Chiến sự ngày 556: Nga gặp rủi ro khi dàn trận đối phó Ukraine phản công?

Khánh An
Khánh An
03/09/2023 04:36 GMT+7

Giới tình báo Anh cho rằng Nga phân chia lực lượng để tìm cách kéo giãn cuộc phản công của Ukraine, nhưng cũng đối diện nguy cơ để Kyiv đột phá ở phía nam.

Chiến sự ngày 556: Nga gặp rủi ro khi dàn trận đối phó Ukraine phản công? - Ảnh 1.

Một vụ nổ gần thành phố Bakhmut vào ngày 2.9 trong giao tranh giữa Nga và Ukraine tại vùng Donetsk

REUTERS

Tờ The Guardian ngày 2.9 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga gặp rủi ro trong kế hoạch phân chia lực lượng nhằm ngăn cản Ukraine đạt đột phá ở mặt trận miền nam.

Hiện lực lượng Ukraine tiếp tục phản công theo hướng Orikhiv ở phía nam, và các đơn vị đã tiến đến phòng tuyến chính thứ nhất của Nga.

Ukraine nói vượt phòng tuyến khó nhất, Nga gặp rủi ro khi chia quân đối phó

"Lực lượng Nga đang tìm cách ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine bằng cách duy trì cuộc tấn công của riêng họ trên trục phía bắc xung quanh Kupiansk", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Theo đó, Nga có thể đang tìm cách làm phân tán mũi phản công và buộc Ukraine phải chia lực lượng giữa Orikhiv và Kupiansk. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng đi kèm rủi ro là Ukraine có khả năng vẫn tập trung tại phía nam nhằm đạt đột phá.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) ngày 2.9 dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này tiếp tục chiến dịch phản công ở phía nam Bakhmut.

Phía Ukraine đã tiến lên về phía tây bắc khu vực Klishchiivka cách Bakhmut khoảng 7 km. Song song đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã thành công ở hướng Novodanylivka-Novopokropivka cách Orikhiv khoảng 5-13 km phía tây Zaporizhizhia.

Các nguồn tin của Nga cho biết những binh sĩ nước này đã đẩy lùi những cuộc tấn công của Ukraine gần Robotyne (cách Orikhiv 10 km) và Verbove (cách Orikhiv 18 km).

Đồng minh lo lắng về cuộc phản công của Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định binh sĩ Ukraine "đang tiến lên", đồng thời bác bỏ thông tin của một số quan chức phương Tây cho rằng cuộc phản công của Kyiv tiến triển quá chậm.

Thông tin mới từ Nga

Nga chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng truyền thông nước này đưa tin về những cuộc giao tranh ác liệt ở nhiều nơi, kèm thông tin về thiệt hại của đối phương.

Hãng TASS ngày 2.9 đưa tin Lực lượng Vũ trang Nga đã tiêu diệt 2 xe bọc thép, 4 xe cộ khác, 2 khẩu pháo M-777, một khẩu M-119, một khẩu Msta-B và một khẩu D-20 trong vòng 24 giờ trước đó tại hướng Zaporizhzhia.

Quân đội Nga còn cho biết phía Ukraine tổn thất đến 115 binh sĩ tại khu vực này, bên cạnh 60 binh sĩ tại hướng Lyman ở Donetsk.

Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga không thể bị khuất phục

Ngoài ra, các binh sĩ Nga còn đánh chặn 2 quả rốc két từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), một tên lửa chống radar HARM và 25 máy bay không người lái (UAV) của đối phương. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Quỹ Nobel không mời đại diện Nga, Belarus

Quỹ Nobel ngày 2.9 cho biết đã thay đổi quyết định và không mời đại sứ các nước Nga, Belarus dự lễ trao giải Nobel năm nay ở Stockholm (Thụy Điển), sau khi kế hoạch mời bị chỉ trích.

Năm ngoái, Quỹ Nobel quyết định không mời đại sứ 2 nước trên dự lễ trao giải, liên quan chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, quỹ này vào ngày 31.5 bất ngờ thông báo sẽ mời đại sứ tất cả các nước đại diện tại Thụy Điển, dẫn đến là sóng chỉ trích.

Sau khi "quay xe", quỹ này cho biết niềm tin của mình là "điều quan trọng và đúng đắn là phải tiếp cận rộng rãi nhất có thể đối với các giá trị và thông điệp mà giải Nobel đại diện".

Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện xe tăng Abrams

Tuy nhiên, Quỹ Nobel lưu ý rằng những phản ứng mạnh mẽ "hoàn toàn làm lu mờ thông điệp này", khiến họ buộc phải quyết định không mời đại diện Nga và Belarus. Nga và Belarus không lập tức bình luận về quyết định trên.

Doanh nhân Ukraine bị điều tra

Hãng Reuters ngày 2.9 đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc doanh nhân Ihor Kolomoisky liên quan các hành vi gian lận và rửa tiền.

Ông Kolomoisky từng sở hữu ngân hàng hàng đầu Ukraine là PrivatBank. Ngân hàng này đã bị quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 trong nỗ lực làm trong sạch hệ thống ngân hàng.

Doanh nhân này sở hữu nhiều tài sản trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, trong đó có một trong những kênh truyền hình có ảnh hưởng nhất Ukraine. Ông còn ủng hộ Tổng thống Zelensky trong bầu cử năm 2019.

Từ "tội phạm" tham nhũng thành "người hùng" giúp Ukraine

Cơ quan chức năng cho rằng trong giai đoạn 2013-2020, ông Kolomoisky đã hợp pháp hóa hơn 500 triệu hryvnia (14 triệu USD) bằng cách rút chúng ở nước ngoài và sử dụng cơ sở hạ tầng của các ngân hàng dưới sự kiểm soát của mình. Ông Kolomoisky trước đó bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.