Chiến sự ngày 908: Ukraine đe dọa 'xương sống' hậu cần của Nga

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/08/2024 03:24 GMT+7

Kyiv tiếp đà tiến ở tỉnh biên giới Kursk của Nga, trong khi các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine.

Ukraine lập chiến công ở Kursk

Ukraine ngày 19.8 cho biết họ đã đạt được mục tiêu trong cuộc tấn công kéo dài 2 tuần vào khu vực Kursk của Nga. Động thái này diễn ra sau khi Nga xác nhận Ukraine phá hủy cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seim, gần làng Karyzh ở vùng Kursk, theo Reuters.

"Do cuộc tấn công có chủ đích bằng tên lửa và pháo vào các tòa nhà dân cư và hạ tầng dân sự ở làng Karyzh vào ngày 18.8, một cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seim đã bị hư hại", theo Reuters dẫn lời đại diện của Ủy ban điều tra Nga. Thông tin được công bố trong đoạn phim đăng tải trên kênh Telegram của người dẫn chương trình truyền hình của Nga, ông Vladimir Solovyov.

Xem Ukraine tấn công cầu nhằm cắt đường tiếp tế lực lượng Nga ở Kursk

Mức độ thiệt hại của cây cầu vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu nó bị phá hủy hoàn toàn hoặc thậm chí một phần, nó có thể cản trở nghiêm trọng khả năng đưa xe bọc thép hạng nặng và các thiết bị quan trọng khác của Nga qua sông Seim để chống lại cuộc tấn công của Ukraine.

Nói về chiến tích trên kênh Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.8 chia sẻ Kyiv đang đạt được mục tiêu của mình và bắt giữ thêm nhiều binh lính Nga trên đường tiến quân. Trước đó một ngày, The Kyiv Independent dẫn lời Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho hay lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu quan trọng thứ 2 tại tỉnh Kursk của Nga.

Chiến sự ngày 908: Ukraine đe dọa 'xương sống' hậu cần của Nga- Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu chiến lược bắc qua sông Seim bị phá hủy tại vùng Kursk (Nga) ngày 18.8.2024

ẢNH: REUTERS

Trong những ngày gần đây, Ukraine tập trung mũi tấn công phá hủy các cây cầu quan trọng bắc qua sông Seim bên trong nước Nga nhằm mục đích phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của Moscow tới khu vực chiến sự, từ đó làm suy yếu hậu cần của đối phương. Tổng thống Zelenskiy ngày 18.8 cho biết quân đội Ukraine đang thực hiện những gì ông mô tả là "hành động phản công tối đa" nhằm tạo ra vùng đệm và làm hao mòn tiềm lực quân sự của Moscow.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết hơn 121.000 người đã được sơ tán khỏi 9 quận biên giới ở khu vực Kursk.

Nga chưa sẵn sàng hòa đàm

Chiến sự ngày 908: Ukraine đe dọa 'xương sống' hậu cần của Nga- Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine bắn pháo về phía tiền tuyến ở vùng Donetsk vào ngày 17.8.2024

ẢNH: REUTERS

Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 19.8 tuyên bố Moscow chưa sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine vì cuộc tấn công của Kyiv vào tỉnh Kursk. Ông Yury cho hay việc tham gia vào tiến trình đàm phán ở giai đoạn hiện tại là "hoàn toàn không phù hợp", đồng thời nhấn mạnh các cuộc hòa đàm trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tình hình trên chiến trường.

Liên quan chiến sự, duy trì bước tiến của mình ở miền đông Ukraine, Nga ngày 19.8 tuyên bố chiếm được thị trấn Zalizne ở khu vực Donetsk trong bối cảnh các cuộc giao tranh tại thành phố Toretsk lân cận đang diễn ra dữ dội. Tướng hàng đầu của Ukraine cho biết Kyiv cũng đang "làm mọi thứ cần thiết" để bảo vệ thành phố Toretsk khi Nga nỗ lực đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Ukraine.

Nga tập kích tên lửa Kyiv, bác tin đàm phán với Ukraine

Cũng tại vùng Donetsk, quân đội Nga hiện cách ngoại ô thành phố Pokrovsk khoảng 10 km, ông Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết. Thống đốc Pokrovsk Vadym Filashkin cho biết trên kênh Telegram rằng khoảng 53.000 người, bao gồm 4.000 trẻ em, vẫn còn ở Pokrovsk và các khu định cư lân cận. Ông Vadym nói thêm lệnh giới nghiêm tại các khu định cư gần Pokrovsk đã được thắt chặt và tình hình "rất khó khăn".

Phương Tây ồ ạt gửi viện trợ

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 19.8 cho biết Đức đã cung cấp một gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv, bao gồm hệ thống phòng không và đạn dược. Cùng ngày, phát ngôn viên của chính phủ Đức đã tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin dành cho Ukraine tại cuộc họp báo thường kỳ, đồng thời gọi báo cáo việc Bộ Tài chính Đức sẽ không chấp thuận các đơn xin viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine do hạn chế về ngân sách là "hoàn toàn không đúng sự thật".

Chiến sự ngày 908: Ukraine đe dọa 'xương sống' hậu cần của Nga- Ảnh 3.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay trong cuộc gặp song phương tại Anh vào ngày 19.7.2024

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Đức hiện làm việc tích cực với các đối tác trong Nhóm G7 về một kế hoạch cung cấp các khoản vay hỗ trợ quân sự cho Ukraine, được tài trợ bằng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Liên quan, Đan Mạch ngày 19.8 cũng công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine trị giá gần 58 triệu bảng Anh. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông ủng hộ mọi hoạt động sử dụng vũ khí viện trợ của Đan Mạch cho Ukraine – kể cả trong cuộc tấn công hiện tại vào khu vực biên giới Kursk của Nga.

Mỹ sẽ gửi tên lửa hành trình tầm xa đáng sợ cho Ukraine?

"Đó là một hoạt động phòng thủ nhằm mục đích cắt đứt chuỗi cung ứng của Nga cho các đơn vị quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng", ông Lars nói.

Cũng trong ngày 19.8, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine vẫn không hề lay chuyển trong bối cảnh Tổng thống Zelensky gần đây cho rằng sự ủng hộ của London đối với Kyiv đang suy yếu.

Tuy nhiên, phát ngôn viên cũng nói rõ không có thay đổi nào đối với lập trường của chính phủ Anh về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh sản xuất. Cho đến nay, các chính phủ phương Tây đã từ chối cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow trên đất Nga vì lo ngại về sự leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.