Chiến sự đến trưa 4.4: Ukraine nói bắn hạ máy bay Nga, tranh cãi cáo buộc 'thảm sát'

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2022 12:17 GMT+7

Chiến sự tiếp tục diễn biến nóng với những thông tin về thiệt hại của đối phương được hai bên đưa ra, cùng cáo buộc qua lại liên quan nhiều thi thể người gần thủ đô Kyiv.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 43 xe quân sự Nga, 2 xe bọc thép và bắn hạ 2 máy bay Nga, trong đó có một máy bay không người lái và một máy bay ném bom Ilyushin Il-22, theo trang The Kyiv Independent. Ngoài ra, quan chức Ukraine còn tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ tối tân Su-35 của Nga. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga về những tuyên bố trên.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 3.4 cho hay Lực lượng không gian vũ trụ Nga đã nhắm vào 51 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm trước, trong đó có hai hệ thống phóng rốc két đa nòng, theo hãng tin TASS.

Điểm tình hình Ukraine sáng 4.4: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán nối lại nhưng Nga chưa lạc quan

Cũng theo ông Konashenkov, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2, các lực lượng Nga đã loại bỏ 125 chiến đấu cơ của Ukraine, 88 trực thăng, 383 máy bay không người lái, 221 hệ thống tên lửa đối không, 1.903 xe tăng và xe bọc thép khác, 207 hệ thống phóng rốc két đa nòng…Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Nhiều tổn thất sau một tháng chiến sự Ukraine

Hàng loạt vụ nổ

Cũng trong ngày 3.4, hàng loạt vụ nổ đã được nghe thấy ở thành phố Kherson thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Ukraine. Hiện chưa có thông tin chính thức về những vụ nổ đó.

Cột khói bốc lên từ một nhà máy lộc dầu theo sau cuộc tấn công bằng tên lửa ở thành phố Odessa, Ukraine ngày 3.4

Reuters

Ngoài ra, còn có hàng loạt vụ nổ được nghe ở Odessa, thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraine và trên Biển Đen, vào tối 3.4. Hiện cũng chưa có thông tin chính thức về những vụ nổ đó.

Xem thêm: Giao tranh tiếp diễn, hàng loạt vụ nổ tại miền đông, nam Ukraine

Cáo buộc liên quan nhiều thi thể trên phố tại Ukraine

Ukraine nói phát hiện nhiều thi thể tại thị trấn Bucha gần Kyiv sau khi lực lượng Nga rút đi nhưng Moscow bác bỏ những cáo buộc đứng sau vụ việc.

Những bức ảnh gây sốc về nhiều thi thể được cho là dân thường đã xuất hiện tại thị trấn Bucha ở Ukraine, ngay sau khi lực lượng Nga rút khỏi.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những cáo buộc của Ukraine, cho rằng những hình ảnh và video tại hiện trường đã được dàn dựng nhằm phát tán trên truyền thông phương Tây, theo Sputnik.

Nga bác bỏ cáo buộc làm nhiều dân thường thiệt mạng tại Ukraine

Xem thêm: Nga bác bỏ cáo buộc liên quan nhiều thi thể trên phố tại Ukraine

Bà Clinton kêu gọi tăng cấm vận Nga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài NBC News hôm 3.4, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi áp đặt các biện pháp cấm vận khắc nghiệt hơn lên Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

Dù Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã áp đặt các biện pháp cấm vận chưa có tiền lệ đối với Moscow, nhưng bà Clinton cho là chưa đủ. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Nga đang bị cấm vận ra sao vì xung đột ở Ukraine?

Để đổi lấy hòa bình, Ukraine có thể đề nghị giảm cấm vận cho Nga?


Xem thêm những diễn biến xoay quanh tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.