Căng thẳng cuộc chiến UAV
Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.9 cho biết họ đã phá hủy 281 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tuần qua, hé lộ quy mô của cuộc chiến UAV hiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, theo Reuters.
"281 UAV của Ukraine đã bị phá hủy, trong đó có một chiếc Tu-141 Strizh. 29 chiếc (bị phá hủy) ở các khu vực phía tây Liên bang Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 554 có diễn biến gì nóng?
Các cuộc tấn công bằng UAV sâu bên trong lãnh thổ Nga đã gia tăng kể từ khi hai UAV bị triệt hạ khi tiếp cận Điện Kremlin ở Moscow vào đầu tháng 5. Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thủ đô của Nga ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây.
Hôm 1.9, một UAV mà Nga cho là của Ukraine đã bị bắn hạ gần thị trấn Lyubertsy ở ngoại ô Moscow, theo RT. Các quan chức Nga cùng ngày cũng cho biết UAV của Ukraine đã tấn công một thành phố Kurchatov ở phía tây nước Nga. Thành phố này nằm gần một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga, nhưng không có báo cáo nào về thiệt hại đối với nhà máy.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện sử dụng UAV
REUTERS
Kyiv trước nay chưa từng thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga. Song trong một cuộc phỏng vấn với báo Reuters ngày 1.9, cố vấn của tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, nói các cuộc tấn công bằng UAV trên đất Nga sẽ gia tăng và những diễn biến gần đây cho thấy chiến sự ở Ukraine đang dần chuyển sang Nga.
Cùng ngày, lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov nói với AFP rằng cuộc tấn công bằng UAV gần đây nhằm vào sân bay Pskov ở tây bắc nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km, được thực hiện từ lãnh thổ Nga. Cũng theo ông Budanov, 4 máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga ở sân bay này đã bị đánh trúng, trong đó 2 chiếc bị phá hủy và 2 chiếc bị hư hại.
Vì sao xe tăng T-64 vẫn có ích cho phản công dù Ukraine có xe tăng phương Tây?
Nga tuyên bố kiểm soát các điểm cao ở Kupiansk
Nga ngày 1.9 cho biết họ đã kiểm soát một số điểm cao chiến lược gần Kupiansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine và là nơi quân đội của Moscow đã tăng cường áp lực từ tháng 8.
"Theo hướng Kupiansk, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật bằng cách chiếm giữ các thành trì và điểm cao trọng yếu của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố cũng nói rằng lực lượng Ukraine đã chịu nhiều tổn thất "nghiêm trọng", theo AFP.
Kyiv đã giành lại Kupiansk và các vùng lân cận ở tỉnh Kharkiv vào tháng 9 năm ngoái, nhưng Moscow đang đẩy lùi lực lượng Ukraine. Các quan chức Ukraine đã ra lệnh cho người sơ tán khỏi một số ngôi làng gần Kupiansk vì giao tranh ngày càng ác liệt.
Kyiv không lập tức bình luận về tuyên bố của Nga. Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 1.9 cho biết Mỹ đã chứng kiến sự tiến bộ đáng chú ý của Kyiv ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine trong 72 giờ qua.
Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện xe tăng Abrams
"Chúng tôi đã ghi nhận trong khoảng 72 giờ qua một số tiến bộ đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine... trong tuyến tiến công phía nam xuất phát từ khu vực Zaporizhzhia, và họ đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga", Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby.
Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị gặp nhau
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 4.9 tại thành phố Sochi của Nga, giữa lúc Ankara và Liên Hiệp Quốc tìm cách khôi phục thỏa thuận giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc thông qua biển Đen.
Kế hoạch hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo được người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, xác nhận hôm 1.9, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc trước cuộc gặp giữa ông Putin và ông Erdogan.
Ông Shoigu cho rằng việc thỏa thuận ngũ cốc đổ vỡ không phải lỗi của Nga và nhắc lại quan điểm của Nga rằng Moscow sẽ quay trở lại thỏa thuận này nếu tất cả những cam kết với Nga được thực hiện.
Ukraine đe dọa tấn công tầm xa vào Nga
Tổng thư ký LHQ António Guterres hôm 31.8 cho biết ông đã gửi cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "một loạt đề xuất cụ thể" nhằm khôi phục thỏa thuận.
Phó thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov ngày 1.9 cho biết hai tàu chở hàng đã rời cảng gần Odessa của nước này. Kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc hồi tháng 7, đây là chiếc tàu thứ ba và thứ tư di chuyển từ các cảng nước sâu của Ukraine ra biển Đen thông qua một "hành lang nhân đạo" tạm thời ở phía tây vùng biển này, men theo bờ biển Bulgaria và Romania.
Ông Putin nói sẽ sớm gặp ông Tập Cận Bình
Tổng thống Putin ngày 1.9 cho biết ông dự kiến sẽ sớm gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sau các tường thuật trước đó hé lộ việc ông dự định thăm Trung Quốc vào tháng 10.
"Chúng tôi sẽ sớm tổ chức các sự kiện và sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa... Ông ấy (ông Tập) gọi tôi là bạn, và tôi rất vui được gọi ông ấy là bạn, bởi vì ông ấy là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ Nga - Trung", hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Putin.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không lập tức đưa ra bình luận.
Tổng thống Putin chuẩn bị công du nhưng không rõ chi tiết
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yury Ushakov, hồi tháng 7 cho biết ông Putin dự định thăm Trung Quốc vào tháng 10, thời điểm diễn ra diễn đàn “Vành đai và Con đường” lần thứ ba, đáp lại lời mời của ông Tập trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Nga hồi tháng 3.
Tuần trước, ông Putin đã tham dự hội nghị của các nước BRICS (gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc) theo hình thức trực tuyến.
Bình luận (0)