Chiến sự ngày 951: Tổng thống Biden giúp Ukraine sớm gia nhập NATO?

02/10/2024 04:00 GMT+7

Phát ngôn viên Vladyslav Voloshyn của Bộ chỉ huy miền nam của quân đội Ukraine hôm 1.10 cho biết lực lượng Nga đang tìm cách kiểm soát những nơi mới ở Zaporizhzhia để cải thiện vị trí chiến thuật ở khu vực, theo RFE/RL.

 Tình hình không có lợi cho Ukraine ở Zaporizhzhia, Donbass

Người phát ngôn Voloshyn đề cập những thông tin cho thấy phía Nga tập trung quân gần các thị trấn Pryiutne và Robotyne của Zaporizhzhia để chuẩn bị tấn công những vị trí của Ukraine.

Những thông tin mà ông đề cập bao gồm tập hợp đội ngũ, di chuyển đến tiền tuyến, huấn luyện theo từng nhóm tấn công, tập trung vũ khí, đạn dược.

Điểm xung đột: Quân Israel tiến vào Li Băng; xe tăng mất đất diễn?

Sau khi Kyiv thực hiện chiến dịch ở tỉnh Kursk phía bên kia biên giới Nga, quân đội của chính quyền Moscow có động thái chuyển quân từ miền nam và miền đông Ukraine đến chi viện cho Kursk.

Tuy nhiên, quân số Nga ở Zaporizhzhia vẫn không đổi.

Chiến sự ngày 951: Tổng thống Biden giúp Ukraine sớm gia nhập NATO?- Ảnh 1.

Lực lượng Nga đang chiến đấu ở một khu vực chưa xác định của Ukraine

ảnh: bộ quốc phòng nga

Ông Voloshyn dẫn thông tin tình báo cho thấy Nga chỉ tái triển khai một số đơn vị cụ thể cho Kursk, đồng thời hằng tuần bổ sung thêm 2.000-3.000 binh sĩ ở đây để bù đắp tổn thất.

Cũng theo phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền nam Ukraine, Nga không đủ quân số để thực hiện đợt tấn công quy mô lớn, và nhiều khả năng đối phương chỉ chuẩn bị các đợt tấn công nhỏ lẻ.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin do Ukraine bổ nhiệm ở Donetsk xác nhận quân Nga đã tiến vào thị trấn Vuhledar, thêm rằng giao tranh tiếp tục nổ ra ở đây.

Trong khi đó, TASS dẫn các nguồn thạo tin cho biết các đơn vị Ukraine đã buộc phải rời khỏi vị trí ở miền trung của Ugledar thuộc Donbass.

Còn ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1.10 ước tính trong vòng 24 giờ Ukraine tổn thất hơn 340 binh sĩ ở khu vực này. Kyiv chưa bình luận về báo cáo của Nga

Chiến sự ngày 951: Tổng thống Biden giúp Ukraine sớm gia nhập NATO?- Ảnh 2.

ảnh: reuters

Tân tổng thư ký NATO ủng hộ Ukraine

Hôm 1.10, tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Tân tổng thư ký Mark Rutte tuyên bố sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, theo Reuters.

Về chiến sự Ukraine, ông Rutte tránh trả lời câu hỏi rằng liệu chính quyền Kyiv đang là phe chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Ông chỉ đề cập tình hình mặt trận đang khó khăn trong khi Nga chỉ đạt được thu hoạch giới hạn dù phải trả cái giá đắt đỏ.

NATO nói không lo lắng về thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga

Tiếp nối quan điểm với người tiền nhiệm Stens Stoltenberg, ông Rutte đặt ra 3 ưu tiên cho nhiệm kỳ mới: đảm bảo NATO được trang bị năng lực bảo vệ trước mọi mối đe dọa, ủng hộ Ukraine và giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua việc hợp lực với các đối tác gần xa, theo Reuters.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết không hề kỳ vọng sẽ cải thiện quan hệ giữa Nga và NATO trong nhiệm kỳ của ông Rutte.

Chiến sự ngày 951: Tổng thống Biden giúp Ukraine sớm gia nhập NATO?- Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng hôm 26.9

ảnh: afp

Tổng thống Biden hỗ trợ Ukraine gia nhập NATO sớm?

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1.2025 có thể đồng ý thúc đẩy tình trạng gia nhập NATO của Ukraine, theo tờ Financial Times dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên hôm 1.10.

Quan chức này đã được thông tin về nội dung chuyến công du Mỹ gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó có nội dung trên.

Vào thời điểm gặp Tổng thống Biden ở Nhà Trắng hôm 26.9, ông Zelensky đã chia sẻ kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm, bao gồm yêu cầu đẩy mạnh tiến độ Ukraine gia nhập NATO.

Theo thông tin của Kyiv Independent, chính quyền Kyiv có kế hoạch đề nghị gia nhập NATO trong vài tháng chứ không phải vài năm.

Nga, Mỹ, NATO chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.