Chiến sự ngày 595: Đan Mạch, Hà Lan, Mỹ sẽ giúp Ukraine xây dựng không quân

12/10/2023 04:32 GMT+7

Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 11.10 cho biết Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ sẽ dẫn dắt một liên minh quốc tế mới nhằm giúp Ukraine xây dựng lực lượng không quân dựa trên nền tảng các chiến đấu cơ F-16.

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho hay liên minh mới này dự định xây dựng cơ sở hạ tầng xoay quanh phi đội F-16 của Ukraine trong tương lai, bao gồm các cơ sở bảo trì để hỗ trợ hoạt động của các máy bay này.

Đan Mạch và Hà Lan là hai quốc gia đầu tiên cam kết tặng máy bay F-16 cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Lực lượng không quân hiện tại của Kyiv bao gồm các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô.

Xem nhanh: Ngày 594 chiến dịch, Ukraine hé lộ cuộc tấn công gần nhà máy hạt nhân; ông Putin chỉ trích Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết: "Đây là bước đi đương nhiên sau vai trò dẫn đầu của Đan Mạch liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đặc biệt là liên quan đến việc tài trợ máy bay chiến đấu F-16".

Đan Mạch dự kiến sẽ giao 6 chiếc F-16 đầu tiên trong tổng số 19 chiếc F-16 cho Ukraine vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau, theo ông Poulsen.

Chiến sự ngày 595: Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ sẽ giúp Ukraine xây dựng không quân - Ảnh 1.

Máy bay F-16 của Hà Lan

REUTERS

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cho biết trên đài phát thanh Bel RTL rằng Bỉ sẽ gửi F-16 cho Ukraine từ năm 2025.

Trường học Ukraine bị tấn công

Các quan chức Ukraine cho biết một tên lửa của Nga đã tấn công một trường học ở thành phố Nikopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở vùng trung tâm Ukraine hôm 11.10, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, theo Reuters.

Thống đốc khu vực Serhiy Lysak cho biết ngôi trường bị hư hại nặng và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người dưới đống đổ nát. Cũng theo ông Lysak, 50 ngôi nhà riêng và hai cơ sở hạ tầng đã bị hư hại.

Mùa đông không dễ dàng cho Ukraine với hệ thống năng lượng đầy thương tích

Nga chưa lập tức bình luận về vụ việc nhưng trước nay luôn phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.

Cơ quan an ninh Ukraine cùng ngày cho biết họ đã xác định được hai kẻ tình nghi cung cấp thông tin được cho là đã giúp Nga tấn công khiến hơn 50 người thiệt mạng ở tỉnh Kharkiv tuần trước.

Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

Lầu Năm Góc ngày 11.10 công bố gói hỗ trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá lên tới 200 triệu USD. Theo tuyên bố, gói này bao gồm hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng và các thiết bị khác.

Chiến sự ngày 595: Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ sẽ giúp Ukraine xây dựng không quân - Ảnh 2.

Ông Austin và ông Zelensky tại trụ sở NATO ngày 11.10

REUTERS

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố thông tin này khi ngồi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong phiên khai mạc hội nghị quốc tế quy tụ đại diện các nước ủng hộ Kyiv tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ.

Ông Austin cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết, ngay cả trong bối cảnh hỗn loạn chính trị đang diễn ra tại quốc hội Mỹ và bạo lực leo thang ở Trung Đông.

Tổng thống Biden có ‘ý tưởng sáng tạo’ để giúp dòng tiền đến Ukraine tiếp tục chảy

"Chúng tôi ở đây tiếp tục đào sâu nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine - đặc biệt là về phòng không và đạn dược", ông Austin nói, theo The Guardian.

Lo lắng của ông Zelensky

Trong khi đó, ông Zelensky cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mùa đông làm vũ khí và một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời kêu gọi phương Tây giúp Kyiv tăng cường khả năng phòng không.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông lo ngại rằng hệ lụy từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel, cũng như những chuyển động chính trị Mỹ, có thể đe dọa đến hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

"Tôi muốn thành thật với các vị, tất nhiên đây là một tình huống nguy hiểm đối với người dân Ukraine", ông Zelensky nói trong chuyến thăm đầu tiên tại trụ sở NATO kể từ xung đột Nga - Ukraine bùng nổ đầu năm 2022, theo The Guardian.

Phòng tuyến của Nga bị "uốn cong" nhưng chưa đổ vỡ?

"Nếu trên thế giới xảy ra những thảm kịch khác, chỉ có một lượng hỗ trợ quân sự nhất định để chia sẻ, và Nga hy vọng sự hỗ trợ đó sẽ bị phân chia", ông Zelensky phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.