Chiến sự tối 18.8: Lực lượng Ukraine vượt sông Dnipro; UAV lại tấn công Moscow

Khánh An
Khánh An
18/08/2023 18:40 GMT+7

Một quan chức phía Nga cho hay lực lượng Ukraine đã vượt sông Dnipro sang bờ đông, trong khi Moscow tiếp tục bị UAV tấn công.

Chiến sự tối 18.8: Lực lượng Ukraine vượt sông Dnipro - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại một cứ điểm gần tiền tuyến ở vùng Kherson

REUTERS

Hãng TASS ngày 18.8 dẫn lời quan chức Kozachi Lageri do Nga dựng lên tại Kherson cho hay lực lượng Ukraine đã vượt qua bờ đông sông Dnipro, tiến vào khu vực do Nga kiểm soát.

Theo đó, "các nhóm phá hoại" Ukraine đã ẩn nấp tại vùng ven thị trấn Kozachi Lageri gần bờ sông, nhưng sau đó đã bị "dọn sạch" bởi lực lượng Nga.

Mỹ bi quan về cuộc phản công của Ukraine

Thông tin được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar xác nhận rằng "một số đơn vị của Ukraine đã tiến hành một số nhiệm vụ nhất định" ở tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, dù bà không nêu chi tiết, theo Reuters.

Các blogger quân sự Nga tuần trước cho hay một số đơn vị Ukraine đã có mặt trong thị trấn và đang nã pháo, nhưng lực lượng Nga vẫn kiểm soát. Trước đó, Ukraine giành lại quyền kiểm soát bờ tây sông Dnipro vào tháng 11.2022 và tiếp tục các chiến dịch nhằm vào bờ đông.

UAV lại tấn công Moscow

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tìm cách tấn công các mục tiêu ở Moscow và vùng lân cận vào tối 17.8, nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn rơi.

"Vào khoảng 4 giờ (giờ địa phương), chính quyền Kyiv cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khác bằng cách sử dụng một UAV nhằm vào các cơ sở ở Moscow", theo TASS dẫn thông cáo của Bộ quốc phòng Nga.

Sau khi bị lực lượng phòng không can thiệp, chiếc UAV thay đổi đường bay và rơi xuống một tòa nhà phi dân cư gần khu vực bờ kè Krasnopresnenskaya.

Ukraine có kế hoạch mở rộng lực lượng UAV

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay một xuồng không người lái của Ukraine tìm cách tấn công 2 tàu chiến thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ở tây nam thành phố Sevastopol, nhưng đã bị phá hủy.

Theo đó, cuộc tấn công nhằm vào tàu hộ tống Pytlivyy và tàu tuần tra Vasily Bykov vào lúc 20 giờ 55 (giờ địa phương). Các tàu vẫn tiếp tục nhiệm vụ được phân công là giám sát tàu thuyền ở phía tây nam biển Đen.

Ukraine chưa bình luận về diễn biến trên.

Belarus nói về vũ khí hạt nhân Nga

Đài CNN ngày 18.8 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân được Nga điều động đến nếu đối diện "sự xâm phạm" từ bên ngoài.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới giữa Belarus với các nước NATO.

Minsk đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch của Nga ở Ukraine, với việc Moscow sử dụng Belarus làm một trong những bệ phóng cho cuộc tiến quân vào năm ngoái.

Nga tìm cách triệt tên lửa tầm xa, Ukraine phân tán máy bay, phi công để tránh né

Hồi tháng 6, các đầu đạn hạt nhân của Nga đã được đưa đến Belarus với mục đích "răn đe", theo Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Belta, ông Lukashenko nói rằng Belarus sẽ "không bao giờ liên quan cuộc chiến này", trừ khi phía Ukraine xâm phạm biên giới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Nga, họ là đồng minh của chúng tôi".

Ông cũng cảnh báo rằng nếu bị khiêu khích - đặc biệt là bởi các nước NATO láng giềng như Ba Lan, Lithuania và Latvia - Belarus sẽ "ngay lập tức đáp trả bằng mọi thứ chúng tôi có", bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.