Chiến sự ngày 361: Mỹ cảnh báo Trung Quốc, Nga đáp trả Tổng thống Pháp

20/02/2023 05:25 GMT+7

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không nên cung cấp "hỗ trợ vật chất" cho Nga trong xung đột ở Ukraine, trong khi Moscow cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nhà lãnh đạo "hai mặt".

Quân đội Ukraine sẵn sàng bảo vệ Bakhmut

Thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine vẫn tiếp tục là tâm điểm chiến sự. Cuối tuần qua, quân đội Ukraine đã tiến hành tập luyện gần thị trấn nhỏ Siversk ở phía bắc Bakhmut, trong nỗ lực phòng thủ địa điểm có thể trở thành mục tiêu sắp tới của lực lượng Nga, theo Reuters.

Chiến sự ngày 361: Mỹ cảnh báo Trung Quốc, Nga đáp trả tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Lính bắn tỉa Ukraine ở Bakhmut ngày 17.2

REUTERS

Pháo kích cũng diễn ra ở những khu vực khác của Ukraine. Ba người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích gần thành phố Berislav ở miền nam Ukraine vào sáng 19.2, theo các quan chức địa phương. Trên Telegram, chính quyền quân sự Kherson do Kyiv bổ nhiệm cho biết các lực lượng Nga đã tấn công làng Burgunka bằng "hỏa lực rất mạnh", theo The Guardian.

Trong khi đó, Energoatom, cơ quan quản lý các nhà máy hạt nhân của Ukraine, cho biết hai tên lửa Nga bắn hôm 18.2 đã bay rất gần một nhà máy điện hạt nhân ở miền nam Ukraine, tạo ra tình huống nguy hiểm. Nhà máy tọa lạc tại tỉnh Mykolaiv, cách bờ biển Đen khoảng 130 km về phía bắc. Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin này.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 360, NATO vất vả tìm xe tăng cho Ukraine, Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Nga đáp trả Tổng thống Pháp

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Journal du Dimanche đăng ngày 18.2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp muốn Nga bị đánh bại ở Ukraine nhưng chưa bao giờ muốn "nghiền nát" nước này.

Bình luận về phát biểu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 19.2 nói Moscow vẫn nhớ số phận của Napoléon Bonaparte và cáo buộc tổng thống Pháp "ngoại giao hai mặt" với Điện Kremlin. 

Theo bà, những lời lẽ của ông Macron cho thấy phương Tây đã tham gia các cuộc thảo luận về việc thay đổi chế độ ở Nga trong khi bản thân tổng thống Pháp nhiều lần tìm kiếm các cuộc gặp với giới lãnh đạo Nga.

Tổng thống Zelensky chê Tổng thống Macron "phí thời gian" nói chuyện với Nga?

Cũng trong ngày 19.2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các nước phương Tây vẫn chưa cho thấy họ cởi mở hoặc sẵn sàng tham gia vào các sáng kiến hòa bình để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Ý chuẩn bị thăm Kyiv

Reuters dẫn một nguồn tin cho hay Thủ tướng Ý Giorgia Meloni sẽ tới Kyiv trong ngày 20.2 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bất chấp xích mích trong liên minh cánh hữu cầm quyền và chia rẽ trong dư luận Ý về xung đột, bà Meloni vẫn là một người ủng hộ vững chắc đối với Ukraine.

Chiến sự ngày 361: Mỹ cảnh báo Trung Quốc, Nga đáp trả tổng thống Pháp - Ảnh 2.

Bà Meloni và ông Zelensky tại Bỉ hôm 9.2

REUTERS

Động thái diễn ra sau khi cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, lãnh đạo một đảng trong liên minh cầm quyền, tuần trước cho biết ông sẽ không gặp ông Zelensky nếu ông vẫn còn là người đứng đầu chính phủ Ý, quy trách nhiệm cho tổng thống Ukraine về cuộc chiến với Nga.

Ý và Pháp gần đây đã hoàn tất các cuộc đàm phán về việc cung cấp một hệ thống phòng không tiên tiến cho Kyiv vào mùa xuân.

EU đặt mục tiêu tăng tốc sản xuất đạn dược cho Ukraine

Ukraine gây sức ép với giới lập pháp Mỹ

Giới chức Ukraine đã đề nghị các nghị sĩ Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Kyiv máy bay chiến đấu F-16, giúp họ tăng cường khả năng tấn công các đơn vị tên lửa của Nga.

Nỗ lực vận động hành lang nói trên diễn ra bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức vào cuối tuần qua. Theo Reuters, các quan chức Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, đã tiếp xúc và trao đổi với các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, cũng như đến từ cả thượng viện và hạ viện Mỹ.

Tháng trước, Tổng thống Biden đã nói "không" khi được hỏi liệu ông có chấp thuận yêu cầu của Ukraine về những chiếc F-16 do Lockheed-Martin sản xuất hay không.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc liên quan xung đột Nga-Ukraine

Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trực tiếp cảnh báo ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, về những hậu quả nghiêm trọng nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ vật chất cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Chiến sự ngày 361: Mỹ cảnh báo Trung Quốc, Nga đáp trả tổng thống Pháp - Ảnh 4.

Ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18.2

REUTERS

Cảnh báo trên được đưa ra trong cuộc trò chuyện "thẳng thắn" của hai quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị An ninh Munich ở miền nam nước Đức ngày 18.2.

Đáng chú ý là khi trả lời phỏng vấn của NBC News sau cuộc gặp, ông Blinken cho biết Mỹ "rất quan ngại" về việc Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp "hỗ trợ mang tính sát thương" cho Nga. "Tôi đã nói rõ (với ông Vương Nghị) rằng việc đó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ của chúng ta", ông Blinken nói. Ngoại trưởng Mỹ không nói chi tiết về thông tin tình báo làm cơ sở cho những lo ngại của Washington nhưng cho biết sẽ sớm hé lộ thêm thông tin.

Tướng Mỹ nói Ukraine có thể đẩy lùi Nga trong mùa hè

Theo CNN, tướng Mỹ về hưu David Petraeus tin rằng quân đội Ukraine sẽ có thể đẩy lùi lực lượng Nga trong mùa hè này, tùy thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí và chiến lược.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ Milley: Ukraine rất khó đánh bật Nga, xung đột sẽ cần đàm phán

Nhận định này được ông Petraeus, người từng là chỉ huy của Mỹ và liên minh trong các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq rồi sau đó trở thành giám đốc CIA, đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức.

"Ukraine có thể khiến Nga thua cuộc. Điều đó có thể xảy ra vào mùa hè này. Hy vọng Ukraine có thể cắt đứt hành lang trên bộ mà Nga đã dựng lên để kết nối với Crimea", ông Petraeus nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.