Chiến sự ngày 426: Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ nóng; Nga triển khai T-14 ở Ukraine

26/04/2023 05:30 GMT+7

Hôm 25.4, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói thế giới có lẽ đang đứng trên bờ vực của chiến tranh thế giới mới và nguy cơ đối đầu hạt nhân đang gia tăng.

Chiến sự ngày 426: Nga cảnh báo nguy cơ bùng nổ thế chiến kế tiếp - Ảnh 1.

Ông Medvedev phát biểu tại một sự kiện hôm 25.4

REUTERS

 Nguy cơ hạt nhân nghiêm trọng hơn biến đổi khí hậu

"Thế giới đang trong tình trạng không ổn và có lẽ đang trên bờ vực của chiến tranh thế giới mới", TASS dẫn lời ông Medvedev phát biểu tại một hội nghị ở Moscow.

Cựu tổng thống Nga nhận định rằng thế chiến mới chẳng phải là không thể tránh khỏi, nhưng nguy cơ đối đầu hạt nhân đang gia tăng và nghiêm trọng thậm chí hơn cả biến đổi khí hậu.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 425, tranh cãi nóng ở HĐBA; Ukraine lộ kế hoạch tấn công Nga?

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thế giới đang đối mặt thập niên nguy hiểm nhất kể từ thế chiến 2. Nhà lãnh đạo gọi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là "cuộc chiến sống còn của Nga trước một phương Tây hung hăng và ngạo mạn". Ông Putin tuyên bố sẽ viện dẫn mọi phương thức có thể để bảo vệ nước Nga trước bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Nga triển khai xe tăng T-14 ở Ukraine

Cũng trong hôm 25.4, RIA Novosti đưa tin Nga bắt đầu sử dụng xe tăng chiến đấu T-14 Armata thế hệ mới ở Ukraine "nhưng số xe tăng này vẫn chưa tham gia vào các chiến dịch tấn công trực diện".

Các xe tăng được trang bị thêm lớp bảo vệ bên sườn và các tổ đội đã phối hợp tác chiến tại những bãi huấn luyện ở Ukraine.

Xe tăng T-90 Nga xuất hiện trên đất Mỹ, Lầu Năm Góc nói gì?

Xe tăng T-14 đạt tốc độ tối đa 80 km/giờ nếu di chuyển trên đường cao tốc.

Chưa rõ Nga sẽ triển khai số xe tăng trên ở mặt trận nào, trong lúc thời gian Ukraine tổ chức đợt phản công đang được đếm ngược.

Chiến sự ngày 426: Nga cảnh báo nguy cơ bùng nổ thế chiến kế tiếp - Ảnh 2.

Lính Nga tại một địa điểm chưa xác định ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Súng tiếp tục nổ trên các mặt trận

Tình hình tại Bakhmut vẫn trong trạng thái giằng co. Đài Suspilne của Ukraine dẫn lời Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lực lượng bộ binh Ukraine, cho biết Nga đã cải thiện chiến thuật ở Bakhmut. Theo đó, phía Nga thành lập các đơn vị mới để bù đắp cho tổn thất nhân lực, tích cực triển khai máy bay không người lái và sử dụng các thiết bị để phối hợp hành động của họ.

Tài liệu rò rỉ nói Mỹ ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Về phần mình, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng các mũi tấn công của Nga tiếp tục tích cực hoạt động và tiêu diệt địch quân ở phần phía tây Bakhmut. Trong khi lính dù và các máy bay chiến đấu phá vỡ nỗ lực của Kyiv trong việc đưa lực lượng dự bị đến thành phố.

Cũng theo TASS, lực lượng phòng không Nga hôm 25.4 đã phá hủy 15 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua tại nhiều nơi, trong đó có Kharkiv; Kuzemovka, Topoli và Lysychansk thuộc Luhansk; Vasilyevka, Kirillovka và Torskoye ở Donetsk; Novoukrainskoye, Basan và Lyubimovka ở Zaporizhzhia và Knyaze-Grigoryevka ở Kherson.

Ở Kherson, quan chức Yuriy Sobolevskiy thuộc chính quyền Ukraine, cho biết lực lượng nước này ở bờ tây sông Dnipro thường xuyên đột kích sang bờ đông để đánh đuổi lực lượng Nga khỏi vị trí. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine đang cạn kiệt đạn, tên lửa phòng không để đối phó không kích của Nga?

Cùng ngày, lực lượng Ukraine đã phóng 6 quả tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào thị trấn tiền tuyến Tokmak ở miền nam Ukraine, cách Melitopol khoảng 70 km về hướng đông bắc. Giới chức Nga và Ukraine đã xác nhận thị trấn bị tấn công, theo Đài CNN. Tokmak đóng vai trò là trung tâm đóng quân của lực lượng Nga ở Zaporizhzhia và được xem nhiều khả năng là nơi cuộc phản công của Ukraine sẽ bắt đầu.

Chiến sự ngày 426: Nga cảnh báo nguy cơ bùng nổ thế chiến kế tiếp - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov gặp khó khi chủ trì Hội đồng Bảo an

AFP

"Cuộc chiến" ở Hội đồng Bảo an

Trong khi chiến sự ở Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt, một trận chiến mới đã diễn ra ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (Mỹ). Điện Kremlin nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực nêu lên quan điểm của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi nước này đang là chủ tịch luân phiên.

Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ

Người phát ngôn Peskov thừa nhận những thách thức mà phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc đang đối mặt, nhưng phái đoàn vẫn tiếp tục nỗ lực của mình.

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn ác ý về Tổng thống Putin

"Công việc không hề dễ dàng", ông Peskov đề cập đến kết quả ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Bảo an. Ngoại trưởng Sergei Lavrov, người chủ trì phiên họp về hòa bình và an ninh quốc tế hôm 25.4, đã vấp phải chỉ trích của các nhà ngoại giao phương Tây về chiến sự Ukraine.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nhà ngoại giao Nga phần lớn bị loại khỏi nhiều hội nghị quốc tế. Thế nhưng, vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, được xoay chuyển luân phiên giữa 15 thành viên.

Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (trụ sở New York, Mỹ) hôm 24.4, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield đã chất vấn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

EU 'hết cách' mở rộng các biện pháp cấm vận Nga

Nga tiếp nhận vai trò chủ tịch vào ngày 1.4. Lần cuối Nga chủ trì Hội đồng Bảo an là tháng 2.2022.

Cũng trong ngày 25.4, Thụy Điển tuyên bố trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga, trong khi Moscow trục xuất một nhà ngoại giao Moldova.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.