Chiến sự ngày 579: Xe tăng Abrams đến Ukraine; Nga nói tấn công 'lính đánh thuê'

26/09/2023 04:33 GMT+7

Hôm 25.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng nước này đã tiếp nhận xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.

Chiến sự ngày 579: Xe tăng Abrams được trang bị đạn uranium nghèo đến Ukraine - Ảnh 1.

Mỹ hứa viện trợ 31 xe tăng Abrams cho Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Ukraine tiếp nhận xe tăng Mỹ

"Bộ trưởng (Quốc phòng Rustem) Umerov đã thông báo tin tốt lành. Xe tăng Abrams đã có mặt ở Ukraine và đang được chuẩn bị để bổ sung cho các lữ đoàn của chúng ta", theo tài khoản Telegram của ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo không nói rõ có bao nhiêu chiếc xe tăng đã đến.

Vào cuối tháng 8, Politico dẫn nguồn thạo tin tiết lộ đến giữa tháng 9 Mỹ dự kiến chuyển giao 10 trong số 31 chiếc Abrams được Tổng thống Joe Biden hứa viện trợ cho Kyiv hồi tháng 1.

Xem nhanh: Ngày 578 chiến dịch, Ukraine mất nhiều xe Stryker, Marder; quân Nga hiện ra sao?

Phiên bản được đưa đến Ukraine là dòng M1A1 cũ hơn, nhưng được chuyển giao cùng với đạn uranium nghèo với năng lực xuyên giáp cao, theo RT.

Kyiv đã triển khai các dòng xe tăng Leopard (Đức) và Challenger (Anh) trên các mặt trận, nhưng cũng đã tổn thất một số xe tăng trong các cuộc giao tranh.

Chiến sự ngày 579: Xe tăng Abrams được trang bị đạn uranium nghèo đến Ukraine - Ảnh 2.

Nga nói sử dụng tên lửa hành trình bắn phá các mục tiêu lính đánh thuê bên phía Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Về việc Mỹ giao xe tăng cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phương Tây đánh giá quá cao hiệu quả của những dòng xe tăng tương tự trong chiến sự Ukraine. Theo ông Peskov, xe tăng của Mỹ cuối cùng sẽ cháy trụi như toàn bộ những dòng vũ khí khác được Ukraine sử dụng

Nga nói dùng vũ khí chính xác tấn công "lính đánh thuê"

Cũng trong ngày 25.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai đợt tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các vị trí được xác định là nơi đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài và nơi huấn luyện của các đơn vị Ukraine.

Toàn bộ mục tiêu đã bị tiêu diệt, Bộ Quốc phòng Nga bổ sung.

Quan chức Mỹ xem Ukraine là phòng thí nghiệm quân sự

Bên cạnh đó, Nga trong vòng 24 giờ qua đã đẩy lùi 7 đợt tấn công gần các khu định cư của Spornoye, Berestovoye và Mayorsk ở hướng Donetsk. Phía Ukraine đã tổn thất đến 445 binh sĩ ở hướng này.

Nga cũng cho hay đã đẩy lùi 2 đợt tấn công của Ukraine theo hướng Zaporizhzhia và 2 đợt tấn công ở hướng Krasny Liman, gây tổn thất cho phía Ukraine.

TASS dẫn nguồn thạo tin cho hay lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi làng Orekhovo-Vasilevka, phía bắc Bakhmut. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 2 UAV Ukraine bên trên vùng trời Belgorod và ở biển Đen, trong khi đánh chặn 3 UAV Ukraine ở Kursk và Bryansk.

Về phần mình, Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 11 trong số 12 tên lửa hành trình, 2 tên lửa bội siêu thanh và toàn bộ 19 UAV Shahed của Nga trong đêm. Đa số đều tập trung về hướng Odessa.

Nga chính thức truy nã Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế

 Nga truy nã Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế

Cũng trong ngày 25.9, Nga thông báo đã đưa tên thẩm phán Piotr Hofmanski, Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague (Hà Lan), vào danh sách truy nã của nước này. Cách đây 6 tháng, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin có liên quan đến chiến sự Ukraine

Chiến sự ngày 579: Xe tăng Abrams được trang bị đạn uranium nghèo đến Ukraine - Ảnh 3.

Thẩm phán Piotr Hofmanski, Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

PAP


"Hofmanski Piotr Jozef, người Ba Lan. Bị truy nã theo điều khoản của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga", AFP dẫn thông báo trên cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga.

Bộ Nội vụ Nga không cung cấp thông tin chi tiết về những cáo buộc dẫn đến quyết định bắt giữ thẩm phán Hofmanski.

Trước khi ra lệnh truy nã thẩm phán chủ tịch ICC, Nga cũng phát lệnh bắt công tố viên Karim Khan và một số thẩm phán khác của tòa án ở The Hague.

Nga yêu cầu tòa án LHQ dừng vụ kiện liên quan xung đột Ukraine

Vào tháng 9, ICC mở văn phòng địa phương ở Ukraine, theo một phần của nỗ lực truy cứu trách nhiệm của quân đội Nga về chiến sự Ukraine.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.