Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
26/09/2024 09:06 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 25.9 đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine.


Trong một tuyên bố, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ cam kết bảo vệ Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga và Washington sẽ triển khai gói hỗ trợ mới nhanh nhất có thể, theo AFP.

Gói hỗ trợ mới bao gồm đạn dược và hỗ trợ cho hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn chùm, tên lửa chống tăng Javelin và một số loại vũ khí khác. Gói này cũng bao gồm phụ tùng, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển.

Chiến sự Ukraine đang tiến đến hồi kết?

Ông Blinken nhắc lại sự ủng hộ của Washington dành cho Kyiv, đồng thời nói thêm: "Mỹ và liên minh quốc tế mà chúng tôi đã tập hợp sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine".

Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã cung cấp khoảng 175 tỉ USD hỗ trợ về quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11 sắp tới có thể đánh dấu sự thay đổi đối với bên ủng hộ quân sự chủ chốt của Kyiv.

 Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine- Ảnh 1.

HIMARS trong một lần được khai hỏa ở Ukraine

Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 25.9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "có lẽ là người bán hàng tài ba nhất trên trái đất".

"Mỗi lần đến nước ta, ông ấy rời đi với 60 tỉ USD", ông Trump nói về Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đang ở Mỹ để dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng không có kế hoạch gặp ông Trump, theo CNN.

"Chúng ta sẽ mắc kẹt trong cuộc chiến đó trừ khi tôi là tổng thống", ông Trump nói. Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ mà không giải thích bằng cách nào, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.