Chiến sự Nga - Ukraine sắp đến bước ngoặt mới?

20/08/2024 05:30 GMT+7

Cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể đi đến một bước ngoặt mới khi Moscow chưa có bất cứ tiến triển đáng kể nào trong việc giành lại các khu vực ở tỉnh Kursk đang bị Kyiv chiếm giữ.

Hôm qua (19.8), Đài Sky dẫn truyền hình Nga cho rằng quân đội Ukraine đã tấn công cây cầu thứ 3 ở tỉnh Kursk thuộc lãnh thổ Nga đang bị Ukraine chiếm đóng.

Chiến sự Nga - Ukraine sắp đến bước ngoặt mới?- Ảnh 1.

Xe quân sự Ukraine ở khu vực biên giới Nga hồi tuần trước

Reuters

Tham vọng thiết lập vùng đệm trên đất Nga

Trước đó, Ukraine cũng đã phá hủy 2 cây cầu tại tỉnh Kursk. Việc phá hủy những cây cầu nhằm chặn nỗ lực của Nga trong việc triển khai quân chiếm lại các vùng đất ở tỉnh Kursk đang bị Ukraine kiểm soát. Nếu thành công, Kyiv có thể biến các vùng đang chiếm giữ trở thành vùng đệm.

Đến cuối tuần qua, Ukraine được cho là đã chiếm giữ hơn 1.500 km² tại Kursk, bao gồm hơn 80 khu định cư. Cùng ngày 19.8, truyền thông Nga đưa tin hơn 121.000 dân tại 9 khu vực biên giới của tỉnh Kursk đã được sơ tán theo lệnh khẩn cấp.

Kyiv thể hiện rõ mục tiêu mở rộng chiếm giữ các khu vực trong lãnh thổ Nga để gây sức ép chính trị đối với Moscow. Ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nêu mục tiêu của Kyiv là người Nga phải buộc Tổng thống Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình một cách công bằng, nếu không thì dân Nga phải hứng chịu chiến tranh "ngay trước cửa nhà".

Ông Podolyak tuyên bố: "Nếu bạn không muốn chứng kiến chiến tranh, bạn phải kết thúc chiến tranh bằng cách buộc "lãnh đạo" của mình phải đạt được hòa bình theo những điều kiện công bằng".

Trong khi đó, ông Yury Ushakov, một trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk khiến Moscow ngồi vào bàn đàm phán hòa bình lúc này là "không phù hợp". Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Putin vẫn kiên quyết sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận bàn giao 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố chủ quyền.

Ukraine ấp ủ chiến dịch Kursk đã lâu, dốc cả lực lượng dự trù cho năm 2025

Lợi thế cho Ukraine

Trả lời Thanh Niên hôm qua, một chuyên gia tình báo quốc phòng Mỹ, và từng có nhiều năm làm việc trong lực lượng NATO tại vùng Balkan, nhận định cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến một bước ngoặt mà theo đó Kyiv có thể tận dụng nhiều lợi thế đang có sau một thời gian bị Moscow áp đảo.

"Ukraine đang có đà tiến triển tại thời điểm này và tôi tin rằng Tổng thống Zelensky đang hy vọng thời tiết sẽ trở nên ẩm ướt và lạnh giá trước khi Nga có thể tổ chức một cuộc phản công hiệu quả", vị chuyên gia nhận xét và cho rằng: "Trong khi đó, Điện Kremlin lo lắng gặp áp lực về vị thế chính trị, có lẽ sẽ tìm cách đối phó điều đó. Những diễn biến gần đây về binh sĩ Nga cho thấy họ đang đối mặt áp lực tinh thần, nhất là trong việc duy trì kỷ luật. Vì vậy, có lẽ Nga sẽ tăng cường huấn luyện các đơn vị ở hậu phương và tập trung hỏa lực để tấn công các đơn vị Ukraine xung quanh Kursk".

Theo ông, với những gì đang diễn ra thì có vẻ như Moscow khó đạt các nỗ lực trong ngắn hạn. "Vì vậy, đòn đáp trả của Nga sẽ diễn ra sau 2 - 3 tháng nữa. Thông thường, lực lượng Nga sẽ tận dụng lợi thế trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Vì vậy, nhiều khả năng Nga sẽ phản công mạnh vào đầu năm sau. Từ nay đến đó, Nga có lẽ chủ yếu dựa vào pháo binh để gây tổn thất cho quân Ukraine nhằm buộc phía Ukraine phải tăng cường phòng thủ", vị chuyên gia phân tích.

Ông đánh giá thêm: "Hiện nay, Kyiv có thể đang có thế chủ động nhưng lợi thế này có thể mất đi nếu tiếp tục tấn công quá lâu. Tổng thống Zelensky cần phải chọn thời điểm để dừng lại và bảo vệ những gì quân đội Ukraine đạt được. Có lẽ, lựa chọn tốt nhất cho Kyiv là dừng tấn công sau 2 tuần nữa, để tiến hành phòng thủ cơ động chống lại cuộc tấn công sắp tới của Nga. Người Ukraine cần tránh tổn thất ở mức tối đa có thể. Song song, Kyiv có thể khiến người Nga mất cảnh giác thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và thăm dò ở phía nam để ngăn chặn người Nga di chuyển lực lượng về phía bắc".

Ukraine vận động phương Tây "cởi trói" vũ khí

Tờ The Telegraph dẫn lời ông Podolyak ngày 18.8 cho hay Ukraine đã kêu gọi Anh "bật đèn xanh" cho Kyiv sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow. Theo dẫn lời ông Mykhailo, nếu Anh nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí, thì Ukraine có thể tăng cường cường độ các cuộc tấn công vào các mục tiêu quan trọng sâu bên trong Nga.

Trước đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ việc Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga là vấn đề chiến lược quan trọng nhất trong cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ và các nước phương Tây vẫn chưa đồng ý điều đó.

Trí Đỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.