Chiến sự tối 29.8: Ukraine đặt mục tiêu đạt được đột phá ở Zaporizhzhia

29/08/2023 19:27 GMT+7

Ukraine tuyên bố tiến quân ở mặt trận phía nam gần Robotyne trong nỗ lực đạt được đột phá ở Zaporizhzhia, và thỏa thuận ngũ cốc biển Đen có cơ hội hồi sinh dưới một hình thức khác.

Chiến sự đến tối 29.8: Ukraine đặt mục tiêu đạt được đột phá ở Zaporizhzhia  - Ảnh 1.

Mặt trận miền nam ở Ukraine tiếp tục xảy ra giao tranh ác liệt

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ukraine thọc sâu vào hàng rào phòng thủ gần Robotyne

Hôm nay 29.8, người phát ngôn Andriy Kovalyov của Văn phòng tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến sâu hơn vào vùng Zaporizhzhia, nơi Nga tiến hành sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái.

"Lực lượng Ukraine đang giành thắng lợi theo hướng Novodanylivka đến Verbove", AFP dẫn lời ông Kovalyov hôm nay 29.8, thêm rằng các đơn vị đang kiểm soát các vùng vừa giành lại quyền kiểm soát, trong khi tiếp tục dội pháo về hướng quân Nga.

Xem nhanh: Ngày 551 chiến dịch, hé lộ cuộc họp tướng lĩnh Ukraine-NATO; F-16 có sức mạnh gì?

Một ngày trước đó, Ukraine thông báo đã giành được làng Robotyne, vốn là tâm điểm giao tranh ác liệt cách thị trấn tiền tuyến Orikhiv khoảng 10 km. Làng Robotyne nằm trên tuyến đường đến Tokmak, nơi hiện do Nga kiểm soát. Nga chưa xác nhận thông tin trên.

Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine cho hay cũng tìm cách khép vòng vây xung quanh thành phố Bakhmut (Donetsk). Tuy nhiên, ông Denis Pushilin, người đứng đầu phe ly khai thân Nga Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, bác bỏ các tuyên bố của Kyiv về Bakhmut.

"Các tuyến phòng ngự được giữ vững. Tình hình ở đây đã ổn định", TASS dẫn lời ông Pushilin.

Chiến sự đến tối 29.8: Ukraine đặt mục tiêu đạt được đột phá ở Zaporizhzhia  - Ảnh 2.

Tiêm kích Nga bắn hạ UAV của Ukraine ở biển Đen

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga chặn máy bay không người lái Mỹ gần Crimea

Theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 29.8 cho biết đã xuất kích 2 chiến đấu cơ chặn bộ đôi máy bay không người lái (UAV) của Không quân Mỹ là MQ-9 "Reaper" và RQ-4 "Global Hawk" gần bán đảo Crimea.

Lực lượng Nga nói đã phát hiện 2 máy bay Mỹ ở bầu trời tây nam của biển Đen và điều tiêm kích ứng phó cũng như chặn đứng bất kỳ hoạt động trinh sát nào bằng công nghệ vô tuyến do 2 UAV trên thực hiện.

Phía Nga cho hay trước sự xuất hiện của các tiêm kích Nga, 2 UAV của Mỹ đã chuyển hướng và rời khỏi khu vực đang do thám.

Tổng thống Zelensky so sánh Ukraine và Israel, với một khác biệt

Trước thông tin trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu tướng Garron Garn nói với Đài CNN rằng Mỹ sẽ tiếp tục các sứ mệnh như thường lệ được đảm bảo theo luật quốc tế ở biển Đen.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 2 UAV Ukraine ở vùng Tula, phía nam Moscow, cũng như bắn hạ một UAV của Ukraine trên biển Đen.

Trong những tuần gần đây, giới chức Nga gần như mỗi ngày đều thông tin về các vụ tấn công bằng UAV do Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga, bao gồm Moscow.

Chính quyền Kyiv không công khai nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên, dù tháng trước Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chiến sự "đang quay lại Nga".

Chiến sự đến tối 29.8: Ukraine đặt mục tiêu đạt được đột phá ở Zaporizhzhia  - Ảnh 3.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hai nước

AFP

Tín hiệu tích cực cho thỏa thuận ngũ cốc biển Đen

Báo Hurriyet đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ thảo luận về cơ chế mới cho thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận này hồi tháng 7.

Tờ báo dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan sẽ tìm cách soạn thảo cơ chế mới. Ông Fidan thăm Ukraine hồi tuần trước và được cho sẽ sớm đến Moscow trước khi hai nhà lãnh đạo hội đàm.

Tổng thống Putin chuẩn bị công du nhưng không rõ chi tiết

Còn Đài Haberturk đưa tin ông Erdogan có kế hoạch đến Sochi gặp ông Putin vào ngày 4.9. Đây sẽ là chuyến thăm Nga trong vòng 1 ngày và chủ yếu tập trung vào thỏa thuận ngũ cốc.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang sắp xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Erdogan, và nói thêm rằng sự kiện này sẽ sớm diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.