Chiến sự tối 26.12: Ukraine tấn công căn cứ ở Nga, Moscow ra tuyên bố mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
26/12/2022 19:04 GMT+7

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở miền đông, trong khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ra tuyên bố mới về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự được công bố hôm nay 26.12, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng quân đội Nga đã phóng 5 tên lửa, tiến hành một cuộc không kích và hơn 40 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt nhắm vào lực lượng Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Một quân nhân Ukraine vẫy tay từ một chiếc xe tăng trong cuộc pháo kích dữ dội tại tiền tuyến ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 25.12

Reuters

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine còn nói rằng lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở gần 16 khu định cư trong hai tỉnh Donetsk và Luhansk, thuộc miền đông Ukraine.

Ngoài ra, các lực lượng pháo binh và rốc két Ukraine đã đánh trúng 9 điểm chỉ huy của lực lượng Nga, 2 khu vực tập trung nhân sự và 2 địa điểm chiến lược khác, theo trang The Kyiv Independent. Đến tối 26.12 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 305 có diễn biến gì nóng?

Xem thêm: Chiến sự ngày 304: Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công, Nga thiếu tên lửa hành trình?

UAV Ukraine tấn công căn cứ quân sự ở Nga?

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 26.12 cho biết 3 quân nhân nước này đã thiệt mạng vào đầu ngày do mảnh vỡ của một máy bay không người lái (UAV) Ukraine bị bắn hạ khi tấn công một căn cứ ở tỉnh Saratov của Nga.

"Một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở độ cao thấp khi đang tiếp cận sân bay quân sự Engels ở tỉnh Saratov. Do mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống, 3 quân nhân Nga thuộc đội ngũ kỹ thuật có mặt tại sân bay đã bị thương nặng, dẫn tới tử vong”, các hãng thông tấn Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, theo Reuters.

Phía Ukraine chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở Nga, nhưng đã nói rằng những vụ việc như thế là “quả báo” cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

UAV Ukraine lại tập kích căn cứ không quân chiến lược Nga

Xem thêm: UAV Ukraine tấn công căn cứ quân sự ở Nga, 3 quân nhân Nga thiệt mạng?

Binh sĩ Nga túc trực ngày đêm tại các vị trí phòng không mới

Binh sĩ Nga đang làm việc “suốt ngày đêm” tại các vị trí hệ thống tên lửa phòng không mới để chống lại các cuộc không kích và tên lửa của Ukraine, theo Hãng tin Interfax tối 25.12 trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Cụ thể, các đội phụ trách hệ thống phòng không S-300V đang “làm chủ các khu vực vị trí mới" của các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa này, theo Interfax. Tổ hợp S-300V có khả năng theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 204 km và ở độ cao lên tới 30 km.

“Các đơn vị phòng không của Quân khu miền tây tiếp tục phục vụ tại các khu vực vị trí mới với nhiệm vụ chiến đấu suốt ngày đêm”, Interfax trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Quân khu miền tây, một trong năm quân khu của Nga, bao gồm các khu vực giáp biên giới với Ukraine, trong đó có 3 tỉnh Belgorod, Bryansk và Kaliningrad.

Trung Quốc ca ngợi quan hệ vững chắc với Nga

Xem thêm: Tổng thống Putin chỉ đạo củng cố biên giới, đảm bảo an ninh tại các khu vực đã sáp nhập ở Ukraine

Đến khi nào Nga mới kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Hãng Reuters ngày 26.12 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch ở Ukraine cho đến khi loại bỏ chính quyền Kyiv và hoàn toàn phi quân sự hóa nước này.

Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008-2012, chỉ trích phương Tây nỗ lực muốn chia cắt Nga vì lợi ích của Ukraine.

“Liệu phương Tây có sẵn sàng tiến hành chiến tranh chính thức chống chúng tôi, bao gồm chiến tranh hạt nhân, vì Kyiv hay không?”, ông viết trong bài báo dài 4.500 chữ trên tờ Rossiiskaya Gazeta.

Nga tuyên bố 'tiếp tục chiến dịch quân sự đến khi loại bỏ chính quyền Ukraine'

Xem thêm: Nga tuyên bố 'tiếp tục chiến dịch quân sự đến khi loại bỏ chính quyền Kyiv'

Nhiều người Đức không muốn Berlin gửi xe tăng Leopard 2 đến Ukraine?

Gần một nửa số người Đức được hỏi không muốn nhìn thấy xe tăng chiến đấu Leopard 2 của nước này được gửi đến Ukraine, theo Hãng truyền thông Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) trích dẫn kết quả của một cuộc khảo sát mới do công ty YouGov tiến hành. Kyiv đã đề nghị Berlin cung cấp loại xe tăng này trong vài tháng qua nhưng không được đáp ứng, theo Reuters.

Cụ thể, 45% số người được hỏi trong cuộc khảo sát nói trên phản đối việc chuyển xe tăng Leopard 2 tới Kyiv, trong khi 33% ủng hộ và 22% còn lại chưa quyết định.

Châu Âu không đủ sức bảo vệ lãnh thổ vì viện trợ cho Ukraine?

Xem thêm: Vì sao Mỹ không chịu cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine?

Châu Âu 'hết đạn' để viện trợ cho Ukraine?

Châu Âu đang phải vật lộn để có đủ vũ khí bơm cho Ukraine, đồng thời vẫn phải đảm bảo hệ thống phòng thủ của mình trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang tiêu hao một lượng vũ khí và đạn dược với tốc độ lớn chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2 và đang biến thành cuộc chạy đua vũ trang giữa Moscow và các thành viên châu Âu của NATO. Các nước phương Tây đang chịu áp lực về việc làm sao phải sản xuất đủ vũ khí, đạn dược để có thể hỗ trợ cho Ukraine chiến đấu, vừa phải đủ vũ khí dự trữ để củng cố hệ thống phòng thủ của chính mình trước các mối đe dọa ngày càng tăng và các tình huống bất ngờ.

Người lính Ukraine đón Giáng sinh qua màn hình điện thoại

Xem thêm: Châu Âu 'hết đạn' để viện trợ cho Ukraine?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.