Chiến sự ngày 550: Thêm tàu hàng rời cảng Ukraine, tiêm kích Nga chặn UAV Mỹ

28/08/2023 05:15 GMT+7

NGÀY 27.8, tàu hàng thứ hai đã rời cảng Odessa của Ukraine kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, trong khi Nga xuất kích chiến đấu cơ chặn UAV trinh sát của Mỹ ở vùng biển này.

Chiến sự ngày 550: Thêm tàu hàng rời cảng Ukraine, tiêm kích Nga chặn UAV Mỹ - Ảnh 1.

Một giàn khoan dầu khí của Ukraine ở biển Đen

AFP

Diễn biến nóng ở biển Đen

Trên X (tên cũ Twitter), Phó thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov thông báo tàu PRIMUS mang cờ Liberia đã bắt đầu ra khơi thông qua hành lang thiết lập tạm thời cho các tàu dân sự rời cảng Ukraine trên biển Đen.

Ông Kubrakov cho biết tàu PRIMUS đã ở cảng từ ngày 20.2.2022, ngay trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Con tàu chở theo các sản phẩm thép cho các nước châu Phi.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 549 có diễn biến gì nóng?

Sau khi Nga không tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, Ukraine công bố cái gọi là "hành lang nhân đạo" ôm sát bờ biển phía tây biển Đen, gần Romania và Bulgaria.

Một tàu chở container hồi đầu tháng đã rời cảng theo con đường này một cách an toàn.

Cũng trong ngày 27.8, Nga thông báo triển khai tiêm kích Su-30 chặn một máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đang trên đường vượt qua giới tuyến trên không ở biển Đen trước khi vào không phận Nga.

"Khi tiêm kích Nga tiếp cận, chiếc UAV trinh sát nước ngoài đã quay đầu khỏi không phận Liên bang Nga", TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng tại vùng biển trên, trong báo cáo ngày 27.8, cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh lưu ý gần đây đã xảy ra những đợt va chạm giữa không quân và lực lượng trên biển của Nga-Ukraine xung quanh các giàn khoan dầu và khí đốt đóng vai trò chiến lược của Ukraine ở biển Đen.

Các giàn khoan không chỉ chứa tài nguyên tự nhiên có giá trị, mà còn có thể sử dụng như các những căn cứ tiền phương, bãi đáp trực thăng và nơi đặt các hệ thống tên lửa tầm xa.

Chiến sự ngày 550: Thêm tàu hàng rời cảng Ukraine, tiêm kích Nga chặn UAV Mỹ - Ảnh 2.

Lực lượng Nga tiêu diệt một mục tiêu ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga tố Ukraine mở rộng sử dụng bom dẫn đường

Ngày 27.8, ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu đội ngũ các chuyên gia quân sự có tên "Những con sói Sa hoàng" của Nga, cho biết lính Ukraine đang mở rộng việc sử dụng các loại bom dẫn đường do phương Tây viện trợ ở khu vực Zaporizhzhia.

"Phía Ukraine bắt đầu sử dụng rộng rãi các loại bom dẫn đường", TASS dẫn lời ông Rogozin, thêm rằng dòng bom thông minh JDAM (với JDAM là bom tấn công trực diện phối hợp) đã được tung ra gần thành phố Vasilyevka của tỉnh Zaporizhzhia.

"Bom được thả cách mục tiêu từ 40 đến 75 km", ông giải thích.

Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga?

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) nhận định lực lượng Ukraine giành được những cứ điểm quan trọng về chiến thuật ở miền tây Zaporizhzhia, chọc thủng một số công sự khó khăn nhất của Nga ở đây. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 2 máy bay Su-25 của Ukraine, 9 quả rốc két thuộc Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và 30 UAV của Nga.

Theo tướng Konshenkov, Nga đã phá hủy đến 466 máy bay, 247 trực thăng và 6.152 UAV của Ukraine kể từ đầu chiến dịch.

Chiến sự ngày 550: Thêm tàu hàng rời cảng Ukraine, tiêm kích Nga chặn UAV Mỹ - Ảnh 3.

Đại tướng Valery Zaluzhny (giữa), Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine

AFP/GETTY

Tổng tham mưu trưởng Ukraine bí mật gặp các tướng NATO

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak xác nhận chính quyền Kyiv thường xuyên cập nhật diễn tiến tình hình chiến sự cho giới chức quân đội của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Có nhiều cuộc gặp như thế", ông Podolyak phát biểu trên truyền hình Ukraine, đề cập những cuộc gặp bí mật giữa Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, và giới tướng lĩnh NATO.

Mỹ bất đồng về cách phản công của Ukraine; khó viện trợ nhiều vào năm 2024

Theo cố vấn, chiến lược quân sự của Kyiv linh hoạt và phát triển phụ thuộc vào tình hình thực địa.

"Tổng tham mưu trưởng liên tục đưa ra các điều chỉnh, phụ thuộc vào những gì đang diễn ra tại tiền tuyến", theo ông Podolyak, đồng thời xác nhận những mệnh lệnh điều chỉnh chiến lược luôn được thảo luận với các đối tác để hiện thực hóa việc bổ sung vũ khí phù hợp.

Trước đó, tờ The Guardian hôm 26.8 đưa tin cách đó 11 ngày, một số tướng lĩnh cấp cao nhất của NATO đã đến một địa điểm bí mật ở biên giới Ba Lan-Ukraine để gặp ông Zaluzhny và toàn bộ thành viên của bộ tham mưu.

Các bên đã thảo luận những kế hoạch cho mùa đông và xa hơn nữa. Và ông Podolyak xác nhận thông tin do tờ The Guardian đăng tải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.