Chiến sự tối 24.6: Ukraine nói đã đoán trúng điểm yếu của Nga?

Khánh Như
Khánh Như
24/06/2023 19:27 GMT+7

Trong khi Nga cho rằng Kyiv đang lợi dụng bất ổn trong nội bộ Moscow để giành lại Bakhmut, phía Ukraine nói diễn biến hiện tại đã được giới lãnh đạo nước này dự đoán từ năm ngoái.

Trong ngày 24.6, giao tranh tiếp tục nổ ra ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, đã có dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Ukraine hứng thêm đợt tấn công mới

Đài CNN dẫn lời quan chức địa phương cho biết cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine rạng sáng 24.6 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, các tên lửa đã nhắm vào ít nhất 5 khu vực trên cả nước. Ông cho biết 3 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương sau khi một tòa nhà cao tầng ở thủ đô bị tấn công.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 485 có diễn biến gì nóng?

Trước các đợt không kích, quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 41 trong số 51 tên lửa hành trình, cũng như 2 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng ra.

Trong một thông báo khác, ông Serhiy Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự TP.Kyiv, cho biết các mảnh vỡ từ tên lửa đã phá hủy một số tòa nhà cao tầng trong thành phố. Ông nói thêm rằng hơn 20 tên lửa thông thường đã bị bắn hạ xung quanh thành phố. Còn theo Thị trưởng Kyiv Vitalii Klitschko, sáng 24.6, các nhân viên cấp cứu đã sàng lọc các mảnh vỡ tại hiện trường và dự đoán rằng nhiều người có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Chiến sự tối 24.6: Ukraine nói đã đoán trúng điểm yếu của Nga - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà chung cư bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa ở Kyiv ngày 24.6

REUTERS

Ở các khu vực khác, Ukraine cũng công bố thương vong và thiệt hại đối với các công trình dân sự. Cụ thể, các quan chức ở khu vực đông nam tỉnh Dnipro cho biết một vụ oanh tạc ở tỉnh này đã khiến 8 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em và làm hư hại một số tòa nhà. Tỉnh trưởng Dnipro Serhiy Lysak cho hay lực lượng phòng không đã phá hủy 9 tên lửa và 3 máy UAV trong khu vực.

Còn ở tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Synehubov cáo buộc ít nhất 2 tên lửa của Nga đã nhắm vào thành phố cùng tên, khiến một khu công nghiệp và một đường ống dẫn khí đốt trong khu vực bị hư hại.

Tổng thống Putin: Hành động của ông Prigozhin phản bội nước Nga và binh sĩ Wagner

Đã có báo cáo về các vụ nổ ở các thành phố khác nhưng không có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại ngay lập tức.

Nga tuyên bố phá hủy vũ khí phương Tây

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 24.6 cho hay các lực lượng nước này đã có một cuộc tấn công liên hoàn trong đêm 23.6 bằng vũ khí chính xác cao. Theo ông, mục tiêu của cuộc không kích này là các kho vũ khí và tên lửa phương Tây gửi cho Ukraine. Ông tiết lộ Nga đã đạt được kế hoạch đặt ra trong cuộc tấn công. Tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị phá hủy, theo hãng thông tấn TASS.

Chiến sự tối 24.6: Ukraine nói đã đoán trúng điểm yếu của Nga - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine triển khai hệ thống pháo BM-21 Grad về phía quân đội Nga ở tiền tuyến Donetsk, ngày 21.6

REUTERS

Thông tin cụ thể hơn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này trong ngày 23.6 đã tấn công 93 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí bắn, nhằm vào nhân lực và khí tài quân sự của Kyiv ở 102 khu vực. Theo ông, các cuộc tấn công đã loại bỏ hơn 130 binh sĩ Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk, phá hủy 5 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chiến đấu và hệ thống pháo Krab do Ba Lan sản xuất.

Phương Tây: Giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine ‘không như kỳ vọng’

Riêng ở tỉnh Kherson, lực lượng Nga tuyên bố loại hơn 40 quân Ukraine, phá hủy 1 hệ thống pháo M777 và 15 quả pháo bắn ra từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 11 UAV của Ukraine tại 2 tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, TASS đưa tin.

Nga nói Ukraine lợi dụng tình hình để phản công

Ngày 24.6, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng Ukraine đang tận dụng tình hình nội bộ Nga đang xào xáo để tập trung binh lực nhằm giành lại TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk), một thành phố quan trọng ở vùng Donbass mà Kyiv đã mất quyền kiểm soát vào tháng 5, theo đài RT. Bộ này cho biết các nhóm chiến đấu phía nam của Nga đang nỗ lực trấn áp Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay.

Trước đó, trong đêm 23.6, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm Wagner, lực lượng chủ chốt của Nga trong cuộc chiến giành Bakhmut, đã kêu gọi lực lượng nổi loạn, chống lại Bộ Quốc phòng Nga sau khi 2 bên xảy ra mâu thuẫn. 

Tổng thống Putin: Quân đội Ukraine biết không có cơ hội trước Nga

Trong khi đó, ngày 24.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram rằng những gì đang xảy ra ở Nga đã bộc lộ điểm yếu toàn diện của Moscow. Theo ông, Ukraine có thể bảo vệ châu Âu khỏi những bất ổn của Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Tổng thống Ukraine cho rằng điểm yếu của Nga là phụ thuộc vào lực lượng lính đánh thuê. Việc càng giữ quân đội và lính đánh thuê trên lãnh thổ Ukraine càng lâu thì càng có nhiều hỗn loạn, đau đớn và nhiều vấn đề cho chính Nga, theo ông Zelensky.

Cùng ngày, tờ The Guardian dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, nói rằng các sự kiện ở Nga "đang phát triển theo kịch bản mà chúng tôi đã thảo luận vào năm ngoái". Theo ông, việc Ukraine bắt đầu phản công đã gây bất ổn cho giới tinh hoa Nga, làm gia tăng sự chia rẽ nội bộ. "Hôm nay, chúng ta đang thực sự chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc nội chiến", ông Podolyak nói. 

Ngoại trưởng Nga Lavrov: "NATO muốn chiến đấu, cứ để họ chiến đấu"

Trước đó, trong bài phát biểu trước quốc gia ngày 24.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không để bất kỳ cuộc nội chiến nào diễn ra, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.