Chiến sự ngày 105: Nga, Ukraine trao đổi thi thể các binh sĩ

Khánh An
Khánh An
09/06/2022 06:01 GMT+7

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể của tổng cộng 100 binh sĩ 2 bên, trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt ở miền đông.

Việc trao đổi thi thể các binh sĩ diễn ra tại Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine

ảnh chụp màn hình ukraine reporters

Theo Reuters, bên cạnh giao tranh leo thang tại miền đông Ukraine, chiến sự ngày 105 còn ghi nhận việc Nga và Ukraine tiến hành trao đổi thi thể của các binh sĩ ngay tại tiền tuyến, trong đó mỗi bên trao trả thi thể 50 binh sĩ của đối phương.

Giới chức Ukraine cho hay trong số đó có 37 binh sĩ Ukraine tử trận tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Việc trao đổi diễn ra ở tiền tuyến tại vùng Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine và giới chức nước này cho hay việc trao đổi sẽ còn được tiếp tục tiến hành.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 105, tổng thống Ukraine quyết không nhượng bộ để hòa đàm

Đến nay, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã nhận lại 210 thi thể của các quân nhân thiệt mạng tại Mariupol, hầu hết là tại nhà máy thép Azovstal. Theo TASS, đợt trao đổi thi thể đầu tiên được thực hiện giữa phe ly khai ở Donetsk và chính quyền Kyiv trong ngày 7.5.

Ukraine đang nỗ lực đưa toàn bộ thi thể của các binh sĩ về, bên cạnh 2.500 tù binh được cho là đang bị Nga hoặc phe ly khai giam giữ nhưng giới nghị sĩ Nga đã yêu cầu xét xử một số binh sĩ.

Trong khi đó, hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng tại Mariupol đã được đưa về Nga để điều tra, TASS dẫn nguồn tin hành pháp tiết lộ.

Chính phủ Ukraine chưa công bố số binh sĩ thương vong nhưng Tổng thống Zelensky tuần trước cho hay rằng trong giao tranh khốc liệt gần đây, mỗi ngày Ukraine mất 60-100 binh sĩ, bên cạnh 500 người bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay 6.489 binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ.

Xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

Theo trang Kyiv Independent, phía Nga đã mất 31.500 binh sĩ kể từ khi tiến hành chiến dịch tại Ukraine. Hai bên chưa bình luận về thông tin thiệt hại do đối phương đưa ra.

Ukraine bất lợi ở Severodonetsk

Thống đốc Serhiy Haydai của Luhansk cho biết lực lượng Ukraine có thể buộc phải rút lui về những cứ điểm được bảo vệ chắc chắn hơn ở Severodonetsk, trong khi nhấn mạnh Kyiv sẽ không từ bỏ thành phố quan trọng này.

“Những cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Severodonetsk”, ông Haydai phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 8.6. “Những người bảo vệ chúng ta đang giành giật từng tấc đất của thành phố này”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Rodion Miroshnik, đại diện ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở Moscow, cho biết Ukraine chỉ còn kiểm soát “một phần nhỏ” đối với nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk. Tuần trước, ông Haydai nói rằng khoảng 800 dân thường đang trú ẩn tại nhà máy.

Cố gắng cầm cự nhưng quân Ukraine có thể phải rút khỏi Severodonetsk

Theo ông Haidai, lực lượng Ukraine hiện chỉ kiểm soát vùng ven Severodonetsk vì việc để lực lượng đặc nhiệm ở bên trong thành phố là vô nghĩa khi phía Nga bắt đầu dội pháo và bom nhằm san bằng khu vực. "Chiến sự vẫn tiếp diễn và lực lượng của chúng tôi đang bảo vệ Severodonetsk, không thể nói là người Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố", tờ The Guardian dẫn lời ông phát biểu.

Na Uy viện trợ lựu pháo tự hành

Đài CNN dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết nước này viện trợ 22 khẩu lựu pháo tự hành M109 cho Ukraine, hỗ trợ nước này trong cuộc giao tranh với Nga. Trong tuyên bố hôm 8.6, Bộ trưởng Quốc phòng Bjørn Arild Gram cho biết “diễn tiến tại Ukraine cho thấy Na Uy cần viện trợ pháo và các hệ thống vũ khí hạng nặng cho Kyiv”.

Trước Na Uy, Mỹ, Hà Lan và Đức nằm trong số những nước chuyển giao lựu pháo tầm xa cho Ukraine.

Ba Lan xuất khẩu vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine

Cũng trong ngày 8.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay đã thảo luận qua điện thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc tăng cường hoạt động phòng thủ của nước này. Ông Zelensky cũng đề cập việc Nga đối xử với tù nhân chiến tranh, sau khi hơn 1.000 lính Ukraine đầu hàng ở Mariupol đã được chuyển về Nga phục vụ điều tra.

Nga phát hành hộ chiếu ở Zaporizhia

Hãng TASS ngày 8.6 dẫn lời ông Yevgeny Balitsky, lãnh đạo tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine do Nga bổ nhiệm, cho biết sẽ bắt đầu phát hành hộ chiếu Nga cho người dân ở đây.

Trong giai đoạn đầu phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, quân đội Nga đã kiểm soát được một phần tỉnh Zaporizhzhia, trong đó có thành phố Melitopol.

Ông Balitsky cho hay việc phát hành hộ chiếu được triển khai trùng với các hoạt động chúc mừng quốc khánh Nga vào ngày 12.6.

Ukraine muốn điều kiện gì để nối lại xuất khẩu ngũ cốc?

Trước đó, ngày 7.6, Phó chánh văn phòng tổng thống Nga Sergei Kiriyenko đã đến Melitopol trong lúc thành phố này chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của thành phố.

Ukraine có thêm nguồn tài chính

Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã phê chuẩn cung cấp thêm 1,49 tỉ USD để giúp Ukraine trả lương nhân viên chính phủ và xã hội, theo AFP. Đợt hỗ trợ này là một phần trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hơn 4 tỉ USD mà WB đang huy động. Nhiều nước đã đứng ra đảm bảo hỗ trợ như Anh, Hà Lan, Lithuania, Latvia

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chính phủ nước này cần đến 7 tỉ USD viện trợ mỗi tháng để tiếp tục hoạt động.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo về 'lạm phát đình trệ' toàn cầu

NATO không đảm bảo với Nga về vũ khí hạt nhân của các thành viên mới

Phó tổng thư ký NATO Camille Grand nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ là quyền của mỗi thành viên nên NATO sẽ không có sự đảm bảo nào cho Nga về việc các thành viên mới sẽ không làm vậy.

“Mỗi nước được tự do trong việc triển khai hoặc không triển khai vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không nói về việc thiết lập một số giới hạn nguyên tắc về các hành động có thể của liên minh”, ông Grand nói trong cuộc phỏng vấn với đài RTS của Thụy Sĩ.

Bên cạnh đó, Phó tổng thư ký NATO cho rằng mỗi nước thành viên có quyền chủ quyền để quyết định vấn đề này. Do đó, trong tình hình hiện tại, ông cho là không cần thiết để đưa ra một sự đảm bảo cho Nga liên quan đến trạng thái quân sự của NATO trong khu vực.

Tàu đổ bộ tấn công Mỹ đến Stockholm khi NATO cùng Thụy Điển, Phần Lan tập trận BALTOPS tại biển Baltic

Tuyên bố của ông Grand được đưa ra giữa lúc Nga bày tỏ lo ngại về việc các nước Bắc Âu gồm Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO và có thể triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Xem thêm: NATO không đảm bảo với Nga về triển khai vũ khí hạt nhân ở thành viên mới

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.