Chiến sự đến trưa 17.3: Rạp hát trúng bom, Ukraine phản công tại nhiều nơi

Khánh An
Khánh An
17/03/2022 12:00 GMT+7

Giới chức Ukraine cho hay quân đội nước này đang bắt đầu các đợt phản công trên nhiều mặt trận, đồng thời cho rằng quân đội Nga đang bị chặn đứng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà bị thiệt hại tại Sumy, Ukraine

afp

Hãng Reuters ngày 17.3 đưa tin cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine cho hay lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành những đợt phản công quy mô nhỏ tại một số mặt trận, và các binh sĩ Nga không thể tiến tới vì thiếu nguồn lực.

Tương tự, viết trên mạng xã hội, một cố vấn khác là ông Mykhailo Podolyak cho biết quân đội Ukraine bắt đầu phản công từ nhiều hướng.

“Điều này đang thay đổi đáng kể việc bố trí lực lượng của các bên”, ông viết.

Trưa 17.3: Ukraine bắt đầu phản công nhỏ tại nhiều mặt trận

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, một rạp hát ở thành phố Mariupol bị trúng bom ngày 16.3 và Nga đã bác bỏ cáo buộc do Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra về việc phải chịu trách nhiệm đối với vụ việc.

Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định có nhiều người mắc kẹt trong rạp hát nói trên nhưng chưa rõ thương vong.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng nước này không tấn công rạp hát mà chính Tiểu đoàn Azov, một đơn vị vũ trang cực hữu thuộc quân đội Ukraine, gây ra vụ đánh bom, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng tin RIA. Trước đó, phía Nga cáo buộc Tiểu đoàn Azov ngăn chặn dân thường rời khỏi Mariupol.

Xem thêm: Rạp hát Ukraine trúng bom

Tình hình Ukraine sáng 17.3: Rạp hát trúng bom tại Mariupol

Trong một diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine, hãng tin Interfax Ukraine ngày 16.3 dẫn lời một quan chức Ukraine cấp cao tiết lộ phía Ukraine đã trao trả 9 binh sĩ Nga bị bắt để đảm bảo thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol được thả, theo Reuters. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông Fedorov đã được thả, nhưng không cung cấp chi tiết.

Phía Ukraine nói ông Fedorov bị lực lượng Nga bắt giữ hôm 11.3. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Kyiv nói trao đổi 9 lính Nga lấy thị trưởng Melitopol

Phát biểu vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi ông làm “nhà lãnh đạo vì hòa bình”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảm ơn “thông điệp tha thiết” của nhà lãnh đạo Ukraine và nêu chi tiết về viện trợ quân sự dành cho nước này.

Ông chủ Nhà Trắng không đề cập trực tiếp đến lời kêu gọi của ông Zelensky về việc Mỹ hỗ trợ vùng cấm bay ở Ukraine, nhưng công bố viện trợ quân sự thêm 800 triệu USD trong gói viện trợ 13,6 tỉ USD cho Ukraine thuộc dự luật chi ngân sách của chính phủ mà ông vừa ký ban hành.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Biden đóng vai trò 'lãnh đạo hòa bình'

Trong số đó có 9.000 hệ thống chống tăng, 7.000 vũ khí nhỏ, 800 hệ thống phòng không Stinger, 20 triệu viên đạn và 100 máy bay không người lái (UAV) “để họ có thể tiếp tục phòng vệ”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ đề xuất lập vùng cấm bay ở Ukraine của Tổng thống Zelensky vì Mỹ phải cân nhắc an ninh quốc gia của mình, và như Tổng thống Biden đã nhiều lần nói về việc không muốn “Thế chiến 3”.

“Chúng tôi có trách nhiệm ở đây là đánh giá tác động đối với Mỹ và an ninh quốc gia của chính mình”, bà phát biểu.

Xem thêm: Mỹ viện trợ hàng loạt vũ khí cho Ukraine, không cấm bay để tránh ‘Thế chiến 3’

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 16.3 nói rằng các lệnh cấm vận từ phương Tây và những quốc gia khác nhắm vào Nga sẽ gây tác động lên Mỹ và các đồng minh, theo Reuters.

Mỹ và đồng minh lập nhóm đặc biệt "săn" tài sản của tài phiệt Nga

Khi được hỏi về tác động lên những nhà sản xuất ô tô Mỹ sau khi Washington hủy Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) của Nga, động thái sẽ cho phép đánh thuế cao hơn đối với những mặt hàng nhập khẩu từ Nga, bà Tai nhấn mạnh việc đó nhằm gây tổn thất cho Nga.

Xem thêm: Đại diện thương mại nói Mỹ sẽ 'chịu tổn thất' vì lệnh cấm vận Nga

Xem thêm về tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.