Chiến sự đến trưa 12.5: Ukraine nói Nga đã bắn gần 800 quả tên lửa từ 24.2

12/05/2022 12:39 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết, tính từ ngày 24.2 đến thời điểm hiện tại, Nga đã phóng 788 quả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ Nga và Belarus vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Telegram

Chuẩn tướng Alexei Gromov của quân đội Ukraine cho biết các mục tiêu chủ yếu của phía Nga là cơ sở hạ tầng giao thông ở miền nam và miền đông Ukraine. Đồng thời, “quân Nga liên tục khai hỏa tên lửa vào những mục tiêu khác, những cơ sở hạ tầng trọng yếu, có tầm quan trọng đối với xã hội”.

Nga phong tỏa toàn bộ Mariupol

Một trợ lý của thị trưởng Mariupol cho hay lực lượng Nga đã phong tỏa toàn bộ các tuyến di tản khỏi thành phố này. Theo thông tin tạm thời, toàn bộ dân thường được sơ tán thành công khỏi nhà máy thép Azovstal của thành phố này.

Nga siết vòng vây Donbass, Ukraine phản công ở Kharkiv, tỉnh Ukraine muốn sáp nhập vào Nga

Hiện Ukraine đề nghị trao đổi tù binh chiến tranh Nga với việc sơ tán các binh sĩ Ukraine đang bị thương khỏi Azovstal, theo Hãng tin AFP dẫn lời Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk.

Trên Facebook, bà Vereshchuk cho hay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận và nỗ lực đàm phán đang được tiếp tục.

Trong vòng 24 giờ đến trưa 12.5, phía Ukraine đã phá hủy hai cầu phao bắc qua con sông ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine, theo Đài CNN dẫn hình ảnh vệ tinh được công bố trên trang Telegram của quân đội Ukraine.

Bên cạnh đó, báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc nhận định hiện Nga và Ukraine đang trong thế giằng co quyết liệt ở miền đông. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk rằng Ukraine đẩy lùi được quân Nga xung quanh Kharkiv và ở những nơi khác, thông tin của Mỹ cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, sự thành công của Ukraine dường như chỉ giới hạn ở hai sườn phía đông bắc và tây nam cách tiền tuyến khoảng 480 km.

Mới đây, Ukraine tuyên bố đã giành lại Pytomnyk, ngôi làng ở miền bắc Kharkiv cách biên giới Nga khoảng 24 km.

Tình trạng đổ nát tại Mariupol

reuters

Vũ khí nước ngoài đến tiền tuyến Ukraine

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết vũ khí nước ngoài viện trợ cho Kyiv, bao gồm từ Mỹ và những nước khác, đã được triển khai ở các tiền tuyến, theo Đài CNN hôm 11.5.

“Bên cạnh các tên lửa Javelin và Stinger, các khẩu lựu pháo 155 ly của Mỹ đã được quân Ukraine sử dụng ở tiền tuyến”, bà Maliar thông báo trong buổi cập nhật tin hôm 11.5.

“Chúng tôi đang thúc đẩy tốc độ chuyển hàng viện trợ [đến tuyến đầu], vì đó là sự sống còn của các binh sĩ chúng tôi”, thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Ukraine nói vũ khí hạng nặng từ phương Tây đã ra tiền tuyến

"Chúng tôi đang tiến vào giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Nga. Nga đang tự đẩy mình vào tình thế sẽ không còn có thể giành chiến thắng trong “cuộc chiến vũ khí”. Tuy nhiên, cho đến khi Ukraine thắng cuộc, chúng tôi sẽ trải qua vài tuần khó khăn, hoặc thậm chí vài tháng”, bà thứ trưởng quốc phòng Ukraine nói.

Xem thêm: Vũ khí nước ngoài đã có mặt ở tiền tuyến Ukraine

Động thái mới của hạ viện Mỹ

Xe tăng Nga ở ngoại ô Kharkiv

afp/getty

Hôm 11.5, hạ viện Mỹ phê chuẩn 4 dự luật khiển trách Nga và Belarus trong khi ủng hộ Ukraine, vào thời điểm chiến sự tại nước này chuẩn bị sang tháng thứ ba, theo báo The Hill.

Dự luật đầu tiên là Đạo luật Cô lập Quan chức Chính phủ Nga, với nội dung triển khai thành chính sách loại trừ các quan chức Nga trong những hội nghị, quy trình và những hoạt động khác của nhóm G-20, Ủy ban Basel về Tiêu chuẩn Ngân hàng, Ban Ổn định Tài chính, Hiệp hội Giám sát Bảo hiểm Quốc tế và Tổ chức Quốc tế về các Ủy ban Chứng khoán.

Bên cạnh đó, hạ viện Mỹ cũng phê chuẩn Đạo luật Giải vây Nợ Toàn diện cho Ukraine, theo đó kêu gọi hoãn các khoản thanh toán nợ đa phương của nước này.

Dự luật thứ ba gọi là Đạo luật Cấm vận Tài chính Nga và Belarus, nêu rõ các thể chế và cá nhân nước ngoài đang thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của các tổ chức Mỹ phải tuân thủ những lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Joe Biden ban hành đối với Nga và Belarus.

Thiện xạ bắn tỉa Canada chia sẻ câu chuyện thực tế về chiến trường Ukraine

Bên cạnh đó, hạ viện Mỹ còn thông qua Đạo luật Cấm Hối đoái Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) đối với Nga và Belarus. Nội dung dự thảo này cấm bộ trưởng tài chính Mỹ can dự vào những khoản giao dịch liên quan đến trao đổi SDR của Nga và Belarus.

Xem thêm: Hạ viện Mỹ thông qua 4 dự luật trừng phạt Nga và Belarus, ủng hộ Ukraine

Cùng ngày, Văn phòng Tổng công tố viên Ukraine hôm 11.5 (giờ địa phương) công bố nước này mở phiên tòa đầu tiên xử tội phạm chiến tranh, theo đó một binh sĩ Nga bị cáo buộc sát hại một thường dân Ukraine.

Viết trên Facebook, Tổng công tố viên Iryna Venediktova thông báo danh tính của binh sĩ Nga là Vadim Shishimarin, 21 tuổi, thành viên Sư đoàn Xe tăng Vệ binh số 4. Hiện Shishimarin đang bị giam ở Ukraine.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Chiến sự ngày 76: Miền đông, nam Ukraine rung chuyển

Chiến sự Ukraine ngày 75: Nga mừng Ngày chiến thắng, giằng co ở Azovstal

Chiến sự Ukraine ngày 74: Trường học hứng bom và những chuyến thăm bất ngờ

Chiến sự ngày 73: Nga phóng tên lửa vào Ukraine, sơ tán xong dân thường ưu tiên khỏi Azovstal

Chiến sự ngày 72: Nga-Ukraine trao đổi tù binh, không kích giảm, sơ tán tiếp tục ở Mariupol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.