Chiến sự ngày 137: Nga tuyên bố phá hủy kho pháo hạng nặng của phương Tây

11/07/2022 04:37 GMT+7

Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều nhà kho chứa lựu pháo của phương Tây cấp cho Ukraine và bác bỏ cáo buộc gây thương vong dân thường tại Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.7 thông báo lực lượng quân sự nước này đã phá hủy 2 nhà kho chứa lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất gần thị trấn Kostantinovka ở tỉnh Donetsk, theo Reuters. Nga cũng tố cáo quân đội Ukraine dùng pháo 155 mm chuẩn NATO để tấn công tại Donetsk vào buổi sáng làm 2 dân thường bị thương.

Giàn phóng rốc két đa nòng BM-27 Uragan của Ukraine khai hỏa tại Donbass ngày 7.7

Reuters

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov còn nói rằng Nga đã phá hủy các khẩu đội rốc két đa nòng Uragan, Grad và lựu pháo Giatsint-B của Ukraine tại Donetsk.

Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, pháo binh Nga tiếp tục tấn công khu vực Sloviansk ở tỉnh Donetsk từ vùng quanh Izium và gần Lysychansk. Lực lượng Nga có khả năng đã tiến thêm được một phần nhỏ quanh thị trấn Popasna.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 137 có gì nóng?

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 9.7 cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tấn công nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine, gồm tại các thành phố Mykolaiv, Kharkiv, Kryvyi Rih và các khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia.

Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của tỉnh Luhansk thông báo lực lượng Nga đã phóng nhiều quả đạn pháo và rốc két trong đêm, đang biến tỉnh Donetsk kế bên thành “địa ngục”.

Tranh cãi vụ tấn công tại Chasiv Yar

Một tòa nhà 5 tầng tại thị trấn Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk bị trúng rốc két vào cuối ngày 9.7. Các quan chức Ukraine thông báo ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 20 người mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Chasiv Yar nằm ở phía đông nam của Kramatorsk, thành phố lớn dự kiến là mục tiêu tiếp theo của Nga tại Donetsk.

Hiện trường vụ tấn công tại Chasiv Yar, một thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát ngày 10.7

Reuters

TASS dẫn nguồn tin từ lực lượng hành pháp Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine và cho rằng nước này đang ngụy tạo tin giả. Theo nguồn tin, không quân Nga đã phá hủy 2 tòa nhà 5 tầng, nơi lực lượng Ukraine dùng để chứa lựu pháo và binh sĩ. “Họ đã biến nơi đó thành cơ sở quân sự. Không có dân thường nào ở đó cả”, nguồn tin nói và cho hay cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các khẩu lựu pháo 155 mm của Mỹ và 30 binh sĩ Ukraine.

Nga đã ngăn thảm họa nhân đạo tại Ukraine

Chủ tịch Duma Quốc gia (hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin ngày 10.7 nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã giúp đảm bảo an ninh cho đất nước, bảo vệ người dân của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” (hai phe ly khai ở miền đông Ukraine được Nga công nhận). Theo ông Volodin, Ukraine đã đưa lực lượng đến gần Donbass và nếu Nga không mở chiến dịch quân sự, mọi thứ có thể đã kết thúc với một thảm họa nhân đạo và gây nhiều thương vong.

Ông Volodin không cho rằng thế giới đang ở bên bờ một cuộc chiến tranh lớn nhưng nhấn mạnh nếu không có quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, thế giới có thể đã rơi vào tình huống đó.

Tổng thống Ukraine sa thải hàng loạt đại sứ

Hãng Reuters ngày 10.7 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho thôi việc hàng loạt đại sứ của nước này, nhưng chưa rõ lý do.

Trong sắc lệnh, Tổng thống Zelensky thông báo cho thôi việc các đại sứ Ukraine tại Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Na Uy và Hungary.

Đại sứ Ukraine từng chỉ trích lãnh đạo Đức bị Tổng thống Zelensky bãi nhiệm đột ngột

Xem thêm: Tổng thống Ukraine sa thải hàng loạt đại sứ, chưa rõ lý do

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.