Chiến sự tối 22.7: Biển Đen nguy hiểm, Tổng thống Nga chế giễu vũ khí phương Tây

Khánh Như
Khánh Như
22/07/2023 19:03 GMT+7

Trong khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo sẽ kiểm tra tất cả tàu ở biển Đen để đảm bảo an toàn tại khu vực này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây "đang thất vọng về Ukraine".

Đến ngày 22.7, tình hình ở biển Đen tiếp tục nóng. Lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergey Aksyonov cho biết một số máy bay không người lái (UAV) đã cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng ở quận Krasnogvardeysky trên bán đảo này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trên Telegram, quan chức này nói lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường để ngăn hậu quả có thể xảy ra, trong khi tất cả cơ quan liên quan đang điều tra vụ việc.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 513 có diễn biến gì nóng?

Cũng trong ngày 22.7, TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói rằng Moscow muốn kiểm tra các tàu vào biển Đen để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để chở vũ khí.

Trong phát biểu ngày 21.7, ông Vershinin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra tàu ở biển Đen. Theo ông, cách tiếp cận này là "hoàn toàn hợp lý", đặc biệt là sau các cuộc tấn công đã diễn ra tại đây. "Bây giờ, với việc không còn hành lang nhân đạo trên biển, đã có những khu vực có mối đe dọa quân sự tăng lên", ông Vershinin nói.

Chiến sự tối 22.7: Biển Đen nguy hiểm, Tổng thống Nga chế giễu vũ khí phương Tây - Ảnh 1.

Kho chứa ngũ cốc bị phá hủy trong đợt tấn công tên lửa ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine ngày 21.7

REUTERS

Kể từ ngày 20.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ coi tất cả tàu đi qua biển Đen để đến các cảng của Ukraine là tàu chở hàng quân sự. Theo đó, những quốc gia có tàu treo cờ như vậy sẽ được coi là có liên quan cuộc xung đột Ukraine và đứng về phía Kyiv. Bộ này cũng báo cáo rằng một số khu vực ở phía tây bắc và đông nam của vùng biển quốc tế trên biển Đen tạm thời là vùng nguy hiểm đối với hàng hải.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Ukrinform dẫn báo cáo của từ hải quân Ukraine cho hay tính đến 9 giờ ngày 22.7, tổng cộng 10 tàu chiến Nga vẫn đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở biển Đen. Tuy nhiên, trong số đó không có tàu sân bay nào.

Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp để tấn công

Giao tranh vẫn đẫm máu

Ukrinform dẫn báo cáo tóm tắt từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang sáng 22.7 cho biết trong ngày 21.7, các phi công quân sự Ukraine đã giao chiến với 14 cụm nhân lực và vũ khí của Nga và bắn trúng 3 hệ thống tên lửa phòng không.

Hiện lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công dọc theo 2 thành phố Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhzhia) và cố thủ ở các vị trí đã tái kiểm soát. Kyiv cũng tuyên bố đã phá hủy 11 UAV trinh sát cấp tác chiến - chiến thuật, 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị, 5 năm khẩu pháo và 1 hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Chiến sự tối 22.7: Biển Đen nguy hiểm, Tổng thống Nga chế giễu vũ khí phương Tây - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một chiếc xe tăng bị phá hủy tại làng Novodarivka, tỉnh Zaporizhzhia ngày 21.7

REUTERS

Trong khi đó, Kyiv nói rằng Moscow đang tập trung ở các hướng Kupiansk (tỉnh Kharkiv), và tại các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (tỉnh Donetsk), nơi đã diễn ra hơn 40 cuộc đụng độ trong ngày qua. Ukraine không loại trừ khả năng Nga tiếp tục không kích và tấn công bằng tên lửa ở các khu vực khác.

Ukraine cáo buộc trong ngày 21.7, Nga đã tiến hành 16 cuộc tấn công bằng tên lửa, hơn 20 cuộc không kích và nã 50 loạt rốc két vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. 

Tổng thống Putin nói Ukraine phản công kiểu 'tự sát', cảnh báo Ba Lan

Thiệt hại của 2 bên tính đến lúc này?

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, từ ngày 24.2.2022 đến ngày 22.7, quân đội nước này đã loại bỏ 241.330 quân Nga, trong đó có 640 lính chỉ trong ngày 21.7, Ukrinform đưa tin.

Thống kê từ Ukraine xác nhận đã có 496 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 1.068 trẻ bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau kể từ đầu xung đột. Đây chưa phải là số liệu cuối cùng vì giao tranh khiến việc thống kê có thể sai sót.

Chiến sự tối 22.7: Biển Đen nguy hiểm, Tổng thống Nga chế giễu vũ khí phương Tây - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 21.7

REUTERS

Nga không bình luận về những tuyên bố trên của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chỉ ra những tổn thất to lớn của quân đội Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 21.7, ông Putin nói phương Tây "rõ ràng đang rất thất vọng về kết quả cuộc phản công của Ukraine".

Theo Tổng thống Nga, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, cuộc phản công của Ukraine chưa mang lại kết quả nào. Ông nói rằng các nguồn lực khổng lồ từ phương Tây, bao gồm xe tăng, pháo, tên lửa cũng như hàng nghìn lính đánh thuê nước ngoài "đều không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga".

Mối đe dọa với phản công của Ukraine đến từ "bên dưới" chứ không phải trên không

"Trong khi đó, cả thế giới thấy rằng các thiết bị phương Tây được quảng cáo rầm rộ và được cho là bất khả xâm phạm đã bị đốt cháy và thường thua kém ngay cả một số vũ khí do Liên Xô sản xuất", ông Putin nói.

Tổng thống Nga chỉ ra rằng kho vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và kho vũ khí cũ của Liên Xô ở một số quốc gia đã cạn kiệt đáng kể. Ông cũng lưu ý rằng năng lực sản xuất sẵn có ở phương Tây không cho phép các đồng minh Ukraine lấp đầy các kho vũ khí đang cạn kiệt.

Ông Putin nói thêm rằng thiệt hại mà quân đội Ukraine đang gánh chịu là không thể bù đắp. Theo ông, Kyiv đã mất hàng chục nghìn binh sĩ trong cuộc phản công.

Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine

Ba quan chức Mỹ tiết lộ với hãng Reuters rằng Lầu Năm Góc có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD (9,46 nghìn tỉ đồng) cho Ukraine vào ngày 25.7 tới. Đợt hỗ trợ lần này chủ yếu bao gồm pháo, tên lửa phòng không và phương tiện trên mặt đất.

Anh nghiên cứu xe tăng Nga

Hai trong số các quan chức cho biết Mỹ không đưa đạn chùm vào đợt hỗ trợ vũ khí này. Hiện gói viện trợ vẫn đang được hoàn thiện và có thể thay đổi. Đây sẽ là gói hỗ trợ thứ 43 mà Mỹ phê duyệt cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2.2022, với tổng số tiền hơn 41 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.