những hành động không thân thiện” của EU, sau khi khối này áp đặt lệnh cấm vận lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong một tuyên bố vào ngày 31.3, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng chính sách cấm vận của EU “vượt quá tất cả giới hạn” và ý định của EU rõ ràng là “buộc Nga từ bỏ những lợi ích sống còn của mình”, theo Đài RT.

Xem thêm: Nga đáp trả 'hành động không thân thiện' của EU

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.