Chiến sự ngày 570: Nga bác tuyên bố của Ukraine về tình hình gần Bakhmut

17/09/2023 05:30 GMT+7

Ukraine tuyên bố đã tái chiếm một ngôi làng gần "chảo lửa miền đông" Bakhmut nhưng Nga phủ nhận thông tin này.

Nga bác tuyên bố của Ukraine về thế trận ở Donetsk

Nga ngày 16.9 đã bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc chiếm lại ngôi làng Andriivka ở miền đông, một hòn đá lót đường trên đường dẫn đến thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.

Chiến sự ngày 570: Nga bác tuyên bố của Ukraine về tình hình gần Bakhmut - Ảnh 1.

Hình ảnh binh sĩ Ukraine được cho là ở Andriivka gần đây

REUTERS

Trong bản tin cập nhật chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phía Ukraine không từ bỏ kế hoạch tái chiếm thành phố Artyomovsk và tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công nhằm đẩy quân đội Nga ra khỏi các trung tâm dân cư Klishchiivka và Andriivka nhưng không thành công, theo TASS.

Andriivka nằm ở phía nam thành phố Bakhmut có vị trí chiến lược lẫn ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Lực lượng Nga đã kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 sau trận chiến khốc liệt và dài nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2.2022.

Xem nhanh: Ngày 569 chiến dịch, Ukraine lại săn tàu trên biển Đen; Nga tăng sản xuất tên lửa

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trước đó cũng báo cáo "thành công một phần" ở khu vực gần làng Klishchiivka, cũng ở phía nam Bakhmut.

Những tàu đầu tiên đến Ukraine sau khi thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ

Một quan chức Kyiv ngày 16.9 cho biết 2 tàu chở hàng đầu tiên đang hướng tới Ukraine để vận chuyển ngũ cốc cho thị trường châu Phi và châu Á, kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận đảm bảo an toàn cho các tàu như vậy đi qua biển Đen.

Chiến sự ngày 570: Nga bác tuyên bố của Ukraine về tình hình gần Bakhmut - Ảnh 2.

Tàu Aroyat đi về phía cảng Chornomorsk của Ukraine ở biển Đen

AFP

Thỏa thuận nói trên sụp đổ vào tháng 7 và Nga phong tỏa trở lại các tuyến hàng hải xuất phát từ các cảng của Ukraine ở biển Đen. Đến tháng 8, Ukraine tuyên bố thành lập "hành lang nhân đạo" ở biển Đen để tìm đường xuất khẩu ngũ cốc mới. Hành lang này men theo bờ biển phía tây biển Đen gần Romania cũng như Bulgaria, và 5 tàu đã sử dụng tuyến đường để rời các cảng của Ukraine, theo AFP.

"Các tàu dân sự đầu tiên đã sử dụng hành lang tạm thời để vào các cảng của Ukraine", Phó thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết trên Facebook. Theo ông Kubrakov, 2 tàu Resilient Africa và Aroyat đang trên đường chở gần 20.000 tấn lúa mì cho các nước châu Phi và châu Á. Ông cho hay các tàu này mang cờ Palau.

Nông dân Ukraine giữa căng thẳng biển Đen: 'Không có đồng lợi nhuận nào' năm nay

Trong một diễn biến khác, TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Moscow đã nhiều lần mở cánh cửa để khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển Đen, và điều cần thiết lúc này là Washington nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Theo ông Antonov, thỏa thuận này không chỉ có phần của Ukraine, mà yêu cầu của Nga cũng là một phần trong đó.

Ukraine sẽ tăng cường tấn công tàu Nga

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cảnh báo lực lượng nước này có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hơn nữa nhằm vào các tàu chiến của Nga.

"Sẽ có nhiều UAV hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga hơn. Đó là điều chắc chắn", ông Fedorov trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16.9, khi được hỏi về các cuộc tấn công gần đây ở bán đảo Crimea. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực sản xuất UAV của Ukraine.

Bộ trưởng Fedorov cho biết sản lượng UAV của Ukraine đã tăng hơn 100 lần vào năm 2023 so với năm ngoái. "Tôi nghĩ nó sẽ tăng khoảng 120 đến 140 lần vào cuối năm nay, nếu mọi người so sánh với năm trước".

Nga tung UAV săn lùng phi đội tấn công Crimea?

Ukraine cũng đang thử nghiệm các hệ thống vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mục tiêu cách xa vài km và điều khiển UAV ngay cả khi hệ thống liên lạc bị gián đoạn, theo vị quan chức.

Nga thúc đẩy sản xuất tên lửa hành trình?

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bộ Quốc phòng Anh ngày 16.9 cho biết Nga có thể sẽ tăng cường năng lực sản xuất tên lửa hành trình, chuẩn bị cho việc tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông này.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2022 đến tháng 3.2023, Nga đã tập trung tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM) là trọng tâm của hầu hết các nhiệm vụ tác chiến này, theo tình báo quân đội Anh.

Nga tăng sản lượng tên lửa gấp nhiều lần trước xung đột bất chấp cấm vận

"Do đó, Nga có thể sẽ tạo ra một kho dự trữ ALCM đáng kể. Có khả năng thực tế là Nga sẽ lại tập trung những vũ khí này vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông", bản tình báo của Bộ Quốc phòng Anh nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.