Chiến sự tối 26.7: Mỹ lần đầu cung cấp UAV 'bỏ túi' cho Ukraine

26/07/2023 19:25 GMT+7

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái Black Hornet trong gói viện trợ an ninh mới nhất.

Mỹ cung cấp UAV do thám siêu nhỏ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25.7 đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không, xe bọc thép và máy bay không người lái (UAV) siêu nhỏ Black Hornet, theo Reuters.

Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine những chiếc Black Hornet, loại UAV do thám có kích thước siêu nhỏ được sản xuất bởi công ty Teledyne FLIR Defense. Công ty cho biết Back Hornet đang được sử dụng ở Ukraine thông qua viện trợ của chính phủ Anh và Na Uy.

UAV 'ong bắp cày đen' Black Hornet Mỹ sắp cung cấp cho Ukraine có gì đặc biệt?

Ngoài ra, gói viện trợ vũ khí mới còn có đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot và Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASMS), hệ thống phòng không Stinger, thêm đạn dược cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), xe chở quân bọc thép Stryker, cùng nhiều loại tên lửa và rốc két khác.

Chiến sự tối 26.7: Mỹ lần đầu cung cấp UAV 'bỏ túi' cho Ukraine - Ảnh 1.

UAV Black Hornet

TELEDYNE FLIR


UAV ngày càng được cả Nga và Ukraine triển khai nhiều hơn ở chiến trường. Chính phủ Ukraine có kế hoạch đầu tư 1,08 tỉ USD vào sản xuất UAV trong nước năm nay, theo Thủ tướng Denys Shmyhal.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Nga cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã hội đàm với người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng vào ngày 26.7. Trong cuộc gặp, ông Shoigu bày tỏ ý định phát triển nhất quán quan hệ song phương giữa Nga và Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, nhấn mạnh Triều Tiên là đối tác quan trọng của Nga.

Chiến sự tối 26.7: Mỹ lần đầu cung cấp UAV 'bỏ túi' cho Ukraine - Ảnh 2.

Bộ trưởng Shoigu hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng ngày 26.7

TASS

"Các chuyến thăm của tàu chiến, các chuyến thăm chính thức của các quan chức quốc phòng cấp cao, trao đổi đoàn cấp công tác và đào tạo nhân sự đều góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên", hãng tin TASS dẫn lời ông Shoigu.

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, ông Shoigu sẽ tham dự chương trình kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến sau Chiến tranh Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 27.7 cùng với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Hồng Trung. Chương trình dự kiến bao gồm một lễ diễu binh lớn ở thủ đô Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Triều Tiên

Phái đoàn Nga và Trung Quốc là những vị khách quốc tế đầu tiên mà Bình Nhưỡng công khai đón tiếp kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp viện trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, cáo buộc mà cả Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ.

Chuyển động mới sau thỏa thuận ngũ cốc

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 26.7 đã đến thăm Liberia trong nỗ lực “đảm bảo” hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang châu Phi sau sự sụp đổ của Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, theo The Guardian.

Đây là chuyến đi thứ ba của ông Kuleba tới châu Phi kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trước đó trong tuần, ông đã ghé Guinea Xích đạo và thảo luận về an ninh lương thực.

Điện Kremlin cáo buộc phương Tây phá hoại hội nghị Nga-châu Phi

Động thái diễn ra giữa lúc Nga chuẩn bị tổ chức một hội nghị ở St Petersburg với các nhà lãnh đạo từ lục địa này trong hai ngày 27 và 28.7, sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen. Điện Kremlin cho biết 17 nguyên thủ quốc gia châu Phi sẽ phát biểu tại sự kiện này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko tuần này cho biết Kyiv đang tối đa hóa sự hỗ trợ từ các nước châu Phi để tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.