Chiến sự ngày 576: Trụ sở hạm đội Nga bị tấn công; tên lửa ATACMS sẽ đến Ukraine?

Khánh An
Khánh An
23/09/2023 05:00 GMT+7

Diễn biến chiến sự ngày 576 nổi bật với vụ Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội biển Đen Nga, trong khi có thông tin Washington sẽ cung cấp tên lửa tầm bắn đến 300 km cho Kyiv.

Chiến sự ngày 576: Mỹ sẽ gửi ATACMS cho Ukraine, Crimea hứng tên lửa - Ảnh 1.

Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ khai hỏa trong một cuộc tập trận

QUÂN ĐỘI MỸ

Đài NBC ngày 22.9 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS có tầm bắn đến 300 km.

Ukraine đã nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) để giúp tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ Nga giành quyền kiểm soát.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 575 có diễn biến gì nóng?

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa tiết lộ bất kỳ quyết định nào về ATACMS khi Tổng thống Ukraine đến thăm hôm 21.9 và gặp gỡ Tổng thống Biden, ngay cả khi phía Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Kyiv.

Lầu Năm Góc không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận về những thông tin trên của giới chức Mỹ. Loại tên lửa này có thể được bắn từ tổ hợp HIMARS mà Ukraine đã có.

Ukraine tuyên bố cứng rắn về Crimea

Sau khi Ukraine phóng tên lửa vào trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga hôm 22.9, giới chức Ukraine liên tiếp đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn.

Theo Reuters, giới chức Ukraine nói rằng việc tấn công vào các mục tiêu quân sự tại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát là hành động hợp pháp.

Trước đó, quân đội Ukraine cho hay đã tấn công thành công trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga ở thành phố Sevastopol thuộc vùng Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Trụ sở hạm đội Nga ở Crimea bị tấn công

Bộ Quốc phòng Nga cho hay một binh sĩ mất tích tại Sevastopol sau khi một tên lửa của Ukraine tấn công thành phố. Hãng TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng Ukraine phóng tên lửa vào chiều 22.9 (giờ địa phương), gây thiệt hại tại tòa nhà của Hạm đội biển Đen.

Sau vụ việc, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố rằng có 2 lựa chọn cho tương lai Hạm đội biển Đen là "tình nguyện hoặc bị buộc phải tự vô hiệu hóa". Nếu hạm đội này không tự nguyện thì sẽ "bị cắt lát như salami", ông viết trên mạng xã hội X.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine cho biết Crimea "chắc chắn sẽ được phi quân sự hóa và giải phóng". Moscow khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ bán đảo này.

Báo Kyiv Post dẫn lời phát ngôn viên Yuriy Ignat của Không quân Ukraine bày tỏ mong muốn cuộc tấn công có thể tạo "một lỗ lớn hơn" tại trụ sở hạm đội Nga.

Nói về các tên lửa hành trình Storm Shadow và Scalp do Anh và Pháp cung cấp, được sử dụng trong cuộc tấn công, ông Ignat nói thêm: "Đây là quảng cáo tốt nhất về những vũ khí của chúng tôi, vốn bay chính xác đến mục tiêu. Vì lý do gì đó, phòng không Nga không thể theo kịp".

Phát ngôn viên này còn cho biết thêm vụ tấn công được tiến hành với sự hỗ trợ của "những người dân Nga ở Crimea" khi cung cấp thông tin cho Ukraine.

Ông Trump hứa có "thỏa thuận công bằng" cho xung đột, tổng thống Ukraine nói gì?

Ông Zelensky cảm ơn Canada

Đài CNN ngày 22.9 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa đã cảm ơn Canada vì đã hỗ trợ Ukraine.

"Tôi muốn cảm ơn rằng trong giai đoạn khó khăn này, ngài đã tiếp đón người Ukraine và đã giúp đỡ chúng tôi trên chiến trường, quân sự, tài chính và nhân đạo, điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ý muốn thăm Canada cùng các con của mình "sau chiến thắng" của Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng Canada đã hỗ trợ Ukraine từ trước chiến sự.

Về phần mình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng cuộc gặp là cơ hội để ông "ngồi xuống và nói về tất cả những thứ chúng ta cần làm cùng nhau", đồng thời bày tỏ thái độ mạnh mẽ trong việc ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Biden công bố gói viện trợ 128 triệu cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hiện cũng đang ở Ottawa để dự cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada về nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự đối với Ukraine.

Lời kêu gọi của Nga

Hãng TASS ngày 22.9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres không bị kéo vào "những sáng kiến bị chính trị hóa" về Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo sau các cuộc gặp bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ), lưu ý về cam kết của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong việc hạn chế tham gia vào các sáng kiến không hàm ý có sự tham gia của tất cả các bên.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng ông Guterres nên không chấp nhận việc áp dụng các tiêu chuẩn kép trong các tài liệu của Mỹ khi đề cập vấn đề lãnh thổ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga kêu gọi người đứng đầu Liên Hiệp Quốc xem xét việc Mỹ vi phạm các nghĩa vụ, bao gồm việc từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga dự các sự kiện của Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Mỹ, Ukraine kêu gọi ủng hộ tại Liên Hiệp Quốc

Một thỏa thuận năm 1947 của Liên Hiệp Quốc buộc Mỹ cấp phép để các nhà ngoại giao nước ngoài dự sự kiện của tổ chức này, nhưng Washington nói rằng họ có thể từ chối cấp thị thực vì lý do "an ninh, chống khủng bố và chính sách đối ngoại".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.